Liên hiệp Hội Việt Nam tôn vinh 16 Nhà báo xuất sắc
25/06/2019 - 13:59

TĐKT- Nhân kỷ nệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2019), Ngày 20/6/2019 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) đã tổ chức Lễ kỷ niệm đồng thời tôn vinh 16 Nhà báo đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác báo chí của LHHVN.

Thay mặt Thường trực lãnh đạo LHHVN, Phó Chủ tịch kiêm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Phan Tùng Mậu đã chúc mừng các cơ quan báo chí, các Nhà báo, Phó Chủ tịch nhấn mạnh báo chí LHHVN đã luôn đồng hành cùng LHHVN trong suốt thời gian qua, hôm nay chúng ta gặp nhau trong ngày hội của những người làm công tác báo chí, để cùng nhau tự hào về sự phấn đấu không mệt mỏi của các Toà soạn, Ban biên tập và các cán bộ, biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên trong niềm vui nghề nghiệp.

Trưởng Ban Truyền thông và Phổ biến Kiến thức Đặng Vũ Cảnh Linh báo cáo về hoạt động báo chí của LHHVN.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua của các cơ quan báo chí, trong và ngoài hệ thống báo chí LHHVN là rất đáng khích lệ, tuy nhiên yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra và cả những thách thức cho các cơ quan báo chí trong giai đoạn hiện tại cũng như sắp tới là rất nặng nề, đòi hỏi các cơ quan báo chí trong hệ thống và những người làm báo chúng ta cố gắng hơn nữa...

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Phạm Văn Tân; Phó Chủ tịch kiêm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Phan Tùng Mậu trao Bằng khen của LHHVN cho các Nhà báo đạt thành tích xuất sắc năm 2018.

Tại buổi lễ, Trưởng Ban Truyền thông và Phổ biến Kiến thức Đặng Vũ Cảnh Linh đã báo cáo tóm tắt một số hoạt động trong công tác báo chí của LHHVN trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019. Theo ông Đặng Vũ Cảnh Linh, hiện nay toàn hệ thống LHHVN có 104 cơ quan báo chí và 403 ấn phẩm thông tin báo chí (gồm 127 báo, tạp chí; 65 bản tin và 211 trang tin điện tử tổng hợp. Nhiệm vụ của báo chí LHHVN đã được khẳng định đó là báo chí LHHVN không ngừng thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, truyền thông phổ biến kiến thức KH&CN, giới thiệu các thành tựu khoa học, công nghệ mới của Việt Nam và thế giới, các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, các hoạt động tôn vinh trí thức KH&CN Việt Nam, thông tin chính trị, thời sự, văn hóa, xã hội phục vụ nhu cầu của công chúng cả nước.

Theo đó, mặc dù năm 2018 -2019 đã có nhiều thành công trong hoạt động báo chíLHHVN, tuy nhiên, hoạt động báo chí của các đơn vị và hoạt động quản lý báo chí của Liên hiệp Hội Việt Nam còn có khá nhiều khó khăn. Do cơ chế tự chủ, tự hạch toán, số lượng quảng cáo trên các ấn phẩm giảm, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, hoạt động chuyên môn, tác nghiệp, tổ chức đội ngũ nhân sự và đào tạo nhân sự còn có nhiều hạn chế.

Công tác quản lý báo chí của LHHVN cũng ngày càng khó khăn khi cơ quan chủ quản ngày càng phải thể hiện trách nhiệm cao cho trong việc giám sát, thanh tra, kiểm tra các hoạt động báo chí, trong khi các cơ quan chủ quản lại ít nhân lực và thiếu các kỹ năng chuyên môn cần thiết trong việc xử lý các tình huống, sự vụ.        Bên cạnh đó yêu cầu của việc Quy hoạch báo chí LHHVN đang phải gấp rút triển khai, hoàn thành trong năm 2019 theo Quyết định 362/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ đã tạo ra những áp lực không nhỏ đối với Ban Quy hoạch báo chí LHHVN, bởi lẽ Quy hoạch báo chí không chỉ là việc sáp nhập cơ quan báo chí một cách cơ học mà còn là việc nghiên cứu, sắp xếp, tái cơ cấu các mô hình hoạt động báo chí một cách khoa học, xây dựng định hướng, chiến lược phát triển lâu dài, ổn định cho cơ quan báo và tạp chí chủ chốt trong hệ thống LHHVN...

Hồng Thiết