Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ III, năm 2018: Tôn vinh 70 người lao động tiêu biểu
25/07/2018 - 10:54

TĐKT - Chiều 24/7, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức họp báo cung cấp thông tin về lễ trao Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ III, năm 2018.

 “Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh” là phần thưởng cao quý của Tổng LĐLĐ Việt Nam được xét, trao tặng 5 năm một lần cho công nhân, lao động trực tiếp sản xuất tại các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế có thành tích xuất sắc tiêu biểu nhất trong lao động, sản xuất, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tích cực đào tạo, kèm cặp, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ.

Trong 10 năm triển khai thực hiện, với 2 lần xét chọn và trao tặng (lần thứ I năm 2008 và lần thứ II năm 2013), Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tôn vinh 239 công nhân, lao động tiêu biểu, xuất sắc.  Giải thưởng đã tạo động lực mạnh mẽ, khích lệ đội ngũ công nhân trong cả nước hăng say lao động, sản xuất, say mê sáng tạo, góp phần đưa phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” lên tầm cao mới cả bề rộng và chiều sâu.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Mai Đức Chính chia sẻ tại Họp báo

Tiếp nối thành công của hai lần trao giải trước, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành kế hoạch số 08/KH-TLĐ ngày 23/2/2018 về tổ chức xét chọn và trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh” lần thứ III, năm 2018.

Chia sẻ tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Mai Đức Chính cho biết: Kể từ khi phát động, đến hết tháng 5/2018, Hội đồng xét chọn đã nhận được tổng số 186 hồ sơ của 50/63 (chiếm 79,3%) LĐLĐ tỉnh, thành phố và 17/20 (chiếm 85%) Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty.

Tổng số đề tài, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật của các cá nhân đạt giải thưởng là 781 đề tài, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật (31 đề tài, 750 sáng kiến) với tổng giá trị làm lợi trên 74.000 tỷ đồng và có 59 lượt cá nhân được tặng Bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn.

Tuy nhiên, đồng chí Mai Đức Chính cũng chỉ ra rằng: Đa số những công nhân, lao động tham gia xét chọn Giải thưởng là những cá nhân có nhiều đề tài, sáng kiến, cải tiến làm lợi nhưng chưa tự viết được báo cáo hoặc kê khai cụ thể giá trị làm lợi của đề tài.

Để lựa chọn ra 70 công nhân, lao động xuất sắc tiêu biểu nhất nhận Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh năm 2018, thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018), Ban tổ chức đã quy định rõ hơn đối tượng (công nhân trực tiếp làm việc tại doanh nghiệp, đơn vị sản xuất) và nâng cao hơn tiêu chí, tiêu chuẩn xét chọn, trao tặng Giải thưởng so với 2 lần trước (điểm chấm chủ yếu dành cho sáng kiến, sáng tạo đem lại giá trị làm lợi cao).

Đồng thời, bộ phận thường trực thi đua, khen thưởng các cấp công đoàn phải tích cực, chủ động hơn trong hướng dẫn, hỗ trợ công nhân, lao động viết báo cáo thành tích và kê khai sáng kiến.

Dự kiến, nhân dịp trao tặng Giải thưởng lần này, 30 cá nhân có nhiều sáng kiến, sáng tạo, được áp dụng vào thực tiễn, đem lại giá trị làm lợi cao sẽ được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Lễ trao Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ III, năm 2018 sẽ được tổ chức vào lúc 19h00 ngày 26/7/2018 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

Mai Thảo