Huyện Tân Yên đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
06/11/2017 - 14:12

TĐKT - Sáng 4/11, UBND huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập huyện ( 6/11/1957 – 6/11/2017) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Huyện Tân Yên đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Tân Yên là một huyện miền núi của tỉnh Bắc Giang được thành lập ngày 6/11/1957 theo Nghị định của Chính phủ. Là một huyện giàu truyền thống cách mạng, trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nhân dân các dân tộc huyện Tân Yên đã được Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: 28 Huân chương Kháng chiến; 19 Huân chương Chiến công; Huân chương Quân công hạng Nhất; 8 Huân chương Lao động. 201 bà mẹ được vinh danh “Mẹ Việt Nam anh hùng”, 6 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 5 xã được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đặc biệt là ngày 11/6/1999, huyện Tân Yên đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân Tân Yên, làm rạng rỡ cho truyền thống quê hương Tân Yên.

Phát huy truyền thống trên quê hương cách mạng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và giành được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao. Năng lực sản xuất, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội có bước phát triển mạnh mẽ.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 12%/năm; giai đoạn 2010 - 2015 đạt 15,3%/năm. Giá trị sản xuất 9 tháng đầu năm 2017 đạt 6.737 tỷ đồng. Sản xuất nông nghiệp, truyền thống vốn có của địa phương luôn được phát huy. Nhiều sản phẩm: lạc giống Tân Yên, vải sớm Phúc Hòa, lợn sạch Tân Yên, mỳ gạo Châu Sơn, vú sữa Tân Yên… ngày càng mở rộng thị trường, nâng cao thu nhập cho người dân.

Các doanh nghiệp sản xuất đều có sự tăng trưởng khá. Huyện hiện có 2 cụm công nghiệp; các điểm công nghiệp và dịch vụ tại 24 xã, thị trấn tạo việc làm cho khoảng 10 nghìn lao động trên địa bàn.

Công tác giáo dục và đào tạo đứng vào tốp đầu toàn tỉnh. Hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin tuyên truyền, thường xuyên được tổ chức sôi nổi, phong phú đa dạng từ cơ sở đến huyện.

Đến dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà huyện Tân Yên đạt được. Từ một huyện nghèo, thuần nông, có vị trí địa kinh tế không thuận lợi với 97% dân số làm nông nghiệp, Tân Yên đã vươn lên trở thành địa phương có nhiều phong trào dẫn đầu toàn tỉnh.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 21 của Đảng bộ huyện, Tân Yên còn nhiều việc phải làm như cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hàng hoá, ứng dụng công nghệ cao gắn với tạo dựng thương hiệu, mở rộng chuỗi giá trị các nông sản chủ lực của địa phương. Xây dựng nông thôn mới bền vững. Đa dạng hình thức huy động nguồn lực để đầu tư có trọng tâm hệ thống kết cấu hạ tầng cơ bản phục vụ phát triển toàn diện và thúc đẩy quá trình đô thị hóa.

Đồng chí cho rằng, cùng với phát triển kinh tế, Tân Yên cần thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo bước chuyển mới trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội. Quan tâm giữ gìn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống tốt đẹp. Xây dựng lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân vững mạnh về mọi mặt, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.  Đồng thời, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo bước chuyển biến căn bản trong đấu tranh đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, đảng viên.

Tại buổi lễ, đồng chí Bùi Văn Hải trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Yên.

Hồng Thiết