Huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) sẽ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần 2
27/09/2017 - 12:14

TĐKT – Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập (1977 – 2017), huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội sẽ long trọng tổ chức đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 2. Đó là thông tin được ông Lê Hữu Mạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn cho biết tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 26/9.

Báo cáo về thành tích của huyện Sóc Sơn, ông Lê Hữu Mạnh cho biết, những năm qua Sóc Sơn đã có sự phát triển vượt bậc về mọi mặt.

Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Lê Hữu Mạnh thông tin với báo chí

Về kinh tế, Sóc Sơn đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân từ 7,4%/năm giai đoạn 1996 - 2000; tăng lên 10,43%/năm giai đoạn 2001 – 2005; 12,37% giai đoạn 2006 - 2010 và 8,71% giai đoạn 2010 - 2015; 9,75% năm 2016. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng từ 2.079,9 tỷ đồng năm 2000 lên 14.271,2 tỷ đồng năm 2010, 15.291,505 tỷ đồng năm 2015 (tăng 7,32 lần so với năm 2000) và 16.908,825 tỷ đồng năm 2016.

Đặc biệt, Sóc Sơn là đơn vị tiêu biểu của TP trong công tác giảm nghèo.  Từ một huyện có tỷ lệ số hộ đói, nghèo cao, sau 40 năm nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân huyện Sóc Sơn, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh từ 35% năm 1990 xuống còn 20% năm 2000 và 0,6% năm 2005 (theo tiêu chuẩn cũ). Năm 2006, theo tiêu chuẩn mới, huyện đã giảm được 2.244 hộ nghèo. Đến năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9,92%, năm 2016 còn 3,73%. Năm 2017, theo chuẩn nghèo đa chiều, huyện còn 3.011 hộ nghèo (3,73%), 3.794 hộ cận nghèo (4,69%).

Trong 40 năm qua, văn hóa - xã hội trên địa bàn huyện có nhiều thay đổi, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Đặc biệt, sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ. Trong đó đáng chú ý là Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn được đầu tư xây dựng mới thành bệnh viện hạng hai với kinh phí 400 tỷ đồng, quy mô 300 giường bệnh, thực hiện được nhiều kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị.

Trung tâm Y tế huyện đạt chuẩn Quốc gia với hệ thống 5 phòng khám đa khoa khu vực, 26 trạm y tế (100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020), đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. Các trạm y tế đã được cung cấp và sử dụng tốt những trang thiết bị hiện đại: máy siêu âm, kính hiển vi, máy xét nghiệm... giúp nâng cao chất lượng phục vụ công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân tại cơ sở.

Phong trào xây dựng nông thôn mới được đảng bộ và chính quyền huyện quyết tâm thực hiện, mang lại hiệu quả cao, góp phần thay đổi bộ mặt của địa phương. Tính đến hết năm 2016, toàn huyện tiến hành dồn điền, đổi thửa tại 121 thôn, làng với tổng diện tích trên 10.845 ha. Sau 5 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, với xuất phát điểm thấp, đến năm 2016 toàn huyện có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2017, 3 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, 7 xã còn lại phấn đấu đạt trên 15 tiêu chí.

Với những thành tựu nổi bật, trong 40 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, các đơn vị và cá nhân của huyện đã nhận được nhiều danh hiệu thi đua và các phần thưởng cao quý do Đảng và Nhà nước trao tặng. Có 5 xã được tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp; 12 xã được tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ; toàn huyện có 237 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 1 Anh hùng lực lượng vũ trang, 1 Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Huyện được tặng 3 Huân chương Lao động: hạng Ba, hạng Nhì và hạng Nhất. Năm 2012, Sóc Sơn được tặng Huân chương Độc lập hạng Ba. Ngày 22/8/2017, Chủ tịch nước ký Quyết định số 1627/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho nhân dân và cán bộ huyện Sóc Sơn.

Mai Thảo