Học viện Khoa học Quân sự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba
08/06/2017 - 00:00

TĐKT - Sáng 8/6, tại Hà Nội, Học viện Khoa học Quân sự tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Học viện (10/6/1957 - 10/6/2017) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu ý kiến.

Ra đời từ những năm đầu của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, Trường Huấn luyện, nay là Học viện Khoa học Quân sự, trải qua 60 năm xây dựng và phát triển. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các thế hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, chiến sĩ Học viện đã vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, xây dựng Học viện phát triển về mọi mặt, trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học uy tín của ngành tình báo và toàn quân. Học viện đã đào tạo hàng chục nghìn cán bộ trung thành tuyệt đối với Ðảng, với Tổ quốc và nhân dân; có kiến thức khoa học và năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào sự trưởng thành và chiến thắng của Quân đội trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nhiệm vụ quốc tế.

Active Image

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Học viện Khoa học Quân sự

Hiện nay, đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý của Học viện có 2 giáo sư, 12 phó giáo sư, 64% đạt trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, 7 nhà giáo ưu tú và hàng trăm giảng viên đạt danh hiệu Giảng viên giỏi cấp bộ và cấp Học viện.  

Từ năm 1988 đến nay, Học viện đã đào tạo 753 khóa, 863 lớp, với hơn 18.300 học viên, sinh viên, trong đó có 3.898 cử nhân, 457 thạc sĩ đã ra trường; hiện đang đào tạo 8 khóa nghiên cứu sinh, 6 khóa học viên cao học. Những năm gần đây, nhiệm vụ giáo dục, đào tạo của Học viện có sự phát triển toàn diện, cả về quy mô, đối tượng và loại hình đào tạo. Đến nay, Học viện đã có hệ thống giáo trình, tài liệu chuẩn, đáp ứng yêu cầu đào tạo cán bộ của thời kỳ phát triển mới.

Với những thành tích đã đạt được, Học viện Khoa học Quân sự đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống, Học viện vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi và chúc mừng những kết quả, thành tích  Học viện Khoa học Quân sự đã phấn đấu đạt được trong 60 năm qua.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh yêu cầu thời gian tới, Học viện cần thực hiện tốt một số nội dung: tiếp tục quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, Chiến lược phát triển giáo dục, đào tạo trong quân đội giai đoạn 2011 - 2020 và Nghị quyết 806 của Quân ủy Trung ương về “Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Cùng với đó, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, đáp ứng yêu cầu của quân đội trong tình hình mới. Tập trung đổi mới nội dung chương trình dạy và học, đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Tập trung xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý về lý tưởng, đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ giảng viên say mê giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Đổi mới phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường hợp tác quốc tế để nâng cao trình độ của Học viện đồng thời đóng góp cho công tác đối ngoại chung của toàn quân. Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; duy trì nghiêm kỷ luật quân đội, đảm bảo bí mật, an ninh, an toàn. Xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh. Giữ vững, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đóng quân… Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tin tưởng Học viện sẽ phát huy tốt truyền thống đoàn kết, tiếp tục lập nhiều thành tích mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phương Thanh