Học viện Phòng không - Không quân đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất
16/07/2024 - 12:58

BTĐKT - Ngày 16/7, tại Hà Nội, Học viện Phòng không - Không quân (PK-KQ) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Học viện (16/7/1964 - 16/7/2024) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo.

Thiếu tướng Hà Xuân Trường, Giám đốc Học viện Phòng không - Không quân trình bày diễn văn kỷ niệm ôn lại truyền thống của Học viện

 Ngày 16/7/1964, Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 79, tách Hệ cao xạ ra khỏi Trường sĩ quan Pháo binh, thành lập Trường sĩ quan Cao xạ thuộc Quân chủng PK-KQ, tiền thân của Học viện PK-KQ ngày nay. Từ Trường Sĩ quan cao xạ, ban đầu quy mô còn nhỏ bé, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, trải qua 60 năm, Học viện đã không ngừng lớn mạnh, trở thành trung tâm giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học chuyên sâu, có uy tín cao trong lĩnh vực PK-KQ, tác chiến điện tử của Quân chủng PK-KQ, quân đội và hệ thống giáo dục quốc dân.

 60 năm qua, Học viện PK-KQ đã đào tạo, bồi dưỡng hơn 8 vạn cán bộ, sĩ quan cho Quân đội nhân dân Việt Nam; gần 4.000 sĩ quan cho quân đội các nước Lào, Campuchia và Thái Lan. Học viên sau khi ra trường đã có mặt trên khắp các chiến trường, ở mọi miền đất nước, thực hiện nhiệm vụ chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc. Nhiều đồng chí phát triển trở thành tướng lĩnh, nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú, nhà khoa học, công tác tại các cơ quan của Đảng, Nhà nước; đảm nhiệm các vị trí chủ chốt của quân chủng và quân đội.

  Kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang 60 năm qua, để đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân chủng PK-KQ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, trong giai đoạn hiện nay, Học viện đã và đang tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học theo các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, quân đội và quân chủng. Cán bộ, chiến sĩ luôn nỗ lực quyết tâm xây dựng Học viện PK-KQ theo hướng “cách mạng, chính quy, chuẩn hóa, hiện đại”, đào tạo đội ngũ sĩ quan chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 Với những thành tích nổi bật trong 60 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, Học viện PK-KQ vinh dự được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 33 huân chương các loại và gần 50 cờ thưởng luân lưu của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, TP Hà Nội... Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (16/7/1964 - 16/7/2024), Học viện vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệt liệt biểu dương cán bộ, giảng viên, học viên, quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ của Học viện đã có nhiều cố gắng trong công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Học viện PK-KQ

Đồng chí đề nghị Học viện cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung: Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng vào quá trình đổi mới chương trình, nội dung giáo dục, đào tạo và xây dựng Học viện; tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học; xây dựng Học viện chính quy, mẫu mực, lấy xây dựng chính trị tư tưởng làm hàng đầu, nhiệm vụ giáo dục, đào tạo là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học với sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục một cách căn bản, toàn diện. Thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch vững mạnh tiêu biểu gắn với xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu"; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên cả về chất lượng và số lượng. Thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng rèn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, tạo môi trường sư phạm lành mạnh, làm cho Học viện thực sự mẫu mực đi đầu về nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật trong các đơn vị của Quân chủng PK-KQ và của quân đội ta...

Phương Thanh