Giữ lửa truyền thống 68 năm ngành quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng
05/11/2018 - 10:16

TĐKT - Sáng 3/11, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10) – Bộ Công an đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống của ngành (7/11/1950 – 7/11/2018). Tới dự có: Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (nay là C10); các thế hệ lãnh đạo, cán bộ lực lượng Cảnh sát trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng qua các thời kỳ.

Là một trong những công cụ quan trọng để bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ và bảo vệ nhân dân, lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng được xây dựng và trưởng thành gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng và truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân.

Trung tướng Hồ Thanh Đình, Cục trưởng C10 tặng hoa cho đội văn nghệ biểu diễn tại buổi gặp mặt

Trải qua 68 năm xây dựng và trưởng thành (7/11/1950 - 7/11/2018), dưới sự lãnh đạo của Ðảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ qua các thời kỳ đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, phức tạp của điều kiện công tác, chiến đấu để bảo vệ an toàn các đơn vị, kiên trì giáo dục, cảm hóa người phạm tội, lầm lỗi trở thành người lương thiện có ích cho xã hội.

Đặc biệt năm 2018, lần đầu tiên thực hiện các quy định của pháp luật về tha tù trước thời hạn có điều kiện - đây là cơ chế mới được quy định trong Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự, đã có hơn 2.000 phạm nhân đủ điều kiện được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn tặng quà các cán bộ cao tuổi của lực lượng Cảnh sát trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng

Thực hiện Đề án 106 của Bộ Công an về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Cục C10 được tách từ Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, có chức năng giúp Bộ trưởng tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về công tác thi hành án phạt tù, thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; thực hiện quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện công tác thi hành án phạt tù, thi hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và trực tiếp quản lý các trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở lưu trú theo quy định của pháp luật; tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội theo quy định.

Tổ chức bộ máy của C10 hiện nay gồm 20 phòng, thanh tra, trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ; 54 trại giam, 3 cơ sở giáo dục bắt buộc, 3 trường giáo dưỡng với tổng số gần 25 nghìn cán bộ, chiến sĩ; quản lý, giam gữ gần 130.000 phạm nhân và trên 1.000 trại viên học sinh.

 Tại buổi gặp mặt, Trung tướng Phạm Đức Chấn, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục VIII; Đại tá Nguyễn Duy Vực, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Giám thị Trại giam Phú Sơn 4; Đại tá Bùi Văn Chiểu, nguyên Giám thị Trại giam Tân Lập đã cùng với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ qua các thời kỳ ôn lại những chiến công, sự gian nan, vất vả mà họ đã trải qua, chia sẻ những kinh nghiệm trong xây dựng lực lượng, đơn vị, trong cảm hóa, giáo dục những người lầm lỗi.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn đánh giá cao công tác tổ chức buổi gặp mặt của C10. Đây là hoạt động rất ý nghĩa, ấm cúng, tạo mối quan hệ thường xuyên, mật thiết giữa thế hệ đang công tác hôm nay với thế hệ đi trước; để tiếp nối truyền thống vẻ vang, anh hùng của lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Dù đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm nhưng lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng  luôn phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc, với tấm lòng bao dung, độ lượng, đã cảm hóa, hàng chục vạn người lầm lỗi hoàn lương trở về đời thường. Thế hệ cán bộ chiến sĩ hôm nay cần trân trọng, phát huy những thành quả của cha anh để lại; các thế hệ đi trước tiếp tục quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm, giúp anh em đang công tác hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Hưng Vũ