Hà Nội: Tuyên dương các điển hình tiên tiến ngành Giáo dục
15/11/2016 - 00:00

TĐKT – Sáng 14/11, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu của ngành giáo dục Thủ đô năm 2016.  Hơn 700 điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu đã được tuyên dương. Các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội tới dự.

Năm học 2016 – 2017, ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng toàn diện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Năm 2016, quy mô giáo dục thành phố tiếp tục ổn định và phát triển với hơn 2.600 cơ sở giáo dục, hơn 1,7 triệu học sinh và trên 133 nghìn cán bộ, giáo viên, nhân viên. Mạng lưới trường, lớp được mở rộng, cơ sở vật chất được tăng cường đầu tư, xây dựng theo hướng kiên cố hóa và đạt chuẩn. Tất cả các bậc học, cấp học của TP Hà Nội đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều thành tích nổi bật. Học sinh Thủ đô tiếp tục giành 147 giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, dẫn đầu toàn quốc. Trong các kỳ thi quốc tế, học sinh trung học phổ thông (THPT) giành được 10 huy chương Olympic quốc tế và khu vực; cấp trung học cơ sở (THCS) và tiểu học giành được 85 giải.

 Active Image

Các tập thể và cá nhân được tặng Huân chương các hạng

Phát huy kết quả đạt được, TP Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 có 100% giáo viên tiểu học, THCS và 80% giáo viên mầm non đạt trình độ từ cao đẳng và đại học trở lên; ít nhất 30% giáo viên THPT có trình độ thạc sĩ trở lên; toàn thành phố có 70% số trường mầm non, phổ thông công lập đạt chuẩn quốc gia...

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới các thầy, cô giáo, các nhà quản lý giáo dục đang ngày đêm tâm huyết, tận tụy với sự nghiệp trồng người.

Sample Image

Các tập thể và cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung mong muốn tất cả các thầy, cô giáo đều trở thành “Nhà giáo ưu tú” trong lòng mỗi học trò, mỗi bậc phụ huynh. Dù khó khăn, gian khổ với nhiều công việc phải làm, nhưng các thầy cô cùng đoàn kết phấn đấu bằng tình cảm và trách nhiệm của mình để trở thành những nhà giáo mẫu mực, xứng đáng với vinh dự và nghề nghiệp cao quý.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô cần đổi mới mạnh mẽ chương trình giáo dục phổ thông và phương pháp dạy học trong nhà trường; thực hiện tốt công tác phân luồng và hướng nghiệp cho học sinh phổ thông; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh.

Riêng với giáo dục phổ thông, Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, đây là bậc học nền tảng của giáo dục nói chung, vì thế cần bảo đảm chương trình vừa hình thành nhân cách, văn hóa của một công dân, vừa bảo đảm tính hiện đại, phát triển toàn diện văn - thể - mỹ…

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất; Cờ thi đua của Chính phủ; Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 24 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Hưng Vũ