Giữ vững chủ quyền, trật tự, an ninh, an toàn trên biển
28/08/2018 - 15:49

TĐKT – Sáng 28/8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam (28/8/1998 – 28/8/2018) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba.

Tới dự, có: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; đại biểu các ban, bộ, ngành trung ương; các thủ trưởng, nguyên thủ trưởng Bộ Quốc phòng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân duyệt đội danh dự của Cảnh sát biển Việt Nam

Cách đây tròn 20 năm, để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia và giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển, ngày 28/3/1998, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa X) đã ban hành Pháp lệnh số 04 “Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam”.

Trên cơ sở đó, ngày 28/8/1998, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 1069/QĐ – BQP về việc thành lập Cục Cảnh sát biển (tiền thân của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển ngày nay) và giao cho Tư lệnh Quân chủng Hải quân giúp Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) và Bộ Quốc phòng trực tiếp tổ chức, quản lý và điều hành hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển.

20 năm xây dựng và trưởng thành, dù ở đâu, trong bất kỳ giai đoạn, hoàn cảnh nào,các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân; phát huy ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, sáng tạo. Bằng tinh thần dũng cảm, ý chí tiến công, bằng sức lực, trí tuệ và cả hy sinh xương máu, lực lượng Cảnh sát biển đã lập nên nhiều chiến công, thành tích đáng tự hào.

Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đọc diễn văn kỷ niệm

Hiện nay, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển có 21 đầu mối cơ quan, đơn vị trực thuộc. Toàn lực lượng được trang bị trên 120 tàu, xuồng và máy bay tuần thám biển hiện đại. Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành, tận tụy, trách nhiệm; có phẩm chất, đạo đức trong sáng; được đào tạo cơ bản và được rèn luyện, thử thách trong môi trường thực tiễn; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tinh thông; gắn bó với lực lượng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong những năm qua, trước tình hình kinh tế thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, tình hình trong nước gặp không ít khó khăn, thách thức, lực lượng Cảnh sát biển đã làm tốt công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển; đấu tranh phòng, chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật; giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển; tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; tham gia khắc phục sự cố môi trường biển; thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự, quốc phòng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên biển…

Đặc biệt, lực lượng Cảnh sát biển đã triển khai thực hiện tốt vai trò chủ trì bảo vệ chủ quyền bằng biện pháp pháp luật, tích cực phối hợp với các lực lượng, phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân, xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh trên biển, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng Huân chương Quân công hạng Ba cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển

Với những thành tích trong 20 năm qua, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, biểu dương bằng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý. Tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao tặng Huân chương Quân công hạng Ba cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Đồng thời nhấn mạnh: Biển, đảo Việt Nam có một vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta là bảo vệ, giữ gìn và phát triển kinh tế biển, đảo.

Để có cơ sở pháp lý hoàn chỉnh cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ của mình, Quốc hội tới đây sẽ xem xét, thông qua Luật Cảnh sát biển Việt Nam tại kỳ họp thứ sáu. Dự án luật được thông qua sẽ có những quy định bảo đảm sự phù hợp hơn của pháp luật Việt Nam với pháp luật quốc tế, cũng như tình hình thực tiễn để tạo ra những thuận lợi cho lực lượng Cảnh sát biển thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát biển cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, kịp thời khắc phục những điểm yếu, quán triệt sâu sắc và chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; gắn xây dựng tổ chức Đảng các cấp trong sạch, vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng thời, phải xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng bồi dưỡng, đào tạo, huấn luyện chiến đấu; chấp hành pháp luật, rèn luyện kỷ luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân, ngư dân. Thực hiện tốt công tác hợp tác quốc tế, thường xuyên trao đổi thông tin, cùng với lực lượng thực thi pháp luật trên biển, cơ quan chức năng các nước phối hợp giải quyết, đưa ra biện pháp xử lý phù hợp, đảm bảo giữ vững chủ quyền, trật tự, an ninh, an toàn trên biển cho phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng rằng cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam sẽ phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm làm nên nhiều kết quả và thành tích trên chặng đường mới để xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có tính chuyên nghiệp cao, xứng đáng là lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng, là lực lượng chuyên trách của Nhà nước, làm nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển.

Phương Thanh