Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam: Nhìn lại năm 2019 với những dấu ấn tự hào, tạo đà để tiến xa
27/02/2020 - 09:20

TĐKT - Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam được biết đến là đơn vị đứng đầu cả nước về đào tạo nguồn nhân lực y học cổ truyền và kết hợp y học cổ truyền (YHCT) với y học hiện đại (YHHĐ). Những năm gần đây, Học viện đã chủ động xây dựng trường đại học đa ngành bằng việc mở thêm các mã ngành đào tạo mới như: Y đa khoa, Dược; mở ra bước tiến mới trong đào tạo, khám chữa bệnh bằng YHCT kết hợp YHHĐ. Năm 2019, Học viện tiếp tục vững bước với đường hướng phát triển đó, nỗ lực cống hiến góp phần đưa YHCT Việt Nam hội nhập thế giới.

Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ Học viện chụp ảnh lưu niệm nhân dịp năm mới

Trong công tác đào tạo, năm học 2018 - 2019, Học viện đã tuyển mới được 1.135 sinh viên, học viên (trong đó có 927 sinh viên đại học chính quy, 218 học viên sau đại học); trao bằng tốt nghiệp cho 678 sinh viên ngành YHCT, 59 dược sĩ, 68 sinh viên hệ liên thông chính quy.

Trong năm học đã hoàn thành tốt công tác tổ chức thi học phần chuyên môn tổng hợp năm 2019; tổ chức đưa 827 sinh viên ngành YHCT về thực tập cộng đồng tại 7 huyện của tỉnh Hưng Yên; tiếp tục đẩy mạnh tuyển sinh, đào tạo hệ liên kết chuyên ngành bác sĩ YHCT với Đại học Trung Y Dược Thiên Tân.

Riêng Trung tâm đổi mới và đào tạo theo nhu cầu xã hội, trực thuộc Học viện, đã tổ chức đào tạo 7 lớp ngắn hạn cấp chứng chỉ gồm: Châm cứu xoa bóp, tác động cột sống cơ bản, xoa bóp bấm huyệt, các lớp đào tạo liên tục cấp chứng chỉ...

Đáng chú ý, trong công tác tuyển sinh - đào tạo sau đại học, Học viện đã tuyển được 72 học viên cao học, 142 BSCKI, II và 4 bác sĩ nội trú; trao bằng cho 36 thạc sĩ và 109 BSCKI. Năm 2019 cũng đánh dấu năm đầu tiên Học viện tổ chức thành công bảo vệ luận án Tiến sĩ cho 4 nghiên cứu sinh (NCS).

Các thành viên Hội đồng chúc mừng NCS trong buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Học viện

Lĩnh vực nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế tiếp tục là điểm nhấn quan trọng trong toàn cảnh hoạt động của Học viện. Năm 2019, Học viện có 1 đề tài cấp Nhà nước, 2 đề tài cấp Bộ đã được phê duyệt và đang thực hiện; công bố được một số bài báo trên tạp chí khoa học có uy tín quốc tế như ISI và Scopus; tổ chức các hội thảo khoa học thường niên thu hút được sự quan tâm của các Hội, các bệnh viện trên toàn quốc về tham dự và đóng góp ý kiến tham luận. Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam trong năm 2019 đã đăng được gần 150 bài nghiên cứu, bài báo khoa học có chất lượng của giảng viên, học viên Học viện và cộng tác viên trên cả nước.

Ở lĩnh vực hợp tác quốc tế, Học viện đã tổ chức thành công các đoàn đi khảo sát, giao lưu học thuật, học tập kinh nghiệm, tham dự hội nghị, hội thảo quốc tế tại nước ngoài; tổ chức đón tiếp 11 đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Học viện; ký kết Thỏa thuận hợp tác đào tạo sau đại học với Trường Đại học Trung Y Dược Thiên Tân Trung Quốc và Biên bản ghi nhớ hợp tác liên doanh, liên kết xây dựng Trung tâm phục hồi chức năng và chăm sóc người cao tuổi Việt - Nhật Taiyo với Công ty Cổ phần Taiyo Nhật Bản. Tổ chức công tác chuyển tiếp sinh viên hệ đào tạo liên kết sang Trung Quốc học tập.

