Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc
19/07/2017 - 00:00

TĐKT - Sáng 26/7 tới sẽ diễn ra Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị giao ban báo chí do Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 18/7.

Hội nghị do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và UBND TP Hà Nội tổ chức.

Active Image

Hội nghị Biểu dương người có công tiêu biểu năm 2017

Dự kiến Hội nghị có sự tham dự của 700 đại biểu là người có công tiêu biểu. Đó là những người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu có nhiều cống hiến trong kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc hoặc có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, công tác; các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thân nhân liệt sĩ, lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, thương binh, bệnh binh, thanh niên xung phong…

Đây là một trong những hoạt động tiêu biểu nằm trong các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn TP Hà Nội nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Ngoài ra, còn có các chương trình: Cầu truyền hình giao lưu nghệ thuật (phát sóng VTV1) tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng điểm cầu Hà Nội tại tượng đài liệt sĩ Bắc Sơn vào tối 26/7; Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ theo quy mô cấp quốc gia vào lúc 09h30, ngày 27/7 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia... Trước đó, ngày 10/7, TP Hà Nội đã tổ chức thành công Hội nghị Biểu dương người có công tiêu biểu của thành phố, khen thưởng các tập thể cá nhân thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công và làm tốt công tác “Đền ơn, đáp nghĩa”.

Cùng với các hoạt động đó, thời gian qua, TP Hà Nội đã thực hiện tốt nhiều chính sách người có công. Từ đầu năm 2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiếp nhận và giải quyết 12.900 hồ sơ chính sách người có công và giải quyết 360 đơn thư; tập trung rà soát, giải quyết hồ sơ tồn động đối với hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trên địa bàn; thực hiện các phong trào đền ơn, đáp nghĩa. Đến nay, vận động Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” toàn thành phố đạt 56.847 triệu đồng; tặng 8302/3509 sổ tiết kiệm tình nghĩa với kinh phí 11.057 triệu đồng; tu sửa nâng cấp 261/109 công trình ghi công liệt sĩ với kinh phí 188.041 triệu đồng; vận động 41.355 triệu đồng cho việc tu sửa nâng cấp 916/366 nhà ở cho người có công; 113/233 Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được các cơ quan đơn vị nhận phụng dưỡng…

Mai Thảo