Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
07/12/2020 - 16:00

TĐKT - Ngày 6/12/2020, tại Hà Nội, đã chính thức diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ IV, năm 2020.

Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Thầy thuốc trẻ khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, thể hiện quyết tâm của lực lượng Thầy thuốc trẻ Việt Nam xung kích, tình nguyện trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Quang cảnh Đại hội

Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa III Trần Văn Thuấn cho biết, nhiệm kỳ qua Hội Thầy thuốc trẻ đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, linh hoạt và nhạy bén trong tổ chức phong trào hoạt động của Hội, gắn với tình hình kinh tế xã hội và sự phát triển của đất nước.

Cụ thể, chương trình “Thầy thuốc trẻ học tập, rèn luyện, nâng cao y đức” đã được triển khai sâu rộng trong các cấp bộ Hội và hội viên đem lại hiệu quả tích cực, tạo sự chuyển biến về tư tưởng, nhận thức và hành động của lực lượng thầy thuốc trẻ trong cả nước. Hội đã tiếp tục hỗ trợ triển khai Đề án 1816 của Bộ Y tế, khuyến khích động viên các thầy thuốc trẻ đăng ký tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa. Hằng năm, tổ chức bình chọn và tuyên dương 10 Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu toàn quốc và Thầy thuốc trẻ bám bản. Nhiều tỉnh Hội triển khai tuyên dương cấp tỉnh, nhân rộng mô hình.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam vì những thành tích xuất sắc trong trực tiếp tham gia vào công tác phòng, chống dịch Covid-19

Cuộc thi “Giải pháp sáng tạo y tế cộng đồng” và 2 hội thảo khoa học do Hội tổ chức đã nhận được sự quan tâm của đông đảo y, bác sĩ, dược sĩ, cán bộ, nhân viên trong các cơ sở y tế, sinh viên các trường y, dược trong cả nước với 150 bài dự thi, mỗi hội thảo thu hút hơn 300 đăng ký cùng gần 80 báo cáo khoa học. Cuối nhiệm kỳ đã có hơn 300 bài báo quốc tế và 2 đề tài cấp Bộ được nghiệm thu.

Trong nhiệm kỳ, Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng hằng năm được tổ chức đồng loạt trong cả nước vào dịp 19/5 đã thu hút sự tham gia của hơn 10.000 thầy thuốc trẻ và hàng vạn thanh niên tình nguyện trên khắp mọi miền Tổ quốc. Qua đó, đã khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho 600.000 người dân; tập huấn sơ cấp cứu cơ bản cho hơn 130.000 giáo viên các trường mầm non, tiểu học; tổ chức ngày hội rửa tay bằng xà phòng cho hơn 50.000 trẻ em phòng, chống bệnh tay chân miệng; mổ mắt miễn phí cho hơn 3.000 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; tiếp nhận 100.000 đơn vị máu thông qua các chương trình như Blouse trắng vì người bệnh cần máu.

“Trong thiên tai,bão lũ, dịch bệnh, tôi nhận thấy sự sáng tạo, linh hoạt, phương pháp tổ chức bám sát thực tiễn đời sống, xã hội, phát huy nguồn lực tổng hợp thực hiện chương trình dài hơi để lại dấu ấn cho xã hội. Hoạt động của Hội đã đi vào cuộc sống, đáp ứng nhu cầu của nhân dân”, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa III Trần Văn Thuấn chỉ rõ.

Công tác xây dựng, phát triển tổ chức Hội được triển khai hiệu quả thông qua việc phát triển đa dạng các loại hình thức hội, câu lạc bộ thầy thuốc trẻ các tỉnh, thành và bộ, ngành. Vai trò nòng cốt của Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên trong xây dựng tổ chức và hoạt động của Hội Thầy thuốc trẻ được khẳng định rõ nét. Hiện, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam có 31 hội cấp tỉnh và 32 câu lạc bộ thầy thuốc trẻ cấp tỉnh, có mặt tại 63/63 tỉnh, thành phố trên cả nước với hơn 600 câu lạc bộ thầy thuốc trẻ tại các bệnh viện và tổng số 82.600 hội viên, là bác sĩ, y sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, nhà nghiên cứu và kỹ thuật viên y tế.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng vì những thành tích xuất sắc trong trực tiếp tham gia vào công tác phòng, chống dịch Covid-19; Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam giai đoạn 2019 - 2020.

Ngoài ra, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Thầy thuốc trẻ Việt Nam giai đoạn 2015 - 2020.

Trong khuôn khổ Đại hội, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã tuyên dương 10 Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020.

Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn và Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam Trần Văn Thuấn trao tặng Bằng khen cho các Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu.

Đây là giải thưởng thường niên được tổ chức từ năm 2008 đến nay nhằm tôn vinh, biểu dương thành tích của các thầy thuốc trẻ tiêu biểu trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, nghiên cứu khoa học, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Qua đó, nhân rộng những tấm gương thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu, tạo động lực thúc đẩy việc phát triển các hội, câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ cấp tỉnh và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, góp phần chuyển biến mạnh mẽ công tác đoàn kết, tập hợp lực lượng thầy thuốc trẻ.

Danh sách 10 Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020

  1. TS.BS Phạm Lê Duy, Đại học Y - Dược TP Hồ Chí Minh
  2. TS.BS Đào Việt Hằng, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
  3. ThS.BS Đồng Phú Khiêm, Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư
  4. ThS.BS Châu Tố Uyên, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP Hồ Chí Minh)
  5. ThS.BS Trần Đình Trung, Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng
  6. ThS.BS Trần Anh Tú, Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư
  7. ThS.BS Đại úy Nguyễn Quốc Khoa, Bệnh viện 30-4 Bộ Công an
  8. BS Ngô Việt Anh, Bệnh viện Chợ Rẫy
  9. TS.BS Đỗ Như Bình, Bệnh viện Quân y 103
  10. BS Nguyễn Trí Thức, CDC TP Đà Nẵng.

 

Mai Thảo