Hà Nội: khen thưởng 3 cá nhân có thành tích đột xuất trong đấu tranh phòng, chống tội phạm
14/08/2017 - 10:39

TĐKT – Tối 11/8, UBND quận Cầu Giấy phối hợp Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội tổ chức trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 3 cá nhân vì có thành tích đột xuất trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Tại buổi lễ, ông Phùng Minh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua -Khen thưởng thành phố, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội, thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho 3 cá nhân: ông Mai Trung Hiếu, ngõ 105, phố Doãn Kế Thiện, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy; ông Tô Hoàng Dũng, số 11, ngõ 433, phố Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng; ông Nguyễn Thanh Hải, khu tập thể xây dựng số 2, tổ dân phố Viên 7, phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm.

Đây là hành động dũng cảm đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, giúp đỡ người bị hại, thể hiện trách nhiệm của người công dân Thủ đô, góp phần xây dựng an toàn, an ninh của Thủ đô, rất xứng đáng được biểu dương, nhân rộng.

 

Ông Phùng Minh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội trao Bằng khen cho 3 cá nhân.

Trước đó, ngày 9/8, hai đối tượng Bùi Nguyễn Minh Tuấn (sinh năm 1979) và Bùi Nguyễn Thu Hà (sinh năm 1982) cùng trú tại phường Thanh Lương (quận Hai Bà Trưng) đang lấy trộm IC xe máy của người dân ở phường Dịch Vọng thì bị ông Mai Trung Hiếu phát hiện. Hai đối tượng trong lúc bỏ chạy đã dùng dao đe dọa những người đuổi theo hòng thoát thân. Khi đó, ông Tô Hoàng Dũng và ông Nguyễn Thanh Hải đang lưu thông trên đường đã dừng xe cùng ông Hiếu khống chế hai đối tượng, bàn giao cho Công an phường Dịch Vọng.
 
Thời gian qua, TP Hà Nội đã chú trọng đến việc kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân lập được thành tích đột xuất, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô. Qua đó đã động viên, cổ vũ được đông đảo người dân ở các tầng lớp xã hội, trên mọi lĩnh vực tham gia thực hiện những việc làm ý nghĩa, lối sống nhân văn, đạo đức.
Mai Thảo