BTĐKT - Phong trào thi đua yêu nước luôn là động lực quan trọng thúc đẩy đội ngũ công nhân, viên chức, lao động phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến vì sự phát triển của doanh nghiệp và đất nước. Từ thực tiễn lao động sản xuất đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, những người không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn truyền cảm hứng, lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo trong tập thể. Ông Trần Thiện, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy công ty, Bí thư Chi bộ Văn phòng, Phó Giám đốc Sản xuất, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (tỉnh Cà Mau), là một tấm gương tiêu biểu như vậy.
Ông Trần Thiện, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn được biểu dương là điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Sinh năm 1975, quê xã Đình Cương, tỉnh Quảng Ngãi, với trình độ kỹ sư chế biến thủy sản và cử nhân quản trị kinh doanh, ông Trần Thiện nhiều năm gắn bó với ngành chế biến thủy sản xuất khẩu. Dù ở cương vị nào, ông cũng giữ vững phẩm chất của người đảng viên, tinh thần trách nhiệm của người cán bộ quản lý và sự tận tâm của người cán bộ công đoàn, luôn lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người lao động làm thước đo cho quá trình cống hiến.
Trên cương vị Phó Giám đốc Sản xuất, ông trực tiếp chỉ đạo hoạt động sản xuất của doanh nghiệp với gần 400 lao động. Trong bối cảnh ngành thủy sản chịu nhiều tác động của biến động thị trường, yêu cầu chất lượng ngày càng cao và áp lực cạnh tranh lớn, ông luôn chủ động đổi mới phương pháp quản lý, tổ chức sản xuất theo hướng khoa học, tiết kiệm và hiệu quả. Ông thường xuyên có mặt tại các phân xưởng, lắng nghe ý kiến của công nhân, kịp thời tháo gỡ khó khăn, điều chỉnh quy trình sản xuất phù hợp với thực tiễn, góp phần duy trì ổn định hoạt động sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu.
Dấu ấn nổi bật của ông là triển khai mô hình “An toàn bắt đầu từ mỗi công nhân”. Không dừng lại ở việc phổ biến quy định về an toàn lao động, mô hình hướng tới xây dựng ý thức tự giác để mỗi người lao động chủ động nhận diện nguy cơ, phòng ngừa rủi ro và đề xuất giải pháp ngay tại vị trí làm việc của mình. Từ cách làm đó, ý thức chấp hành quy trình sản xuất được nâng lên rõ rệt, môi trường làm việc ngày càng an toàn, góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp lấy con người làm trung tâm.
Nếu trong sản xuất, ông là người quản lý sâu sát, quyết liệt thì trên cương vị Chủ tịch Công đoàn cơ sở, ông lại được đoàn viên, người lao động quý trọng bởi sự chân thành và trách nhiệm. Ông luôn quan niệm rằng sự phát triển bền vững của doanh nghiệp phải gắn với việc bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động. Chính vì vậy, ông cùng Ban Chấp hành Công đoàn chủ động phối hợp với Ban Lãnh đạo công ty xây dựng thỏa ước lao động tập thể, sửa đổi nội quy lao động, thang bảng lương và nhiều chính sách phúc lợi, tạo môi trường làm việc ổn định, hài hòa và tiến bộ.
Các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” được tổ chức thường xuyên, gắn chặt với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Nhờ đó, phong trào thi đua không chỉ dừng ở khẩu hiệu mà trở thành động lực khơi dậy tinh thần sáng tạo, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến của mỗi đoàn viên, người lao động.
Điều làm nên hình ảnh đẹp của người cán bộ công đoàn Trần Thiện chính là những việc làm cụ thể vì người lao động. Nhận thấy nhiều công nhân ở xa gặp khó khăn về chỗ ở, ông đã tham mưu, phối hợp với Ban Tổng Giám đốc triển khai xây dựng 8 phòng ở tập thể, tổng kinh phí 800 triệu đồng, hoàn thành đúng dịp Tháng Công nhân năm 2026. Công trình đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 30 đến 40 lao động, giúp giảm chi phí sinh hoạt, tạo điều kiện để công nhân yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Một công trình không lớn về quy mô nhưng mang giá trị nhân văn sâu sắc, thể hiện rõ trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc đồng hành cùng người lao động.
Bên cạnh đó, các hoạt động thăm hỏi đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ người lao động bị tai nạn, bệnh tật, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, chăm lo đời sống tinh thần luôn được ông quan tâm triển khai thường xuyên. Chính sự gần gũi, lắng nghe và sẻ chia ấy đã tạo nên sự gắn kết giữa người lao động với doanh nghiệp, xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, nghĩa tình và trách nhiệm.
Ông Trần Thiện (ngoài cùng bên trái) đại diện Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn nhận Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau cho đơn vị dẫn đầu cụm thi đua năm 2023
Với sự lãnh đạo, điều hành của ông Trần Thiện, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn nhiều năm liền được công nhận “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, được Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng nhiều Bằng khen, Cờ thi đua. Đặc biệt, tập thể Công đoàn cơ sở được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương là điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đối với cá nhân ông Trần Thiện, nhiều năm liền được Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác; được lựa chọn là đại biểu điển hình tiên tiến của tỉnh Cà Mau tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. Những phần thưởng ấy là sự ghi nhận xứng đáng đối với một người cán bộ luôn tận tụy, trách nhiệm và không ngừng đổi mới vì tập thể.
Điều đáng quý hơn nữa, ông Trần Thiện chưa bao giờ xem những thành tích đạt được là đích đến. Với ông, thi đua không phải là những khẩu hiệu ngắn hạn mà phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, bằng hiệu quả sản xuất, bằng đời sống ngày càng tốt hơn của người lao động và bằng sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Từ những sáng kiến xuất phát từ thực tiễn, những công trình mang đậm giá trị nhân văn và tinh thần hết lòng vì người lao động, ông Trần Thiện đã góp phần khẳng định ý nghĩa thiết thực của phong trào thi đua yêu nước trong doanh nghiệp. Hình ảnh người cán bộ công đoàn tận tâm, người quản lý đổi mới, người đảng viên gương mẫu của ông không chỉ là niềm tự hào của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn mà còn là tấm gương sáng để cán bộ, đoàn viên và người lao động học tập, noi theo, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ mới.
Xuân Phúc







