Khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Nội tiết Trung ương) kỷ niệm 15 năm thành lập
09/03/2017 - 00:00
TĐKT – Sáng 9/3, tại Hà Nội, Khoa Hồi sức cấp cứu (nay là Khoa Cấp cứu), Bệnh viện Nội tiết Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập và phát triển.

Để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của bệnh nhân ngày càng tăng với nhiều biến chứng nặng nề, ngày 14/1/2012, Khoa Hồi sức cấp cứu được thành lập. Hiện Khoa có cơ sở I tại Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội với tổng số 21 cán bộ, công nhân, viên chức, trong đó có 6 bác sĩ  (1 phó giáo sư - tiến sĩ, 1 thạc sĩ, 4 bác sĩ), 1 bác sĩ học cao học hồi sức cấp cứu tập trung tại Trường Đại học Y Hà Nội, điều dưỡng có 13 người thì có 4 người đang học hệ cao đẳng điều dưỡng. 

Là khoa trọng điểm của bệnh viện, sau 15 năm hoạt động và phát triển, đến nay, Khoa cấp cứu không chỉ lớn mạnh về số lượng cán bộ mà còn cải thiện và nâng cao rất nhiều về trình độ chuyên môn trong lĩnh vực cấp cứu nói chung và cấp cứu bệnh nội tiết nói riêng. Tính đến tháng 1/2017 khoa được giao 30 năm giường bệnh kế hoạch, thực kê 50 giường bệnh, công suất sử dụng giường bệnh luôn đạt 100%. Đồng thời, khoa đã được sửa chữa, nâng cấp phòng điều trị và được trang bị tương đối đầy đủ máy móc trang thiết bị cần thiết cho việc cấp cứu người bệnh. Với đội ngũ bác sĩ luôn giàu lòng nhân ái, tận tụy, hết lòng yêu thương người bệnh, không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, khoa đã cấp cứu được nhiều ca bệnh hiểm nghèo, được giám đốc bệnh viện khen thưởng, được người bệnh khen ngợi về chuyên môn cũng như tinh thần, thái độ nhiệt tình chăm sóc người bệnh.

Song song với việc thực hiện công tác chuyên môn, khoa còn chú trọng đẩy mạnh công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Một số bác sĩ của Khoa cũng tham gia công tác giảng dạy tại Học viện Quân y, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam và tham gia giảng dạy các lớp bác sĩ chuyên khoa định hướng tại bệnh viện. Bên cạnh đó, khoa còn tham gia hoạt động chuyển giao công nghệ cho tuyến dưới theo Đề án 1816 bệnh viện vệ tinh của Bộ Y tế triển khai.

Ngoài ra, đội ngũ cán bộ, nhân viên của Khoa còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào của bệnh viện: học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham gia hoạt động khám, chữa bệnh từ thiện cho các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn, người dân tộc thiểu số; các phong trào văn thể mỹ của bệnh viện.

Với sự nỗ lực không ngừng, 15 năm qua, Khoa Cấp cứu đã đạt được nhiều thành tích, được bệnh viện và Bộ Y tế khen thưởng. Khoa đã nhận được Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế từ 2009 – 2015, được Bộ Y tế trao tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm 2011- 2015. Nhiều cán bộ, viên chức của Khoa đã được Bộ Y tế tặng Bằng khen, Giám đốc Bệnh viện tặng Giấy khen, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm 2016, Khoa Cấp cứu đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, đây được xem là bước đánh dấu quan trọng ghi nhận công sức và sự nỗ lực của tập thể Khoa.

Bình Nguyên