Lực lượng vũ trang tỉnh Ninh Bình đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba
29/03/2017 - 00:00

TĐKT - Sáng 29/3, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh (1/4/1947 – 1/4/2017) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Tới dự, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thiếu tướng Vũ Hải Sản, Tư lệnh Quân khu 3; Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Cách đây 70 năm, thực hiện Thông tư của Bộ Tổng Chỉ huy quân đội quốc gia và dân quân tự vệ (nay là Bộ Quốc phòng), ngày 1/4/1947 Tỉnh đội Dân quân Ninh Bình (nay là Bộ CHQS tỉnh) được thành lập tại thôn Khê Đầu Thượng, xã Ninh Xuân, huyện Gia Khánh (nay là huyện Hoa Lư). Ngày 1/4 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống của LLVT tỉnh Ninh Bình.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, LLVT Ninh Bình luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, anh dũng, mưu trí trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm, khắc phục khó khăn xây dựng căn cứ địa cách mạng vững mạnh, góp phần quan trọng làm nên những chiến công vang dội, cùng cả nước tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Đảng bộ, quân và dân Ninh Bình đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; 70 tập thể, 19 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Tỉnh có 1.187 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng...
 
Active Image
Thiếu tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3 trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho lãnh đạo, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình

Kể từ khi tái thành lập tỉnh, năm 1992 đến nay, LLVT tỉnh luôn đoàn kết, sáng tạo, chủ động khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, như: Nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu; đã tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị quân đội, công an nhân dân; phối hợp huấn luyện hàng chục vạn lượt học sinh các trường trung học, dạy nghề và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho hàng chục ngàn lượt cán bộ. 

Đặc biệt, mỗi khi thiên tai, bão, lũ xảy ra, cán bộ, chiến sĩ LLVT đã không quản hy sinh, gian khổ để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, giúp nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và sản xuất, để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân, tô thắm thêm truyền thống và phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ.  LLVT tỉnh cũng đã phối hợp, hỗ trợ xây mới 121 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, 10 nhà cho gia đình cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; đóng góp gần 10.000 ngày công, hỗ trợ xây mới, sửa chữa 453 nhà ở cho các gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng hơn 8 nghìn sổ tiết kiệm, lập Quỹ tình nghĩa trị giá hàng tỷ đồng....

Tại Lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3 đã trao Huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng Ba cho lãnh đạo, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình.

Nguyên Hải