Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình: Phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo
24/08/2022 - 20:38

TĐKT - Những năm qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo, từ thiện; tích cực kêu gọi sự chung tay, góp sức của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân, giúp đỡ được nhiều lượt những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Hồ Chủ tịch: “Phải xuất phát từ tình yêu thương nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt đau thương cho họ…”, Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh đã hướng về cơ sở, nắm bắt nhu cầu, lợi ích của đối tượng trong tổ chức các hoạt động từ thiện, nhân đạo. Hội thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, tạo môi trường trợ giúp phát triển bền vững mang tính cộng đồng, được nhiều tổ chức và đông đảo nhân dân tích cực tham gia.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình tặng quà nạn nhân chất độc da cam nhân kỷ niệm 61 năm thảm họa da cam ở Việt Nam

Công tác cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo được triển khai thực hiện kịp thời, đạt kết quả cao; đã kết nối ngày càng nhiều các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia các hoạt động nhân đạo. Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” được các cấp Hội đã tiến hành khảo sát, lập hồ sơ đối tượng cần được trợ giúp; đồng thời tuyên truyền, vận động kết nối các “Địa chỉ nhân đạo” đến với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, để các nhà hảo tâm chia sẻ và lựa chọn hình thức trợ giúp, sát với nhu cầu của đối tượng.

Nhờ vậy, từ năm 2016 – 2021, đã có 807 địa chỉ nhân đạo được giúp đỡ, với tổng số tiền trên 6,5 tỷ đồng. Đồng thời, các cấp Hội đã vận động xây dựng 65 căn nhà chữ thập đỏ, nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho các đối tượng khó khăn về nhà ở, trị giá trên 4,5 tỷ đồng.

Bên cạnh việc triển khai cuộc vận động, các cấp Hội đã linh hoạt, thay đổi các hình thức trợ giúp cho các đối tượng khó khăn, như: Tặng quà, tặng bò giống, tặng học bổng, tặng xe lăn xe đạp, tặng cơm, cháo, sữa miễn phí; kết nối chương trình “Vì bạn xứng đáng” trên VTV3, chương trình “Vòng tay nhân ái, chương trình “Cánh diều mơ ước”… Kết quả, đã có trên 10.000 lượt đối tượng được trợ giúp kịp thời, trị giá hoạt động trên 7,5 tỷ đồng.

Với phương châm “Mọi người, mọi nhà đều có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau”, các cấp Hội xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh vận động, kết nối với các nhà hảo tâm, kịp thời trao tặng quà đến các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em mồ côi, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… Trong 5 năm trở lại đây, toàn Hội đã trao tặng trên 38.000 suất quà Tết, tổng trị giá hàng hóa và tiền mặt trên 18 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” đã trở thành hoạt động thường xuyên của Hội mỗi khi Tết đến xuân về. Với phương châm “Mọi người, mọi nhà đều có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau”, các cấp Hội đã đẩy mạnh vận động, kết nối với các nhà hảo tâm, kịp thời trao tặng quà đến các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em mồ côi, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… đảm bảo trang trọng, ấm áp tình người, toàn hội đã trao tặng trên 38.000 suất quà Tết, tổng trị giá hàng hóa và tiền mặt trên 18 tỷ đồng.

Song song với đó, thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội đã triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động trong “Tháng Nhân đạo”, thu hút được đông đảo các nhà hảo tâm tham gia; tổ chức các phiên chợ, gian hàng 0 đồng đã nhận được các tầng lớp nhân dân đánh giá cao. Thông qua “Tháng Nhân đạo” hàng năm, đã có trên 10.000 lượt đối tượng khó khăn được trợ giúp, giá trị hàng hóa nhu yếu phẩm, tiền mặt trị giá trên 5 tỷ đồng.

Một trong những hoạt động nổi bật của Hội Chữ thập đỏ tỉnh thời gian qua là việc thực hiện phong trào hiến máu nhân đạo. Thông qua các chương trình như: “Lễ hội Xuân hồng”, “Chủ nhật đỏ”, “Giọt hồng công nhân Ninh Bình”, “Những giọt máu hồng hè”… đã thu hút đông đảo tình nguyện viên tham gia. Trong 5 năm qua, các cấp Hội đã vận động được trên 50.000 lượt người đăng ký hiến máu tình nguyện và đã tiếp nhận 45.000 đơn vị máu (tương đương 12.500 lít máu, trị giá trên 40 tỷ đồng).

Riêng 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đã có trên 5000 người đăng ký tham gia hiến máu, tiếp nhận được 4.815 đơn vị máu, đạt 57% kế hoạch tỉnh giao, đáp ứng kịp thời nhu cầu về máu cho cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh.

Người dân tham gia Chương trình Hiến máu đặc biệt “Giọt máu nghĩa tình – Chung tay phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19”

Đặc biệt năm 2021, mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng Hội đã vận động tiếp nhận được 11.000 đơn vị máu - con số cao nhất từ trước tới nay. Việc tiếp nhận máu đảm bảo an toàn tuyệt đối, đáp ứng kịp thời nhu cầu về máu cho cấp cứu, điều trị người bệnh tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh và chia sẻ trên 2000 đơn vị máu vận chuyển vào các tỉnh phía Nam, kịp thời hỗ trợ các bệnh viện trong việc cấp cứu và điều trị người bệnh khi dịch bệnh Covid -19 bùng phát mạnh tại TP Hồ Chí Minh.  

Hội cũng đã thành lập, duy trì hoạt động hiệu quả của các CLB “Ngân hàng máu sống”, CLB nhóm máu hiếm (Rh-). Tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện là các đơn vị: Kim Sơn, TP Ninh Bình, Yên Mô, TP Tam Điệp, Công an tỉnh, Gia Viễn, Nho Quan, Đoàn Thanh niên Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh.

Một hoạt động nổi bật của Hội phải kể đến là việc vận động người dân tham gia đăng ký và hiến mô, tạng. Đến nay, toàn tỉnh có trên 17.000 người đăng ký hiến mô, tạng (có trên 2.000 người đã được cấp thẻ đăng ký theo mẫu mới). Trong đó, có 489 người hiến giác mạc đem lại ánh sáng cho gần 1.000 người có bệnh lý về mắt khi được ghép giác mạc và 3 người hiến tạng để nối dài và duy trì sự sống cho nhiều người bệnh khác.

Riêng 6 tháng đầu năm 2022, có 120 người đăng ký hiến mô, tạng, lũy kế đến nay toàn tỉnh có trên 17.000 người đăng ký hiến mô, tạng; 489 người hiến giác mạc và 3 người hiến tạng, tiếp tục khẳng định là mô hình tiêu biểu toàn quốc về công tác vận động hiến mô, tạng... Với những kết quả đã đạt được, Ninh Bình là đơn vị dẫn đầu toàn quốc về công tác vận động và hiến mô, tạng.

Ngoài ra, công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân dựa vào cộng đồng; hoạt động sơ cấp cứu đã đạt được kết quả nhất định. Hội đã thường xuyên phối hợp với ngành Y tế tổ chức tuyên truyền tới cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khoẻ, vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19…

Với tinh thần “Đổi mới vì sự phát triển bền vững, thời gian tới Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống nhân đạo, chủ động sáng tạo, huy động sức mạnh tổng hợp, vươn lên thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo của tỉnh, góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Tùng Chi