Lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Kạn đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì
14/04/2017 - 00:00

TĐKT - Sáng 13/4, tỉnh Bắc Kạn đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh (13/4/1947- 13/4/2017) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Dự buổi lễ có các đồng chí: Thiếu tướng Dương Đình Thông, Phó Chính ủy Quân Khu I; Nguyễn Văn Du, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lý Thái Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ Công an; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang và đông đảo lực lượng vũ trang, bà con nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Cách đây 70 năm, thực hiện Chỉ thị của Chính phủ và Bộ Quốc phòng, ngày 13/4/1947 tại đồi Độc Lập, thị xã Bắc Kạn (nay là tổ 10, phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn), Ban chỉ huy Tỉnh đội Bộ dân quân tỉnh Bắc Kạn được thành lập. Đồng chí Nguyễn Hồng Kỳ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh là Tỉnh đội trưởng kiêm chính trị viên Tỉnh đội; đồng chí Triệu Văn Tịnh làm Tỉnh đội phó phụ trách xây dựng lực lượng. Cũng trong giai đoạn này, Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh đã thành lập lực lượng Công an Bắc Kạn với tên gọi ban đầu là Ty Cảnh sát Bắc Kạn do đồng chí Hoàng Đình Chương, cán bộ Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân phụ trách. Sự ra đời của Ban chỉ huy Tỉnh đội Bộ dân quân và Ty Cảnh sát Bắc Kạn đánh dấu một bước ngoặt quan trọng cho sự phát triển của LLVT tỉnh Bắc Kạn và góp phần làm nên chiến thắng Việt Bắc Thu - Đông năm 1947, bảo vệ an toàn Trung ương Đảng, Chính phủ và các cơ quan trọng yếu trên địa bàn Bắc Kạn. Bắc Kạn vinh dự là tỉnh đầu tiên trong cả nước được giải phóng.

Active Image

 

Đồng chí Lý Thái Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đọc diễn văn tại buổi lễ

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, tỉnh Bắc Kạn được Trung ương Đảng chọn xây dựng thành an toàn khu (ATK). Với vai trò là căn cứ địa cách mạng, nhân dân và LLVT tỉnh Bắc Kạn đã hết lòng cưu mang, đùm bọc, giúp đỡ bộ đội, cơ quan, xí nghiệp, kho tàng của Trung ương sơ tán; bảo vệ lãnh tụ, bảo vệ các cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước… Phát huy tinh thần cách mạng tiến công, lực lượng vũ trang Bắc Kạn tiếp tục cùng cả nước “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào”. Trong cuộc kháng chiến “thần thánh” của dân tộc, đã có hơn 8.000 con em đồng bào các dân tộc Bắc Kạn lên đường chiến đấu, hơn 2.000 người trong số đó đã hy sinh vì độc lập, tự do và thống nhất của dân tộc.

Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, LLVT tỉnh luôn tiên phong, là nòng cốt cho toàn dân thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh tại địa phương. Quân và dân tỉnh Bắc Kạn đã trở thành điểm tựa vững chắc, tích cực cùng các tỉnh biên giới đánh đuổi kẻ thù xâm lược. Với những thành tích đã đạt được, Đảng bộ, nhân dân và LLVT tỉnh Bắc Kạn cùng 6 huyện, thành phố vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và nhiều phần thưởng cao quý khác cho tập thể và cá nhân.

 Tại Lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Dương Đình Thông, Phó Chính ủy Quân khu 1 đã gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì lên quân kỳ và trao quyết định tặng thưởng cho LLVT tỉnh Bắc Kạn vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng từ năm 2011 - 2015.

Song Huê