Ngành Chứng khoán Việt Nam đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì
29/11/2016 - 00:00
TĐKT -  Sáng 28/11, tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam 28/11/1996 – 28/11/2016 và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì. Tới dự có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được thành lập ngày 28/11/1996, mở đầu cho sự khai sinh của thị trường chứng khoán Việt Nam. Trải qua 20 năm phát triển, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày càng khẳng định được vị thế, vai trò của mình trong việc xây dựng, vận hành và quản lý thị trường chứng khoán Việt Nam không ngừng phát triển, trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế, hỗ trợ tiến trình cổ phần hóa và tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước đồng thời góp phần huy động vốn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện địa hóa đất nước; nâng cao tính công khai, minh bạch và tăng cường quản trị công ty của các doanh nghiệp; góp phần hoàn thiện cơ chế thị trường.

 Active Image

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Ngành chứng khoán đã đi đầu cả nước trong việc thiết lập các chuẩn mực mới về công tác quản trị doanh nghiệp và minh bạch hóa hoạt động doanh nghiệp từ những năm đầu thành lập thị trường chứng khoán; đồng thời không ngừng hoàn thiện theo chuẩn mực quốc tế tại các doanh nghiệp niêm yết, công ty đại chúng; trở thành hình mẫu mở rộng, áp dụng cho các doanh nghiệp nhà nước và các loại hình doanh nghiệp khác.

Ngành chứng khoán nhanh chóng hội nhập quốc tế, đã chính thức trở thành thành viên đầy đủ của IOSCO năm 2013. Mức độ tín nhiệm của thị trường vốn Việt Nam được nâng cao, góp phần gia tăng khả năng thu hút các nguồn vốn đầu tư, giúp giảm chi phí huy động vốn trên thị trường quốc tế. Thị trường chứng khoán của Việt Nam ngày càng được các tổ chức quốc tế đánh giá cao.

Thông qua thị trường chứng khoán, Chính phủ và các doanh nghiệp đã huy động được trên 2 triệu tỷ đồng để đưa vào sản xuất, kinh doanh. Riêng trong giai đoạn 2011 đến nay, quy mô huy động vốn qua thị trường chứng khoán đạt hơn 1,4 triệu tỷ đồng, gấp 4,75 lần so với giai đoạn 2005 - 2010, đóng góp 23% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Trong đó, thị trường trái phiếu có tốc độ tăng trưởng bình quân 31%/năm, được đánh giá là có mức tăng trưởng dẫn đầu nền kinh tế mới nổi tại khu vực Đông Á và ASEAN+3 và ngày càng trở thành kênh huy động vốn quan trọng cho Chính phủ. Tính đến năm 2016 các doanh nghiệp phát hành cổ phiếu huy động vốn qua thị trường chứng khoán đạt 380 nghìn tỷ đồng. Tính chung, giá trị thị trường chứng khoán đạt 65% GDP.

Ghi nhận những nỗ lực phát triển không ngừng của ngành Chứng khoán Việt Nam, tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, các cá nhân thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và 47 đơn vị là thành viên thị trường và hỗ trợ sự phát triển của thị trường chứng khoán cũng được nhận Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Giấy khen của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

Mai Thảo