Giúp người dân vùng biên phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo
03/03/2021 - 09:48

TĐKT - Những năm qua, cùng với hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Huổi Luông, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đã triển khai thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng với nhiều hoạt động thiết thực, để lại dấu ấn đậm nét trong lòng người dân địa phương và được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, biểu dương.

Để thực hiện tốt các phong trào thi đua, tham gia củng cố chính trị cơ sở và giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy Đồn Biên phòng Huổi Luông đã quán triệt sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, ra nghị quyết chuyên đề, Ban chỉ huy đơn vị đã cụ thể hóa bằng các chủ trương, giải pháp cụ thể.

Đơn vị đã tổ chức triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua: “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Bộ đội Biên phòng chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Lai Châu chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025; gắn các nội dung, chỉ tiêu thi đua với chỉ tiêu, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua của địa phương.

Đơn vị tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ đăng ký, giao ước thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ những tháng đầu năm. Tổ chức các đợt thi đua đột kích, chú trọng thi đua chuyên ngành, chuyên đề và các cuộc vận động của cấp trên và địa phương phát động; duy trì và thực hiện nghiêm túc việc bình xét, biểu dương hàng tuần, tháng, kịp thời báo cáo, đề nghị cấp trên khen thưởng tập thể, cá nhân lập thành tích cao; bình xét danh hiệu thi đua hàng năm dân chủ, khách quan, thực chất.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Huổi Luông giúp dân làm kinh tế

Đồn Biên phòng Huổi Luông đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành kiện toàn tổ chức, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị; tham mưu cử 1 cán bộ tăng cường xã được bầu giữ chức danh Bí thư, giới thiệu 11 đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ bản; phân công 29 đảng viên phụ trách 185 hộ/ 939 khẩu trên địa bàn. Các đảng viên được phân công phụ trách các hộ gia đình đã chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân, tuyên truyền, vận động, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng khối đại đoàn kết và thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Đảng bộ Đồn còn quan tâm tới công tác phát triển Đảng, trong 5 năm đã kết nạp được 10 đảng viên trong đó có 8 đồng chí là đảng viên người dân tộc thiểu số, thông qua đó đã góp phần tạo nguồn cán bộ cho địa phương.

Đồn đã tham mưu xây dựng nghị quyết, quy chế hoạt động của Đảng ủy xã; duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt; phát huy vai trò của từng cấp ủy viên, phân công công tác, gắn trách nhiệm cụ thể đối với từng cán bộ, đảng viên. Gương mẫu trong tuyên truyền, phổ biến và tổ chức cho cán bộ, nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân để đề xuất các giải pháp, không để kẻ địch lợi dụng chống phá; thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa các ngành trong xã; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, có chất lượng, hiệu quả, chủ động tham mưu cho địa phương kiện toàn Ban Chấp hành đảng bộ xã và các đoàn thể: Bầu bổ sung, thay thế 15 Bí thư chi bộ, 14 trưởng bản. Bồi dưỡng, kết nạp 45 đảng viên. Đến nay 20/20 bản đều có chi bộ và đảng viên.

Bên cạnh nhiệm vụ giúp địa phương xây dựng cơ sở chính trị, nhiệm vụ giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững được Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Huổi Luông xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Để giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, đơn vị đã xây dựng các mô hình kinh tế, vận động các tổ chức, nhà hảo tâm xây dựng nhà tình nghĩa, tặng cây trồng, con giống cho người dân...

Trong đó, mô hình trồng chuối, ngô, nuôi lợn, bò bước đầu đã mang lại những hiệu quả tích cực. Hiện nay, mô hình trồng chuối đã được nhân rộng trong toàn xã với tổng diện tích 910 ha. Cây chuối hiện nay là cây chủ lực giúp bà con xóa đói, giảm nghèo, từng bước ổn định cuộc sống. Đây là mô hình điểm về “dân vận khéo” của Bộ đội Biên phòng Lai Châu và được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong Đại hội Thi đua yêu nước biểu dương điển hình dân vận khéo. Nhờ mô hình, mà tỷ lệ đói nghèo ở địa phương giảm từ 53% (năm 2010) xuống còn 10,5% (năm 2019), thu nhập bình quân đầu người tăng từ 8 triệu đồng (năm 2010) lên mức 30 triệu đồng (năm 2019).

“Nhờ sự giúp sức của cán bộ, chiến sĩ biên phòng, bà con có cuộc sống ổn định hơn, không bị cái đói, cái nghèo đeo bám. Không chỉ hỗ trợ phát triển kinh tế, các anh còn trực tiếp tham gia làm đường giao thông nông thôn; tuyên truyền, phổ biến pháp luật; khám, chữa bệnh cho dân bản. Nhờ vậy, an ninh trật tự được giữ vững, Nhân dân tích cực lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo.” - Anh Lý A Tro, Trưởng bản Hồ Thầu chia sẻ.

Đóng góp ngày công xây dựng nông thôn mới

Đóng quân tại địa bàn biên giới, tiềm ẩn yếu tố phức tạp về an ninh trật tự, Đồn Biên phòng Huổi Luông tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng; thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra đường biên, cột mốc, nắm chắc tình hình trên biên giới, đấu tranh với các hoạt động vi phạm Hiệp định quản lý bảo vệ biên giới của phía đối diện. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuần tra, phát quang đường tuần tra, đường thông tầm nhìn biên giới; phát động và tổ chức các phong trào quần chúng tham gia quản lý bảo vệ biên giới; huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với ngư­ời, phư­ơng tiện, hàng hóa qua lại biên giới; phối hợp với các ngành chức năng phòng, chống buôn lậu, gian lận th­ương mại... Đồn đã tham mưu cho UBND huyện ra quyết định thành lập và duy trì hiệu quả 17 tổ/157 hộ tham gia tự quản đường biên, cột mốc; 14 tổ/98 hộ tham gia tự quản an ninh trật tự.

Cùng với đó, đồn duy trì và thực hiện nghiêm chế độ, quy định trực sẵn sàng chiến đấu; xây dựng, bổ sung hoàn chỉnh hệ thống các văn kiện tác chiến; thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án, kế hoạch bảo vệ Đồn, Trạm Biên phòng, tham gia diễn tập khu vực phòng thủ huyện và cụm tác chiến biên phòng; củng cố hầm hào, công sự chiến đấu... Qua đó, từng bước nâng cao trình độ chỉ huy của đội ngũ cán bộ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ đội; thực hiện tốt quy chế phối hợp với các lực lượng quân sự - công an, góp phần vào thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Ngoài ra, Đồn còn triển khai thực hiện tốt chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Nâng bước em đến trường”, mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng”.

Với sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự vào cuộc tích cực của Đồn Biên phòng, đến cuối năm 2019, thu nhập bình quân đầu người xã Huổi Luông đạt 33 triệu đồng/người/năm, xã đã đạt 15/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Dự kiến năm 2020 xã sẽ phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới đạt 19/19 tiêu chí, tỷ lệ hộ nghèo hiện nay là 11,91%.

Trong giai đoạn 2015 - 2020, Đồn Biên phòng Huổi Luông đã được tặng 3 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; có 2 lượt tập thể và 2 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trong thực hiện phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới và thi đua Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau.

Minh Phương