Hội Phụ nữ Bộ Công an đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất
08/03/2018 - 15:20

TĐKT - Sáng 8/3, tại Hà Nội, Hội Phụ nữ Bộ Công an tổ chức gặp mặt kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập (8/3/1983 – 8/3/2018) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.  Tới dự, có các đồng chí: Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Hội Phụ nữ Bộ Công an

35 năm qua, các thế hệ cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Bộ Công an luôn nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổ chức phụ nữ các cấp Bộ Công an ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Phong trào phụ nữ càng càng thiết thực, đi vào chiều sâu và phục vụ tốt cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành.

Các cấp hội phụ nữ đã thể hiện rõ vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng, hợp pháp của phụ nữ, là nơi tập hợp, giáo dục, động viên, chia sẻ giúp phụ nữ vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng gia đình hạnh phúc, thúc đẩy sự tiến bộ và phát triển của phụ nữ, vì mục tiêu bình đẳng giới, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) trong sạch, vững mạnh.

Ghi nhận những thành tích đó, tại buổi lễ, Hội Phụ nữ Bộ Công an vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhiệt liệt biểu dương những thành tích to lớn của Hội Phụ nữ Bộ Công an và các thế hệ phụ nữ CAND đạt được trong suốt quá trình xây dựng và phát triển.

Thượng tướng Tô Lâm yêu cầu thời gian tới, Hội Phụ nữ Bộ Công an phải làm tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ CAND; chủ động tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác phụ nữ; cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, gia đình và trẻ em trong CAND.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hội. Củng cố tổ chức hội phát triển vững mạnh, thực sự là nồng cốt trong tuyên truyền, giáo dục, đoàn kết, phát huy tiềm năng sức mạnh, sáng tạo của phụ nữ CAND trên các lĩnh vực. Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội Phụ nữ CAND có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tư duy sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết với công tác.

Thông qua công tác hội và các phong trào thi đua, phải xây dựng người phụ nữ CAND phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế, vừa “giỏi việc nước”, vừa “đảm việc nhà”, thực sự “vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ”, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Nguyệt Hà