Lễ trao giải thưởng Kawai lần thứ 36 và Học bổng Hessen (CHLB Đức)
05/06/2020 - 15:32

TĐKT - Ngày 5/6, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội long trọng tổ chức Lễ trao giải thưởng Kawai lần thứ 36 và Học bổng Hessen (CHLB Đức).

GS.TS. Nguyễn Công Nghiệp, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Kawai; các thành viên Hội đồng giải thưởng Kawai trao giấy chứng nhận cho sinh viên

Tham dự buổi Lễ trao giải thưởng Kawai, đại diện Ban Giám hiệu nhà trường có: GS.TS. Nguyễn Công Nghiệp, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Kawai; Các thành viên Hội đồng giải thưởng Kawai; đại diện Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên; đại diện lãnh đạo các đơn vị, phòng ban chức năng nhà trường cùng các giáo viên chủ nhiệm các khối lớp, lớp trưởng, lớp phó các lớp. Đặc biệt là sự hiện diện của 61 sinh viên được vinh dự nhận giải thưởng Kawai lần thứ 36 và 3 sinh viên nhận học bổng Hessen của CHLB Đức.

 Phần 1 của chương trình là Trao giải thưởng Kawai (Năm học 2019 - 2020). Giải thưởng này được xét khen thưởng cho những sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập; có ý chí lập thân, lập nghiệp, tham gia kinh doanh; tham gia nghiên cứu khoa học với các đề tài gắn với thực tiễn; những sinh viên là cán bộ lớp vừa học giỏi vừa có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong rèn luyện và trong các phong trào góp sức xây dựng cộng đồng của sinh viên.

Năm 2001, trong một lần đến thăm Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, được chứng kiến những thành tích học tập, rèn luyện của sinh viên và nhận thấy đây là một môi trường kinh doanh đầy tiềm năng với những giáo trình giảng dạy về kinh doanh hợp lý, ông Misumasa Kawai, Tổng Giám đốc Công ty JOUJU đã đồng ý mỗi năm tài trợ 1.000.000 yên cho những sinh viên có thành tích trong kinh doanh, nghiên cứu khoa học và học tập - rèn luyện tốt. Được biết, Công ty JOUJO được sáng lập bởi ông Misumasa Kawai, Tổng Giám đốc. Sau nhiều năm xây dựng và phát triển, đến nay JOUJO đã khẳng định được chỗ đứng của mình trong lĩnh vực kỹ thuật – công nghệ và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao tại Nhật Bản.

Trong năm học 2019 - 2020, Giải thưởng Kawai được xét cho 4 đối tượng với tổng số là 61 sinh viên được Hiệu trưởng quyết định tặng thưởng.

Đối tượng thứ nhất là các sinh viên tất cả các khóa học, trực tiếp tham gia kinh doanh, có kết quả học tập đạt từ 7,0 trở lên, có điểm rèn luyện từ khá trở lên. Đối tượng này có 4 sinh viên.

 Đối tượng thứ hai là các sinh viên có thành tích nghiên cứu khoa học liên quan đến ý tưởng kinh doanh, phát triển kinh tế đã được Hội đồng khoa học đánh giá xếp loại tốt; ở đối tượng này có 28 sinh viên.

Đối tượng thứ ba là sinh viên không tham gia Ban tự quản lớp nhưng có thành tích xuất sắc trong học tập, tích cực rèn luyện, có điểm trung bình chung về học tập từ 9,0 trở lên, điểm rèn luyện từ tốt trở lên; đối tượng này có 2 sinh viên.

Đối tượng thứ tư là 27 lớp trưởng (kiêm Chi hội trưởng sinh viên lớp) hoặc lớp phó (kiêm Bí thư chi đoàn lớp) đạt thành tích xuất sắc trong học tập, có điểm rèn luyện từ loại tốt trở lên.

GS.TS. Nguyễn Công Nghiệp, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng giải thưởng Kawai phát biểu tại buổi Lễ

Thay mặt Ban Giám hiệu nhà trường và Hội đồng giải thưởng Kawai, GS.TS. Nguyễn Công Nghiệp, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng giải thưởng Kawai đã nhiệt liệt biểu dương những sinh viên được trao thưởng lần này. Giáo sư Nguyễn Công Nghiệp cũng gửi lời cám ơn sâu sắc đến Công ty JOUJU đồng hành với Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội trong suốt 18 năm qua đã khích lệ, động viên phong trào thi đua của sinh viên.

“Hội đồng đã xem xét và cân nhắc rất kỹ, trên tinh thần các sinh viên phải đáp ứng đúng và đủ các tiêu chuẩn theo Quy chế đã quy định. Giá trị giải thưởng có thể không lớn nhưng mang ý nghĩa rất lớn đối với các sinh viên. Các em không chỉ tự hào vào chính bản thân mình mà gia đình, bạn bè cũng vô cùng tự hào khi thấy được những nỗ lực, phấn đấu của các em được nhà trường, công ty Jouju Nhật Bản ghi nhận”, Giáo sư Nguyễn Công Nghiệp khẳng định.

Nhân dịp này, Nhà trường cũng trao học bổng Hessen cho 3 sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng đạt thành tích học tập, rèn luyện xuất sắc và giỏi thuộc các lĩnh vực đào tạo của trường.

Văn phòng bang Hessen (CHLB Đức) đã phân cho trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 3 suất học bổng (216 euro/suất) tương đương với tổng số tiền 17.400.000 VNĐ thuộc chương trình xét cấp học bổng của Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen (HMWK) và Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới CHLB Đức (WUS) cho sinh viên Việt Nam, với 4 tiêu chí: Kết quả trung bình cộng học tập đạt từ 7,5 trở lên; có hoàn cảnh gia đình khó khăn, là con thương binh, liệt syĩ, dân tộc thiểu số hoặc các trường hợp khó khăn khác; hiện không nhận hỗ trợ học bổng của tổ chức các nhân nào khác; tham gia các hoạt động xã hội: Hiến máu nhân đạo, thanh niên tình nguyện, hỗ trợ đồng bào lũ lụt, thiên tai, giao thông hoặc các hình thức khác.

Học bổng Hessen không chỉ là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với sinh viên mà còn giúp các bạn vững tin vào bản thân, vượt qua mọi khó khăn, rèn luyện ý chí quyết tâm thi đua, học tập, trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Giáo sư Nguyễn Công Nghiệp chúc mừng các sinh viên, đồng thời cũng mong muốn sinh viên của nhà trường tiếp tục phát huy năng lực học tập, rèn luyện đạo đức, phẩm chất tốt, vượt qua khó khăn để những năm tiếp theo sẽ có thêm nhiều sinh viên xuất sắc, giỏi được nhận giải Kawai và học bổng Hessen.

Tin: Thu Hương

Ảnh: Huy Thuyết