Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mỹ Quý: Lan tỏa những mô hình hay, xây dựng gia đình hạnh phúc từ cơ sở
20/10/2026 - 16:08

BTĐKT - Từ những việc làm bình dị, thiết thực gắn với đời sống hằng ngày, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mỹ Quý (tỉnh Tây Ninh) đã từng bước xây dựng và lan tỏa nhiều mô hình hiệu quả trong công tác gia đình, bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình. Không chỉ góp phần xây dựng những mái ấm no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, các mô hình còn tạo chuyển biến về nhận thức, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của mỗi gia đình và cộng đồng, trở thành những điểm sáng trong phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Tại Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu và khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác gia đình giai đoạn 2001-2026 do UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mỹ Quý vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác gia đình.

Phần thưởng là sự ghi nhận đối với những nỗ lực bền bỉ của tập thể Hội trong quá trình đưa công tác gia đình đi vào chiều sâu, lấy mỗi gia đình làm nền tảng, mỗi hội viên làm hạt nhân và cộng đồng làm môi trường để lan tỏa những giá trị tốt đẹp.

Thi đua từ những việc làm thiết thực

Nhận thức rõ gia đình là tế bào của xã hội, là nơi hình thành, nuôi dưỡng nhân cách mỗi con người, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mỹ Quý xác định xây dựng gia đình hạnh phúc phải bắt đầu từ việc nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của từng thành viên trong gia đình.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy xã, sự quan tâm, tạo điều kiện của UBND xã và sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, Hội đã chủ động tham mưu, triển khai các chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác gia đình, bình đẳng giới, bảo vệ phụ nữ và trẻ em; đồng thời lồng ghép nội dung xây dựng gia đình hạnh phúc vào các phong trào thi đua, cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm của Hội.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mỹ Quý duy trì hiệu quả các mô hình về xây dựng gia đình hạnh phúc

Điểm đáng ghi nhận là công tác tuyên truyền không dừng ở việc phổ biến văn bản pháp luật mà được chuyển hóa thành những nội dung gần gũi với cuộc sống. Hội chú trọng trang bị cho hội viên kiến thức pháp luật, kỹ năng ứng xử, kỹ năng nuôi dạy con, xây dựng mối quan hệ bình đẳng giữa các thành viên và chủ động phòng ngừa bạo lực gia đình.

Trong năm 2026, Hội tổ chức 15 cuộc tuyên truyền với 729 lượt người tham dự về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Trẻ em. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm của mỗi thành viên trong xây dựng gia đình và tạo nền tảng để phòng ngừa những nguy cơ dẫn đến bạo lực từ sớm, từ xa.

Từ phong trào thi đua, nhiều gia đình hội viên đã chủ động xây dựng nếp sống văn minh, chăm lo nuôi dạy con, giữ gìn hạnh phúc, phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ. Những hành động cụ thể trong từng mái ấm đã góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực trong cộng đồng.

Mô hình hay bắt nguồn từ cơ sở

Một trong những dấu ấn nổi bật của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mỹ Quý là xây dựng, duy trì các mô hình phù hợp với thực tiễn, trong đó có “Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc”, “Câu lạc bộ Phụ nữ với pháp luật”, “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”, “Tổ phụ nữ nòng cốt tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình”.

Điểm chung của các mô hình là lấy hội viên và người dân làm chủ thể, lấy những vấn đề thực tế của gia đình làm nội dung hoạt động. Qua sinh hoạt, tuyên truyền, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, hội viên có thêm kiến thức để ứng xử phù hợp, giải quyết những bất đồng trong gia đình bằng sự tôn trọng, yêu thương và trách nhiệm.

Trong đó, các mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” và “Tổ phụ nữ nòng cốt tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình” phát huy vai trò như những “cánh tay nối dài” của Hội. Khi phát hiện trường hợp có nguy cơ hoặc xảy ra bạo lực gia đình, cán bộ, hội viên nòng cốt kịp thời nắm bắt tình hình, kết nối các lực lượng để hỗ trợ, góp phần hạn chế những hệ lụy đáng tiếc.

