BTĐKT - Từ vùng quê Ba Bể, với tinh thần dám nghĩ, dám làm và trách nhiệm với cộng đồng, chị Lý Thị Hội (Giám đốc Hợp tác xã Kềm Miền Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên) đã xây dựng mô hình trồng cây hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, phát triển kinh tế tập thể và lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước trong thanh niên địa phương.
Xây dựng cộng đồng vững mạnh, gắn kết người dân
Sinh ra ở vùng quê nông nghiệp, sau những năm học tập và trải nghiệm, chị Lý Thị Hội nhận ra tiềm năng từ đất đai, khí hậu quê hương vẫn còn chưa được khai thác hết. Mang theo khát vọng phát triển kinh tế tại địa phương, chị cùng một nhóm thanh niên có chung chí hướng thành lập Hợp tác xã Kềm Miền Ba Bể với mục tiêu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển sản xuất nông nghiệp sạch và nâng cao giá trị cây trồng địa phương.
Những ngày đầu lập nghiệp, khó khăn bủa vây: Thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm quản lý, thị trường tiêu thụ bấp bênh. Không nản chí, chị Hội chủ động học hỏi mô hình sản xuất hiệu quả, mạnh dạn áp dụng chuyển đổi số trong quản lý và tiếp thị sản phẩm, kết nối với doanh nghiệp và hệ thống siêu thị để ổn định đầu ra.
Trong phát triển kinh tế hộ gia đình, chị mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng giá trị cao. Hiện gia đình chị canh tác 2 ha đất nông nghiệp, gồm 6.000 m² trồng kiệu cho sản lượng khoảng 12 tấn/vụ, doanh thu 180 triệu đồng; 1 ha hồng không hạt với 500 m² đã cho thu hoạch khoảng 1 tấn, thu 25 triệu đồng; 3.000 m² trồng mận cho thu nhập khoảng 30 triệu đồng mỗi năm. Những mô hình này từng bước đem lại hiệu quả rõ rệt, trở thành hướng đi mới cho nông dân địa phương.

Chị Lý Thị Hội
Không giữ riêng kinh nghiệm, chị vận động 20 hộ dân trong thôn cùng trồng kiệu và hồng không hạt; hằng năm tổ chức khoảng 6 buổi tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây trồng, phòng trừ sâu bệnh sinh học; kết nối sản xuất - tiêu thụ với các chợ đầu mối. Chị còn vận động người dân đóng góp ngày công, hiến đất mở 500 m đường nội thôn phục vụ sản xuất. Sau một năm triển khai, đã có 4 hộ thoát nghèo, thu nhập tăng từ 40 - 50 triệu đồng mỗi năm.
Đối với kinh tế tập thể, mô hình trồng hồng không hạt do chị khởi xướng đã mở rộng lên 9 ha, cho hiệu quả kinh tế cao gấp ba đến bốn lần so với cây trồng truyền thống, giúp thu nhập hộ dân tăng 1,5 - 2 lần. Riêng chị Hội đã hỗ trợ tạo sinh kế ổn định cho khoảng 60 hộ dân, nhiều hộ nghèo và cận nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới và bảo tồn thương hiệu nông sản sạch của địa phương.
Lan tỏa tinh thần đổi mới và sáng tạo
Không chỉ là người điều hành hợp tác xã, chị Lý Thị Hội còn là đoàn viên, thanh niên gương mẫu, luôn chủ động trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Chị phối hợp các đoàn thể trong thôn tổ chức sinh hoạt cộng đồng, tuyên truyền về bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế bền vững.
Chị thường xuyên gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con để phản ánh lên cấp ủy, chính quyền, đồng thời giải thích, vận động người dân thực hiện đúng quy định của pháp luật. Sự kiên trì, trách nhiệm của chị đã góp phần xây dựng khối đoàn kết trong cộng đồng, giữ gìn ổn định chính trị - xã hội tại địa phương.
Dưới sự điều hành của chị, hợp tác xã đã phối hợp Đoàn thanh niên tổ chức hướng nghiệp, tạo việc làm tại chỗ cho thanh niên, góp phần hạn chế tình trạng thanh niên rời quê kiếm sống. Với chị, phát triển kinh tế gắn với trách nhiệm cộng đồng là định hướng lâu dài của hợp tác xã.

Chị Lý Thị Hội được trao tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Lễ tuyên dương thanh niên dân tộc thiểu số, người có uy tín tiêu biểu và tấm gương khởi nghiệp thành công
Tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, chị Hội đề xuất nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, như mở rộng vốn vay ưu đãi, tăng cường đào tạo kỹ năng quản trị hợp tác xã, kỹ năng thị trường, ứng dụng công nghệ trong sản xuất, đồng thời tạo các diễn đàn liên kết giữa các mô hình kinh tế thanh niên. Chị khẳng định yêu nước phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, bằng nỗ lực hằng ngày để làm giàu chính đáng cho quê hương.
Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, tinh thần thi đua yêu nước và khát vọng cống hiến, chị Lý Thị Hội đang trở thành hình ảnh đẹp của thanh niên Thái Nguyên thời kỳ mới - góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và bền vững.
Nguyệt Hà








