Lữ đoàn Thông tin 205 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba
23/10/2018 - 14:03

TĐKT - Sáng 23/10, Lữ đoàn Thông tin 205 tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Thiếu tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam dự và phát biểu ý kiến.

Thiếu tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Lữ đoàn 205

Cách đây tròn 60 năm, trước yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng, ngày 23/10/1958, tại Bãi Bằng, Phú Thọ đã diễn ra Lễ công bố Nghị định thành lập Trung đoàn 205 - Trung đoàn Thông tin đầu tiên của Quân đội ta. Tại buổi lễ, đồng chí Văn Tiến Dũng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đã trao cho đơn vị lá Quân kỳ Quyết thắng. Từ đó đến nay, ngày 23/10 hằng năm trở thành ngày truyền thống vẻ vang của Lữ đoàn Thông tin 205 Anh hùng.

Ngay sau khi thành lập, mặc dù còn nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang bị, khí tài, nhưng với tinh thần trách nhiệm và ý chí quyết tâm cao, Trung đoàn đã tập trung vào nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), củng cố, kiện toàn tổ chức lực lượng; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc (TTLL) cho Bộ Chỉ huy, chỉ đạo các đơn vị củng cố, xây dựng lực lượng chiến đấu chống sự can thiệp của đế quốc Mỹ, xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa.

Sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Trung đoàn tập trung giữ vững TTLL cho Bộ Chỉ huy, chỉ đạo các đơn vị giáng trả mọi hành động xâm lược của kẻ thù, góp phần xứng đáng vào thắng lợi của cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc và làm nhiệm vụ quốc tế đối với cách mạng Lào, Campuchia. Đồng thời xây dựng, phát triển và nâng cấp chất lượng mạng lưới TTLL quân sự.

Trước yêu cầu phát triển của nhiệm vụ, ngày 2/1/1985, Bộ Quốc phòng ra Quyết định phát triển Trung đoàn thông tin 205 thành Lữ đoàn thông tin 205, trực thuộc Binh chủng TTLL.

Với chức năng là Tổng trạm thông tin Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng, trung tâm kết nối, khai thác mạng thông tin quân sự toàn quân, những năm qua, Lữ đoàn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm TTLL thường xuyên, SSCĐ, nhất là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo, nhiệm vụ A2, phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất khác. Đặc biệt, Lữ đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm TTLL, truyền hình phục vụ các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước, quân đội, các cuộc diễn tập của Bộ và các đơn vị toàn quân...

Cùng với hiện đại hóa các trang thiết bị, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn luôn coi trọng bồi dưỡng, xây dựng nguồn nhân lực, tập trung huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu theo tình huống tác chiến, sát thực tế nhiệm vụ, với mục tiêu "giỏi về thông tin truyền thống, tinh nhuệ về thông tin cơ động, làm chủ khí tài thông tin công nghệ cao". Đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật có sự trưởng thành nhanh chóng, làm chủ được các loại trang bị, khí tài trong biên chế, nhiều đồng chí là nhân viên kỹ thuật đầu ngành, "mũi nhọn" của Binh chủng.

Với những thành tích đạt được trong 60 năm qua, Lữ đoàn đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năn 1976; trao tặng 230 Huân, Huy chương các loại; 5 lần được Bác Hồ, Bác Tôn tặng lẵng hoa cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Nhiều năm liền Lữ đoàn được Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Binh chủng TTLL tặng cờ, bằng khen, giấy khen, danh hiệu Đơn vị Quyết thắng. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống, Lữ đoàn vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Duyệt đội ngũ trong buổi Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba của Lữ đoàn Thông tin 205

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 205 đã đạt được trong 60 năm qua.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới, Thiếu tướng Ngô Minh Tiến đề nghị Lữ đoàn 205 thực hiện tốt một số nội dung: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng về quân sự - quốc phòng, đẩy mạnh triển khai Chiến lược phát triển hệ thống TTLL quân sự - quốc phòng 2011 – 2020, góp phần xây dựng Binh chủng TTLL tiến thẳng lên hiện đại, coi trọng xây dựng Lữ đoàn vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Nâng cao năng lực tổng hợp, khả năng SSCĐ, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ.

Thực hiện tốt chức năng tham mưu về quy hoạch phát triển hệ thống thông tin quân sự phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Tập trung điều chỉnh tổ chức, biên chế của Lữ đoàn theo hướng tinh, gọn, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu quản lý, khai thác hệ thống TTLL hiện đại. Nâng cao chất lượng các dịch vụ, bảo đảm TTLL kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn trong mọi tình huống.

Thực hiện tốt “một tập trung, ba đột phá”, tích cực đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện theo tình huống. Chú trọng nâng cao năng lực toàn diện, trình đô quản lý, điều hành, khai thác TTLL cho đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật.

Tiếp tục xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu toàn diện của Đảng bộ đối với mọi hoạt động của Lữ đoàn. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Duy trì tốt mối quan hệ đoàn kết quân dân…

Phương Thanh