Năm 2026, Hội đã phối hợp xử lý kịp thời 2 vụ việc; tổ chức thăm hỏi, tư vấn tâm lý, hỗ trợ pháp lý và hòa giải. Trong quá trình đó, Hội phối hợp với Công an xã, Trạm Y tế, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em; đồng thời góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm, sự đoàn kết và bình yên tại địa bàn dân cư.

Đây cũng chính là điểm sáng trong cách làm của Hội: Phòng ngừa đi đôi với hỗ trợ, tuyên truyền gắn với hành động, phong trào thi đua gắn với giải quyết những vấn đề cụ thể của người dân.

Lan tỏa giá trị gia đình trong phong trào thi đua

Cùng với công tác tuyên truyền và xây dựng mô hình, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mỹ Quý triển khai phong trào xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Gia đình 5 có, 3 sạch” và chương trình xây dựng nông thôn mới.

Qua đó, nội dung thi đua được cụ thể hóa bằng những việc làm gần gũi: Giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, chăm lo đời sống gia đình, nuôi dạy con tốt, thực hiện bình đẳng giới và xây dựng mối quan hệ yêu thương giữa các thành viên.

Sức sống của phong trào không chỉ được tạo nên bởi những hoạt động quy mô mà còn từ sự chuyển biến trong từng gia đình. Mỗi gia đình thực hiện tốt các tiêu chí, mỗi hội viên tích cực vận động người thân, mỗi cán bộ Hội tận tâm với công việc đều trở thành một “hạt nhân” góp phần lan tỏa phong trào.

Hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Tháng hành động vì trẻ em, Hội tổ chức nhiều hoạt động chăm lo phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2026, Hội thực hiện 15 hoạt động hỗ trợ với tổng kinh phí 7,5 triệu đồng.

Mỗi phần quà, mỗi sự động viên tuy có giá trị vật chất không lớn nhưng mang ý nghĩa tinh thần thiết thực, thể hiện sự quan tâm của tổ chức Hội đối với những hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm cộng đồng tiếp tục được khơi dậy và lan tỏa.

Từ một mô hình đến sức lan tỏa cộng đồng

Thực tiễn hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mỹ Quý cho thấy, một phong trào thi đua muốn bền vững phải được bắt đầu từ những việc cụ thể và xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân. Khi mô hình phù hợp, người dân được tham gia và thấy rõ lợi ích, phong trào sẽ có sức sống và khả năng lan tỏa lâu dài.

Các mô hình của Hội không chỉ tạo ra không gian sinh hoạt, trao đổi kiến thức mà còn hình thành mạng lưới cộng đồng cùng chung tay xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng ngừa bạo lực và bảo vệ phụ nữ, trẻ em. Từ đó, những cách làm hiệu quả được chia sẻ, học tập và từng bước nhân rộng.

Đáng quý hơn, qua phong trào, ngày càng có nhiều cán bộ, hội viên phụ nữ phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động tham gia công tác xã hội, trở thành những tuyên truyền viên, những nhân tố tích cực tại khu dân cư. Họ chính là những điển hình tiên tiến được hình thành từ cơ sở, bằng những việc làm cụ thể, bền bỉ và giàu tính nhân văn.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mỹ Quý đã khẳng định vai trò của tổ chức Hội trong công tác gia đình

Những kết quả đạt được của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mỹ Quý không chỉ góp phần thực hiện tốt công tác gia đình mà còn minh chứng cho hiệu quả của việc gắn phong trào thi đua yêu nước với nhiệm vụ chính trị và đời sống nhân dân. Thi đua không ở đâu xa mà hiện hữu trong từng gia đình, từng khu dân cư, từ những hành động biết yêu thương, sẻ chia và có trách nhiệm với cộng đồng.

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp của tập thể Hội, đồng thời là động lực để cán bộ, hội viên phụ nữ xã Mỹ Quý tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo; xây dựng thêm nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác gia đình.

Từ những mái ấm bình yên đến cộng đồng nghĩa tình, từ một mô hình đến nhiều cách làm được nhân rộng, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mỹ Quý đang góp thêm những “bông hoa” đẹp vào vườn hoa thi đua yêu nước. Qua đó, góp phần xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, tạo nền tảng để mỗi người dân cùng chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Xuân Phúc