Lâm Quốc Nhựt – Thanh niên tiên phong đổi mới sáng tạo vì nền nông nghiệp bền vững
21/05/2026 - 14:14

BTĐKT - Trong phong trào thi đua yêu nước hiện nay, nhiều cá nhân đã phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, đổi mới sáng tạo để vượt khó vươn lên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Anh Lâm Quốc Nhựt, nhà sáng lập, Giám đốc điều hành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nông nghiệp mặn Halofai, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khởi nghiệp tỉnh Cà Mau là một điển hình tiêu biểu như thế. Với khát vọng cống hiến cho quê hương, anh đã tiên phong xây dựng mô hình nông nghiệp mặn thích ứng biến đổi khí hậu, mở ra hướng phát triển mới cho vùng đất ven biển Cà Mau.

Anh Lâm Quốc Nhựt, Giám đốc điều hành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nông nghiệp mặn Halofai, phát biểu tại Chương trình điểm hẹn kiều bào tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sinh năm 1995 tại huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau, anh Lâm Quốc Nhựt lớn lên trong gia đình thuần nông nên sớm thấu hiểu những khó khăn của người dân trước tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn ngày càng nghiêm trọng. Chứng kiến nhiều diện tích đất bị bỏ hoang, người lao động phải rời quê tìm việc làm, anh luôn trăn trở tìm hướng đi mới để khai thác hiệu quả vùng đất nhiễm mặn, tạo sinh kế ổn định cho người dân địa phương.

Sau khi tốt nghiệp ngành Kỹ thuật cơ khí tại Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, anh từng làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, với mong muốn góp sức phát triển quê hương, anh quyết định trở về Cà Mau khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp mặn - hướng đi còn rất mới tại Việt Nam.

Không được đào tạo chuyên sâu về nông nghiệp, anh chủ động nghiên cứu tài liệu nước ngoài, học thêm chuyên ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật để bổ sung kiến thức. Những ngày đầu khởi nghiệp gặp rất nhiều khó khăn khi nhiều loại cây thử nghiệm không thể thích nghi hoàn toàn với điều kiện nước mặn. Có thời điểm, việc nhập giống cây từ nước ngoài gặp trở ngại, quá trình nhân giống trong nước cũng liên tục thất bại.

Không nản chí, anh tiếp tục đi nhiều tỉnh ven biển để tìm hiểu, nghiên cứu các giống cây chịu mặn phù hợp với điều kiện tự nhiên địa phương. Từ hàng chục loại cây khác nhau, anh đã chọn lọc được nhiều loài thực vật có khả năng sinh trưởng hoàn toàn bằng nước mặn như ô rô, quao, sơ ri, lức… Từ đó, anh từng bước xây dựng mô hình canh tác thực vật chịu mặn thích ứng với biến đổi khí hậu.

Năm 2021, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nông nghiệp mặn Halofai chính thức được thành lập. Tên gọi “Halofai” được lấy cảm hứng từ từ “halophyte”, nghĩa là thực vật chịu mặn, thể hiện khát vọng phủ xanh những vùng đất nhiễm mặn bằng các mô hình sản xuất hiệu quả, bền vững. Điểm nổi bật trong mô hình của anh Lâm Quốc Nhựt là tư duy đổi mới sáng tạo và tinh thần tiên phong trong lĩnh vực mới. Anh không chỉ dừng lại ở việc trồng cây nguyên liệu mà còn nghiên cứu chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị sản phẩm.

Từ diện tích thử nghiệm ban đầu khoảng 1 héc-ta, đến nay anh đã liên kết cùng nhiều hộ dân mở rộng vùng nguyên liệu lên hơn 20 héc-ta. Mô hình canh tác thực vật chịu mặn trên các bờ vuông tôm trước đây bỏ trống đã góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người dân.

Đặc biệt, mô hình này phù hợp với bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay khi không phụ thuộc vào nguồn nước ngọt mà tận dụng hoàn toàn nước mặn, nước lợ để sản xuất. Qua đó, góp phần mở ra hướng phát triển nông nghiệp bền vững cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Trưng bày sản phẩm tại sự kiện do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức ở Thành phố Cần Thơ

Không chỉ tập trung phát triển doanh nghiệp, anh Lâm Quốc Nhựt còn tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng và phong trào khởi nghiệp tại địa phương. Với vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khởi nghiệp tỉnh Cà Mau, anh luôn sẵn sàng chia sẻ kinh  nghiệm, hỗ trợ thanh niên, nông dân trong quá trình xây dựng mô hình sản xuất, kết nối đầu tư và phát triển thương hiệu sản phẩm.

Anh cũng tích cực phối hợp với các sở, ngành tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; đồng thời kết nối các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu cơ hội hợp tác tại Cà Mau, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương ngày càng phát triển.

Với tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó và khát vọng cống hiến, anh Lâm Quốc Nhựt cùng dự án Halofai đã đạt nhiều thành tích nổi bật như: Giải Nhất Cuộc thi Khởi nghiệp đồng bằng sông Cửu Long năm 2021; giải Nhì Cuộc thi Thanh niên nông thôn khởi nghiệp năm 2021; giải Nhì Cuộc thi Khởi nghiệp tỉnh Cà Mau năm 2021; Top 20 Dự án Khởi nghiệp Quốc gia năm 2021. Ngoài ra, anh còn là thành viên cố vấn khởi nghiệp toàn cầu và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tặng Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2017 – 2025.

Hiện nay, anh tiếp tục đầu tư mở rộng nhà xưởng, nâng cao công suất sản xuất, hướng tới mục tiêu đưa các sản phẩm từ thực vật chịu mặn vươn ra thị trường quốc tế. Đồng thời, anh định hướng phát triển mô hình nông nghiệp xanh gắn với bảo vệ môi trường, phát triển tín chỉ carbon và nâng cao giá trị tài nguyên bản địa.

Hành trình khởi nghiệp của anh Lâm Quốc Nhựt là minh chứng sinh động cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, đổi mới sáng tạo của tuổi trẻ trong thời kỳ mới. Từ những vùng đất nhiễm mặn tưởng chừng khó có thể khai thác hiệu quả, anh đã từng bước tạo nên giá trị mới, góp phần phát triển kinh tế địa phương và nâng cao đời sống người dân.

Với những đóng góp thiết thực cho cộng đồng và xã hội, anh Lâm Quốc Nhựt xứng đáng là gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước; góp phần lan tỏa tinh thần vượt khó, khát vọng vươn lên và ý chí đổi mới sáng tạo trong đoàn viên, thanh niên và nhân dân địa phương, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Xuân Phúc