Hà Nội trao tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú
22/11/2017 - 09:30

TĐKT - Chiều 20/11, tại trụ sở UBND TP Hà Nội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã chủ trì Lễ trao tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2017.

Năm 2017, Hà Nội có 31 hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú. Đây đều là những nhà giáo tiêu biểu của các cấp học, ngành học với phẩm chất tốt, lòng tận tụy yêu nghề và năng lực chuyên môn tốt. Qua 3 đợt bình chọn, Chủ tịch nước đã ký quyết định trao tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân cho 1 giáo viên và danh hiệu Nhà giáo Ưu tú cho 21 giáo viên.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung trao quyết định phong tặng Nhà giáo Nhân dân cho cô giáo Nguyễn Thị Hiền

Phát biểu tại buổi lễ, cô giáo Nguyễn Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội - giáo viên được trao tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân chia sẻ: sau 50 năm làm nhà giáo của dân, đến năm thứ 51, cô được trở thành "nhà giáo của Nhân dân”. Cô Nguyễn Thị Hiền bày tỏ sự biết ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo thành phố đã tạo điều kiện cho cô cũng như các thế hệ giáo viên Thủ đô trong suốt những năm qua, đồng thời khẳng định, dù tuổi cao, trong người mang nhiều bệnh tật nhưng sẽ luôn quyết tâm sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục trên toàn hệ thống trường Đoàn Thị Điểm, xây dựng trường Đoàn Thị Điểm trở thành trường học chất lượng cao của cả nước, khu vực.

Gửi lời chúc mừng đến các thầy giáo, cô giáo tiêu biểu của Thủ đô trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định, việc trao tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú không chỉ là tin vui với các thầy giáo, cô giáo mà còn là tin vui với toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô. Những danh hiệu này là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với ngành giáo dục của Hà Nội.

Đặc biệt, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung bày tỏ sự khâm phục và biết ơn đối với các thầy giáo, cô giáo đã hết lòng, tận tụy, đóng góp cho những thành tích nổi bật của ngành giáo dục Thủ đô những năm qua, đặc biệt là trong năm 2017 và mong các thầy, cô giáo tiếp tục phát huy truyền thống nghề, đưa ngành giáo dục Thủ đô lên một tầm cao mới và đào tạo ra những thế hệ học trò xuất sắc, trở thành những công dân có ích cho Thủ đô và đất nước.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trao quyết định phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân cho nhà giáo Nguyễn Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm; trao quyết định phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú cho 21 nhà giáo đại diện cho các đơn vị, nhà trường trên địa bàn thành phố (có 4 thầy giáo và 17 cô giáo).

Cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và UBND huyện Thanh Trì đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm và công bố quyết định của Chủ tịch UBND TP Hà Nội gắn biển công trình Trường THPT Đông Mỹ (xã Đông Mỹ), chào mừng 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017).

Phó Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội Đinh Việt Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn trường

Trường  THPT Đông Mỹ, do huyện Thanh Trì làm chủ đầu tư, sau gần 200 ngày thi công đã hoàn thành, đón học sinh niên học 2017 - 2018. Trường được đầu tư đạt chuẩn quốc gia, tổng mức đầu tư trên 97 tỷ đồng, trên diện tích trên 3,5 ha, quy mô 2025 học sinh, với 45 lớp học. Giai đoạn 1, trường xây dựng các hạng mục: nhà 3 tầng học, nhà giáo dục thể chất, sân thể thao, bóng đá, vườn thực nghiệm và hệ thống kỹ thuật đồng bộ, hiện đã có 364 học sinh các cấp.

Việc hoàn thành Trường THPT Đông Mỹ có ý nghĩa từng bước hoàn thiện hệ thống đồng bộ, quy hoạch mạng lưới trường THPT trên địa bàn thành phố, thực hiện nhiệm vụ giáo dục các địa bàn huyện Thanh Trì, Thường Tín và các quận: Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Đống Đa.

Thục Anh