Các vị đại biểu cùng Ban Giám đốc, cán bộ Học viện và các báo cáo viên chụp ảnh lưu niệm tại “Hội thảo khoa học Thừa kế và phát triển thuốc Nam”

Ngày 27/2/2019, Học viện tổ chức kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Ban Giám đốc Học viện cắt băng khánh thành Bệnh viện Tuệ Tĩnh quy mô 100 giường điều trị nội trú, phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân và tạo điều kiện, môi trường học tập lâm sàng cho sinh viên Học viện.

Công tác khám, chữa bệnh đã hoạt động tích cực và hoàn thành tốt nhiệm vụ với tổng số lượt bệnh nhân đến khám là 48.345 lượt. Trong đó: BHYT là 40.085 lượt; tự nguyện là 8.260 lượt. Bệnh viện là cơ sở thực hành cho các đối tượng sinh viên chính quy, cao học, chuyên tu; tiếp nhận các đối tượng đến học thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề; tham gia các lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo theo chuyên đề; xây dựng kế hoạch 1816 giai đoạn 2019 - 2020 trình Bộ Y tế phê duyệt; chú trọng tới kỹ năng giao tiếp, tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Các bác sĩ khoa Ngoại, Bệnh viện Tuệ Tĩnh thực hiện thành công kỹ thuật mổ nội soi khớp cho bệnh nhân

Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ Học viện luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, được quan tâm thực hiện tốt. Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Ban Giám đốc, Ban chấp hành công đoàn Học viện tổ chức lễ kỷ niệm và tặng quà cho các cháu thiếu niên, nhi đồng, học sinh là con cán bộ, viên chức học viện. Ngày Quốc tế phụ nữa 8/3 và Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, Học viện tổ chức hoạt động chúc mừng và tôn vinh các nữ viên chức học viện. Hàng quý, Công đoàn Học viện đều tổ chức chúc mừng sinh nhật cho hàng trăm cán bộ, viên chức, người lao với không khí vui vẻ và đầm ấm. Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Đoàn Thanh niên Học viện YDHCT Việt Nam long trọng tổ chức các hoạt động tri ân thầy cô chu đáo, thấm đượm tình nghĩa thầy trò.

Học viện cũng tiếp tục gia tăng hình ảnh đẹp trong mắt cộng đồng bằng việc tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện. Năm 2019, Học viện tổ chức đoàn tình nguyện khám, chữa bệnh cấp phát thuốc miễn phí tại Tuần Giáo, Điện Biên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2019 tại Ba Vì và Sóc Sơn; tham gia hoạt động khám, chữa bệnh trong chương trình tình nguyện tuổi trẻ thủ đô tại Viêng Chăn, Lào; tham gia chương trình “ Hành trình tri ân - Câu chuyện hòa bình” do Thành đoàn tổ chức tại 4 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị; 2 lần tổ chức thành công Ngày hội hiến máu “Giọt hồng lương y”... Đặc biệt, ngày 27/5, Đoàn thanh niên Học viện YDHCT Việt Nam nhận quyết định nâng cấp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện YDHCT Việt Nam trực thuộc Thành đoàn Hà Nội.

Đúc kết lại một năm hoạt động với nhiều thành công của Học viện cả trong đào tạo và khám, chữa bệnh YHCT, PGS.TS Đậu Xuân Cảnh - Giám đốc Học viện YDHCT Việt Nam tự hào cho biết: “Nhìn lại một năm qua, thầy và trò Học viện YDHCT Việt Nam đã đạt được rất nhiều kết quả đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực, đã có gần 1.000 sinh viên, học viên tốt nghiệp ra trường, có nhiều giảng viên, cán bộ tham gia nghiên cứu khoa học các cấp. Bệnh viện Tuệ Tĩnh ngày một phát triển, tạo lập nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới của Học viện”.

Có thể nói, bằng khát vọng cháy bỏng lan tỏa những tinh hoa của YHCT Việt Nam, đưa YHCT nước nhà hội nhập thế giới, PGS.TS Đậu Xuân Cảnh đã cùng tập thể Học viện kiến tạo những giá trị to lớn trong năm 2019. Những thành quả này cũng tạo tiền đề, động lực quan trọng để Học viện tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc, toàn diện sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực YHCT chất lượng cao, cũng như kết hợp YHCT và YHHĐ, ghi dấu ấn YHCT Việt Nam trên trường quốc tế.

Mai Hoa