Hà Nội khen thưởng kịp thời 2 cá nhân chữa cháy, cứu người
26/01/2018 - 09:29

TĐKT - Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, chiều 25/1, tại UBND phường Trương Định, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội Phùng Minh Sơn đã trao tặng Bằng khen cho 2 cá nhân có thành tích chữa cháy, cứu người, bảo vệ tài sản nhân dân khi xảy ra vụ cháy tại số 04, ngõ 459 phố Bạch Mai, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng ngày 11/1/2018 vừa qua.

Hai cá nhân được khen thưởng tại buổi lễ là anh Hoàng Xuân Mau (sinh năm 1994, thường trú tại xã Xuân Lương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) và anh Nguyễn Văn Doanh (sinh năm 1966, thường trú tại ngõ An Sơn, phường Trương Định, là tự quản của phường).

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội Phùng Minh Sơn đã trao tặng Bằng khen cho 2 cá nhân

Vào khoảng 14h ngày 11/1, khi đang đi làm nhiệm vụ thì anh Doanh nhận được tin có cháy ở 459 Bạch Mai từ Trưởng Công an phường Trương Định. Ngay lập tức, anh tăng ga xe máy đi thẳng đến điểm cháy. Tại đó, Ban quản lý chợ Mơ đã nhanh chóng triển khai kéo những vòi phun nước ra để cứu hỏa. Ngay lập tức, anh Doanh lắp ngay họng vòi vào và cầm vòi phun lên tầng 2 và 3 của ngôi nhà bị cháy.

Lúc đó, đang rút tiền ở ngân hàng Agribank gần đó, thấy có cháy và có tiếng kêu cứu, không ngần ngại, anh Mau nhanh chóng tiếp cận hiện trường, dùng hết sức lực cùng mọi người tham gia dập cháy.

Anh Doanh và anh Mau dù không phải bạn bè, đồng nghiệp, cũng chẳng quen biết nhưng họ cùng nhận được một mệnh lệnh từ trái tim là phải nỗ lực hết sức mình để cứu người bị nạn, khống chế không để đám cháy lan rộng.

Trong tình thế khẩn cấp ấy, hai người đã chủ động, phối hợp, hỗ trợ nhau, vừa tìm đường trèo lên các tầng của ngôi nhà, vừa kéo theo vòi phun dập lửa; cùng với đó hướng dẫn chủ nhà phá cửa, phá mái để thoát ra ngoài. Đồng thời hướng dẫn lực lượng cứu hỏa lối tiếp cận đám cháy nhanh nhất.

Nhớ lại thời điểm đó, anh Mau chia sẻ: Đó là lần đầu tiên tôi trực tiếp tham gia chữa cháy thật. Tôi nhanh chóng vận dụng tất cả các kiến thức từng được trang bị về phòng cháy, chữa cháy hồi còn đi làm ở khách sạn. Tôi quan sát thật nhanh để đối phó với đám cháy, giải thoát cho người trong nhà. Cái vòi phun có kích cỡ rất lớn, vừa cứng, vừa nặng, tôi vần nó như vần một con trăn.

Còn anh Doanh vẫn nhớ như in, hôm vụ cháy diễn ra, trời rét lắm. Lăn lộn với nước, ướt sũng 2 cái áo len nhưng chỉ mãi đến khi lực lượng cứu hỏa đến tăng cường dập tắt đám cháy và yêu cầu chúng tôi xuống dưới đất thì tôi mới cảm nhận thấy.

Để kịp thời động viên, khích lệ các cá nhân này, ngày 19/1/2018, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã ký Quyết định số 385/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho  2 cá nhân trên.

 Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội Phùng Minh Sơn biểu dương 2 công dân Hoàng Xuân Mau và Nguyễn Văn Doanh đã có nghĩa cử rất cao đẹp, dũng cảm, đã sử dụng tốt những kỹ năng chữa cháy, kịp thời cứu người.

 Đồng chí Phùng Minh Sơn mong muốn 2 cá nhân tiếp tục có nhiều hành động tốt hơn; đồng thời đề nghị UBND quận Hai Bà Trưng, phường Trương Định có nhiều hoạt động tuyên truyền, nhân rộng những gương người tốt như trên, nhằm tạo nguồn cảm hứng cho mọi người học tập. Đồng thời, địa phương cần có cách thức để trong cộng đồng phát hiện được nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, đề xuất khen thưởng lên cấp thành phố và có thể cấp cao hơn, tạo hiệu ứng lan tỏa trong đời sống xã hội, vì một Thủ đô xứng đáng là thành phố vì hòa bình.

Thay mặt 2 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố, anh Hoàng Xuân Mau bày tỏ sự xúc động vì được lãnh đạo thành phố, lãnh đạo quận và phường ghi nhận, biểu dương việc làm của mình. Anh khẳng định, việc kịp thời cứu người gặp hoạn nạn không chỉ là việc nên làm mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân. “Tôi cũng mong muốn nhiều bạn trẻ, nhiều công dân khác cũng luôn sẵn sàng cứu người gặp khó khăn, có trách nhiệm với các vấn đề xã hội, để góp phần cho cuộc sống tốt đẹp hơn” -  anh Mau nói.

Mai Thảo