Khẳng định vị thế của trung tâm điều trị tầm cỡ quốc gia, vươn ra quốc tế
26/11/2018 - 15:12

TĐKT –Trải qua 67 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã trở thành bệnh viện hạng đặc biệt quốc gia, trung tâm y tế hàng đầu đang vươn mình mạnh mẽ ra quốc tế; ngày càng khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của mình trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, bộ đội và nhân dân.

Từng bước xây dựng cơ sở vật chất hiện đại

Ra đời năm 1951 trong khói lửa của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, với tên gọi ban đầu là Bệnh viện Trung ương Yên Trạch, Bệnh viện vinh dự được Đảng, Quân đội giao nhiệm vụ thu dung, điều trị cho thương bệnh binh của các chiến dịch; làm cơ sở thực hành cho các lớp học chuyên môn, thông qua đó để Cục Quân y chỉ đạo kỹ thuật cho toàn tuyến quân y. Đồng thời, làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho Trung ương và cơ quan Bộ Tổng tư lệnh ở ATK.

Qua các thời kỳ phát triển của đất nước, phải đối mặt với những khó khăn, vất vả và đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau song Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cụm công trình Tòa nhà trung tâm hiện đại của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã đi vào hoạt động, phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho quân đội và nhân dân.

Từ một cơ sở y tế có cơ sở vật chất nghèo nàn, với biên chế 100 giường bệnh, 30 cán bộ bác sĩ, nhân viên, đến nay Bệnh viện đã phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những bệnh viện hàng đầu của cả nước với hơn 600 cán bộ bác sĩ có trình độ sau đại học, trong đó có: 45 giáo sư, phó giáo sư; 146 tiến sĩ. Trung bình 1 ngày bệnh viện khám cho gần 5000 lượt bệnh nhân; thu dung trung bình gần 2000 bệnh nhân.

Trong những năm gần đây, Bệnh viện được Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng ưu tiên đầu tư bổ sung nhiều trang thiết bị y tế tiên tiến thuộc thế hệ mới lần đầu tiên có mặt ở Việt Nam. Đặc biệt, Bệnh viện được đầu tư xây dựng mới lại trụ sở với cụm công trình Tòa nhà trung tâm gồm 3 tòa nhà: Nội khoa, Ngoại khoa, Cận lâm sàng do Hàn Quốc thiết kế. Tòa nhà này được trang bị các thiết bị hiện đại đến từ các nước: CHLB Đức, Hoa Kỳ, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, đồng bộ đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Với quy mô 2000 giường bệnh  cùng hệ thống xét nghiệm tự động nhanh, chính xác, an toàn cao; 50 phòng mổ; hệ thống xạ trị - xạ phẫu đa năng suất liều cao dưới hướng dẫn hình ảnh thời gian thực TrueBeam STX là hệ thống xạ trị - xạ phẫu tiên tiến nhất hiện nay trên thế giới, đây là nền tảng cơ sở hạ tầng  cần thiết, góp phần đưa bệnh viện vươn ra tầm quốc tế.

Tích cực nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới

Song song với đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại và đội ngũ cán bộ chuyên môn có trình độ cao, Bệnh viện xác định nghiên cứu, ứng dụng nhiều tiến bộ kỹ thuật mới vào công tác khám và điều trị cho bệnh nhân là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Hiện nay, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ứng dụng, thực hiện thành công nhiều kỹ thuật khó trong điều trị nội khoa, ngoại khoa và chuyên khoa. Trong đó, có những mũi nhọn kỹ thuật ngang tầm khu vực và quốc tế, góp phần nâng cao năng lực và chất lượng chẩn đoán, điều trị bệnh triệt để, hồi phục tối đa về chức năng, được đồng nghiệp trong nước, nước ngoài thừa nhận và mến phục.

Bệnh viện là một trong những trung tâm hàng đầu trong nghiên cứu, ứng dụng nhiều máy móc, thiết bị kỹ thuật cao

Bệnh viện là một trong những trung tâm hàng đầu đang tiến hành nghiên cứu, ứng dụng nhiều kỹ thuật cao: Kỹ thuật vi phẫu, kỹ thuật mổ nội soi 1 lỗ, phẫu thuật MAZE điều trị rung nhĩ, kỹ thuật đặt Stent cửa chủ trong gan TIPS, kỹ thuật cắt nối khí quản 1 thì, kỹ thuật đặt bóng đối xung nội động mạch chủ IABP, kỹ thuật gây tắc mạch xạ trị Y90 điều trị ung thư gan, nhiều kỹ thuật can thiệp mạch tim, mạch não, mạch ngoại vi... đã đạt được nhiều giải thưởng cao quý.

Đầu năm 2018, Bệnh viện đã thực hiện ca ghép phổi từ người cho chết não đầu tiên ở Việt Nam và đồng thời là ca ghép đa tạng xuyên việt lịch sử (ghép cho 6 bệnh nhân tại 3 bệnh viện ở hai đầu đất nước).

Trong xu thế hội nhập và hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới, Bệnh viện đã không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác nghiên cứu, đào tạo, học tập nâng cao trình độ chuyên khoa sau đại học với hơn 30 nước và tổ chức quốc tế: Úc, Pháp, Đức; các trường đại học của Hàn quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Mỹ, Hung gari, Bỉ, tổ chức Nguyên tử năng Quốc tế (IAEA) và nhiều nước châu Âu khác... Thông qua các chương trình, dự án hợp tác quốc tế, nhiều cán bộ của Bệnh viện đã có điều kiện cập nhật công nghệ kỹ thuật y học tiên tiến, góp phần tạo nên những kỳ tích trong cứu sống các ca bệnh nặng hiểm nghèo.

