Nâng cao chất lượng sửa chữa, bảo đảm kỹ thuật xe - máy cho Quân đội
17/05/2017 - 12:50

TĐKT - Sáng 17/5, tại Hà Nội, Xưởng 203 (Cục Xe - Máy, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Tới dự có: Thiếu tướng Phạm Văn Khánh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật; Đại tá Trần Minh Đức, Cục trưởng Cục Xe - Máy; Đại tá Nguyễn Văn Bình, Chính ủy Cục Xe - Máy.

Ngày 17/5/1967, Đội T.265B (Đội Cơ động 2) được thành lập với nhiệm vụ chủ yếu là cơ động sửa chữa, bảo đảm kỹ thuật xe xích kéo pháo, kéo tên lửa và khí tài quân sự cho lực lượng phòng không và không quân của các quân chủng, binh chủng. Đây là tiền thân của Xưởng X203 ngày nay.

50 năm qua, phát huy truyền thống "Cơ động sửa chữa nhanh, chất lượng tốt, an toàn, tiết kiệm", Xưởng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu bảo đảm kỹ thuật, cơ động sửa chữa xe xích, trạm nguồn điện cho các đơn vị trong toàn quân. Đặc biệt, từ năm 1997 đến nay, Xưởng đã cơ động sửa chữa, bảo đảm kỹ thuật được trên 700 xe xích kéo pháo; đại tu hàng trăm cụm động cơ A650, hộp số xe xích; chữa lớn 12 xe UAZ; sửa chữa, đồng bộ 10 xe Zil - 131 chuyên dùng thông tin thành xe kéo pháo; sửa chữa, cải tiến, đi-ê-den hóa 10 xe Ural - 375D, 17 xe Zil - 131, 20 xe Zil - 130, 28 xe GAZ - 66. Đặc biệt, trong các sự kiện trọng đại của đất nước, Xưởng X203 luôn được giao nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật cho xe - máy phục vụ lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh, Đại hội Đảng, Hội nghị thượng đỉnh APEC...

Active Image

Thiếu tướng Phạm Văn Khánh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Xưởng X203

Bên cạnh việc đầu tư, nâng cấp máy móc, trang thiết bị..., Xưởng đã đẩy mạnh phong trào Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Trong 5 năm trở lại đây, Xưởng có 17 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào quá trình sửa chữa xe - máy và sản xuất vật tư kỹ thuật xe - máy, góp phần tiết kiệm ngân sách. Chất lượng sửa chữa của Xưởng ngày càng được nâng lên và bảo đảm theo tiêu chuẩn TCVN/QS:1115:2010.

Đảng bộ Xưởng nhiều năm liên tục được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Nền nếp chính quy từng bước được củng cố. Cảnh quan môi trường đơn vị ngày một khang trang. Tinh thần đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân luôn được củng cố và tăng cường. Đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội được cải thiện. Đơn vị liên tục đạt tiêu chuẩn vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng đều được công nhận đạt vững mạnh xuất sắc và được cấp trên khen thưởng.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được trong 50 năm phục vụ chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Xưởng X203 đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng 8 Huân chương Chiến công các hạng và nhiều Bằng khen, Giấy khen, Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Kỹ thuật, Cục Xe - Máy. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống, Xưởng vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Văn Khánh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật nhiệt liệt biểu dương và khen ngợi những thành tích Xưởng X203 đã đạt được trong 50 năm qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ của Xưởng cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của các cấp. Tập trung nâng cao chất lượng sửa chữa xe - máy; làm tốt công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, thợ, nhân viên kỹ thuật. Chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Xây dựng các tổ chức vững mạnh, đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và phong trào Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Nâng cao chất lượng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới vào công  tác bảo dưỡng, sửa chữa, nhất là công nghệ sửa chữa xe đời mới...

Nguyệt Hà