Gương sáng trong phong trào hiến đất làm đường nông thôn
29/06/2017 - 00:00

TĐKT - Không chỉ tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương, chị Nguyễn Thị Kim Đồng, hội viên phụ nữ nòng cốt ấp An Thạnh, xã Phú Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long còn ra sức vận động bà con lối xóm cùng đóng góp của cải, vật chất để xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở tại địa phương.

Là một hội viên phụ nữ nòng cốt của ấp An Thạnh, những năm qua,  chị Đồng luôn là người đi đầu trong các phong trào “Sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế”, “Nuôi heo đất tiết kiệm”, “Góp vốn xoay vòng”…  Vợ chồng chị được cha mẹ cho một công vườn. Tham gia sinh hoạt Hội Phụ nữ, được Hội hỗ trợ vốn, kiến thức làm ăn cộng với ý thức tiết kiệm, sau một thời gian vợ chồng chị đã dành dụm mua thêm được 2 công vườn để trồng thêm các loại cây ăn trái tăng thêm thu nhập cho gia đình.  

Hàng năm, số tiền trên 10 triệu đồng tiết kiệm được từ việc bán trái cây, vợ chồng chị đã dành để giúp chị em trong ấp vay vốn để sản xuất, buôn bán, phát triển kinh tế. Cứ mỗi năm vào dịp Tết Nguyên đán, chị lại vận động bạn bè và trích tiền tiết kiệm của mình để giúp cho các hộ nghèo, cận nghèo khó khăn trong ấp. Bình quân mỗi năm chị vận động và hỗ trợ được 10 phần quà, mỗi suất từ 250.000 - 300.000 đồng để chị em trong ấp có điều kiện vui xuân, đón Tết.

Chị chia sẻ: “Thật ra trong thời gian đầu khi được nghe tuyên truyền, phát động về phong trào xây dựng nông thôn mới, bản thân tôi còn rất mơ hồ và rất băn khoăn với các mục tiêu của chương trình, nghĩ rằng khó lòng có thể thực hiện được. Nhưng qua một thời gian ngắn triển khai phong trào, nhận thấy xã Phú Đức đã có nhiều chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự, tôi mới thấy thấm thía và suy nghĩ: là hội viên của Hội Phụ nữ, bản thân mình nên có những đóng góp thiết thực về vật chất và tinh thần để cùng Đảng bộ, chính quyền xây dựng xã nông thôn mới.”

Active Image  

Vợ chồng chị Đồng bên con đường mới

Năm ấy, Đảng ủy xã có chủ trương xây dựng Dự án tuyến đường ĐH25 C nối dài từ Long Phước đến ngã ba Tư Phi (ấp An Thạnh) thực hiện theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” đang gặp trở ngại trong công tác vận động tại phần cuối tuyến đường, do còn một số hộ kỳ kèo yêu cầu Nhà nước phải bồi hoàn thỏa đáng mới chịu giao mặt bằng sạch để thi công. Thấy được lợi ích thiết thực khi mở tuyến đường này sẽ tạo điều kiện cho bà con đi lại dễ dàng hơn, nhất là con em mình đi học cũng thuận tiện hơn và việc mua bán của bà con trong xóm cũng dễ hơn, chị Đồng đã bàn với chồng và con trai chủ động đề xuất với xã điều chỉnh tuyến đường này qua phần đất của gia đình mình để công trình sớm được thi công. Tuy nhiên, chỉ với phần đất của gia đình chị thì con đường cũng chưa thực hiện được. Chị được Đảng ủy xã động viên và giao trọng trách cùng các chị em hội viên phụ nữ vận động thêm 8 hộ liền kề cùng hiến đất để xây dựng tuyến đường theo quy hoạch.

Một vấn đề hết sức nan giải, chị rất lo lắng vì cuộc sống của nông dân luôn gắn liền với mảnh vườn, thửa ruộng, còn nhiều khó khăn, vất vả nên việc vận động chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng với quyết tâm thực hiện, không ngại khó, chị cùng với chồng và một vài chị em hội viên khác đã đến từng hộ gia đình có phần đất mà tuyến đường sẽ đi qua để tuyên truyền, vận động và giải thích, giúp các hộ dân hiểu được mục đích, chủ trương của Đảng, chính quyền địa phương.  Chị kể: “Có hộ phải đến động viên, giải thích ít nhất là 2 lần và có hộ phải đến giải thích 6 lần thì mới đồng tình hiến đất.”

Kiên trì, khéo léo, chị cùng một số chị em khác đã vận động được 8 hộ liền kề hiến trên 3.000 m đất vườn và ruộng đang trong giai đoạn cho trái, giúp cho Đảng ủy sớm thi công phần công trình đúng tiến độ. Nhờ đó, tuyến đường đã hoàn thành trước Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015, giúp cho nhân dân trong ấp vô cùng phấn khởi. Riêng gia đình chị đã hiến 1.028 mđất vườn, rộng 8 mét, dài 128,5 mét (trị giá trên 100 triệu đồng) để thực hiện công trình. Việc làm của chị đã góp phần giúp cho địa phương  tiết kiệm được gần 150 triệu đồng, không phải hỗ trợ bồi hoàn cho 11 hộ vướng nhà và vật kiến trúc khi thực hiện công trình này theo dự kiến ban đầu. Hiện nay, đường xá khu vực ấp An Thạnh ngày càng khang trang, diện mạo nông thôn khởi sắc; điều kiện làm ăn của người dân thuận lợi, đời sống ổn định, góp phần cho kinh tế - xã hội địa phương tiếp tục phát triển.

Với những kết quả đó, chị đã được UBND xã Phú Đức biểu dương khen thưởng tiêu biểu trong phong trào hiến đất xây dựng giao thông nông thôn và được tặng giấy khen cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2015, vinh dự được Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long chọn tham dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III của Hội LHPN Việt Nam và được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen có thành tích trong phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Nguyệt Hà