Vinh dự được giao nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Quân đội, tập thể các y, bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 luôn tận tụy trong theo dõi, chăm sóc và điều trị; nắm chắc từng diễn biến nhỏ nhất về bệnh tật, sức khỏe cũng như trong sinh hoạt, tâm lý tình cảm, phát hiện sớm các bệnh lý, có biện pháp điều trị phù hợp và hiệu quả. 

Không ngừng cải cách hành chính

Với mục tiêu “ lấy người bệnh làm trung tâm”, “ một cửa, một chiều", Bệnh viện không ngừng cải cách hành chính, mang đến cho người bệnh các dịch vụ y tế tốt nhất.

Cụ thể, Bệnh viện đã áp dụng mô hình quản lý tiên tiến của thế giới vào công tác hành chính và quản lý chất lượng bệnh viện. Với mong muốn xây dựng Bệnh viện thành Bệnh viện đa khoa, hiện đại, xứng tầm khu vực, hoàn chỉnh theo chiến lược phát triển Bệnh viện đến năm 2020 trở thành Bệnh viện đẳng cấp quốc tế, Bệnh viện đã ưu tiên vấn đề cải tiến và nâng cao chất lượng bệnh viện theo tiêu chí của Bộ Y tế áp dụng đến năm 2020.

Theo đó, năm 2016, Ban Quản lý chất lượng của Bệnh viện ra đời với nhiệm vụ triển khai thực hiện dự án “Xây dựng và áp dụng các mô hình quản lý tiên tiến của thế giới vào công tác quản lý, điều hành hoạt động khám, chữa bệnh” cho đến nay đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ; chấm điểm Bệnh viện theo 83 tiêu chí của Bộ Y tế năm 2018 Bệnh viện đạt 4,04 điểm.

Bệnh viện đã áp dụng mô hình 5S trong công tác khám chữa bệnh để rút ngắn thời gian chờ đợi, tăng cường hiệu quả công tác khám bệnh và điều trị đem đến sự hài lòng của người bệnh và người nhà người bệnh đạt mức trên 90%.

Mặt khác, Bệnh viện đã thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học nhằm mang lại sự hài lòng cao nhất có thể cho người bệnh, người dân và nhân viên y tế, phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội đất nước hiện nay.

Ngoài ra, Bệnh viện triển khai thực hiện ISO 15189:2012 tại khối cận lâm sàng; áp dụng mô hình LEAN vào quản lý, điều hành, tập trung đặc biệt vào sự an toàn, chất lượng chăm sóc y rế về hệ thống quản lý chất lượng.

Nhờ nỗ lực cải tiến đó, số lượng bệnh nhân tin tưởng dịch vụ khám và điều trị tại bệnh viện ngày càng đông. Trong 9 tháng đầu năm 2018, các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn của Bệnh viện đã được thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng tốt. Cụ thể, khám bệnh đạt 106,2%; thu dung đạt 92,3%; phẫu thuật đạt 96% kế hoạch đề ra. 100% các khoa lâm sàng đạt và vượt cả 3 chỉ tiêu cơ bản.

Viết tiếp những trang sử truyền thống

67 năm qua, với sự nỗ lực không ngừng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước và Quân đội trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: 2 lần Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao vàng, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Quân công hạng Hai, 3 Huân chương Quân công hạng Ba, 2 Huân chương Chiến công hạng Nhất và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Phát huy thành quả đạt được, thời gian tới, Bệnh viện tiếp tục nâng cao chất lượng mọi mặt hoạt động. Về công tác chuyên môn, tiếp tục quán triệt và chấp hành nghiêm các chế độ nền nếp quy định của Bệnh viện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn, chất lượng chăm sóc phục vụ người bệnh toàn diện, đảm bảo an toàn điều trị tuyệt đối; thường xuyên cập nhật kiến thức tiên tiến, tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, đào tạo và bồi dưỡng, mở rộng hợp tác quốc tế; nâng cao y đức gắn với chấp hành kỷ luật chuyên môn; thực hiện tốt chức năng đầu ngành về kỹ thuật của các chuyên khoa tuyến cuối của quân đội…

Trung tướng GS.TS Mai Hồng Bàng, Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 tham dự chương trình giao lưu vinh danh Mãi mãi xứng danh anh bộ đội cụ Hồ năm 2018

Ngoài ra, Bệnh viện luôn thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Đảng, công tác Chính trị: Liên tục đổi mới tác phong công tác và hoạt động của Công tác Đảng, Công tác Chính tri nhằm nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn phục vụ người bệnh và người nhà người bệnh; lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Bệnh viện lần thứ 33; Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Bệnh viện số 82 về nâng cao toàn diện chất lượng chuyên môn và chất lượng chăm sóc phục vụ, mở rộng đa dạng hóa các loại hình khám, chữa bệnh; tăng cường tạo nguồn bệnh nhân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của bệnh viện trong tình hình mới.

Tin tưởng rằng với bề dày truyền thống 67 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự nỗ lực không ngừng của cán bộ, công nhân viên, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp tục khẳng định vị trí là bệnh viện hàng đầu trên cả nước và có những bước tiến dài trong khu vực và vươn ra quốc tế.

Mai Thảo