Hội Cựu chiến binh PVN đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
30/10/2017 - 09:55

TĐKT- Ngày 27/10, Hội Cựu chiến binh (Hội CCB) Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Thiếu tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Đại hội Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2022 được tổ chức với tinh thần: “Phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, Hội CCB PVN: Đoàn kết - Kỷ cương - Gương mẫu - Nghĩa tình, xây dựng hội trong sạch vững mạnh, góp phần vào sự phát triển bền vững của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam”. Dưới sự chủ trì của Đoàn chủ tịch, Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn và nhất trí cao thông qua các văn kiện: Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2012 - 2017 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ II (2017 – 2022)…

Tính đến tháng 10/2017, Hội CCB Tập đoàn có 23 hội cơ sở trực thuộc, với 2.980 hội viên, đang sinh hoạt trong 172 chi hội trực thuộc hội cơ sở. Nhiệm kỳ 2012-2017 của Hội CCB Tập đoàn diễn ra trong bối cảnh rất phức tạp như khủng hoảng chính trị, kinh tế thế giới, sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt, giá dầu giảm mạnh... đã tác động không nhỏ đến kinh tế - quốc phòng - an ninh nước ta nói chung và mọi mặt hoạt động của ngành Dầu khí nói riêng.

Trong bối cảnh đó, Hội CCB Tập đoàn đã có những đóng góp đáng kể mọi mặt hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn, tham gia tích cực, đóng góp cụ thể vào các chương trình an sinh xã hội, xây dựng, bảo vệ biển đảo cũng như chăm lo đời sống của các CCB trong Tập đoàn. Đồng thời, các CCB là những tấm gương sáng dẫn dắt thế hệ trẻ của Tập đoàn trong lao động, sản xuất, các phong trào sáng kiến, sáng chế...

Hội CCB Tập đoàn đã động viên các cấp trực thuộc và hội viên tập trung xây dựng hội trong sạch, vững mạnh, phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các cơ quan, doanh nghiệp. Đồng thời tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần khẳng định chủ quyền trên biển. Tham gia giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ trong toàn Tập đoàn.

Đặc biệt, Hội đã chú trọng chăm lo các CCB về tinh thần và vật chất, quan tâm đẩy mạnh hoạt động nghĩa tình đồng đội, an sinh xã hội, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho hội viên. Trong cả nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã chi cho hoạt động nghĩa tình đồng đội và an sinh xã hội với số tiền 67,602 tỷ đồng.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội CCB Tập đoàn sẽ tập trung vào các nhiệm vụ: đoàn kết CCB trong cơ quan, đơn vị phát huy bản chất anh bộ đội Cụ Hồ, trên mọi cương vị công tác, phấn đấu 100% hội viên kiên định về chính trị tư tưởng. Tiếp tục tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, gắn nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh với nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền trên biển. Đẩy mạnh hoạt động xây dựng hội vững mạnh, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, chăm lo giúp đỡ về tinh thần và vật chất cho hội viên. Vận động các CCB chưa là đảng viên và quần chúng phấn đấu vào Đảng.

Tại Đại hội, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Được đã trân trọng gắn Huân chương Lao động hạng Ba lên Cờ truyền thống của Hội CCB Tập đoàn. Thượng tướng Nguyễn Văn Được đã biểu dương những nỗ lực của Hội nhiệm kỳ qua và mong rằng: Hội CCB Tập đoàn sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội, tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, tham gia triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; tiếp tục đi đầu trong công tác xây dựng và bảo vệ tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền; giáo dục tuyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ tại đơn vị, đồng thời tăng cường và làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội, đền ơn, đáp nghĩa và nghĩa tình đồng đội.

Cũng tại Đại hội, ông Nguyễn Vũ Trường Sơn, Thành viên Phụ trách Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc PVN đã trao tặng Đại hội bức trướng với nội dung “Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” - Đoàn kết – Kỷ cương – Gương mẫu – Nghĩa tình” vừa là mong muốn, vừa là lời chúc gửi tới toàn thể các CCB đang công tác trong Tập đoàn.

Thượng tướng Nguyễn Văn Được – Chủ tịch Hội CCB Việt Nam đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Hội CCB PVN

Với những thành tích đã đạt được, nhân dịp này, Hội CCB PVN vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 4 tập thể và 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Phan Đình Đức, Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn khóa I được trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Lao động – Thương Binh & Xã hội” của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Nhiều tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc được trao Bằng khen của của Trung ương Hội CCB Việt Nam.

Chiều cùng ngày, Hội CCB PVN đã tổ chức họp Hội nghị Ban chấp hành lần thứ I (Khóa II, nhiệm kỳ 2017 – 2022), đồng chí Phan Đình Đức đã được tín nhiệm, tái đắc cử làm Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022...

Hồng Thiết