Gặp mặt Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2020
17/03/2021 - 20:50

TĐKT - Ngày 17/3, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức Gặp mặt Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2020. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương: Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao Quyết định thăng quân hàm, nâng lương và bảo lưu thành tích cho các Gương mặt trẻ tiêu biểu.

Năm 2020, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội được triển khai toàn diện với nhiều nội dung, hình thức phong phú, sáng tạo. Tuổi trẻ toàn quân đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, ra sức thi đua, xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và toàn quân, góp phần giữ vững và tô thắm hình ảnh, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng quân đội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; phong trào “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” được triển khai thực hiện hiệu quả trong toàn quân, làm chuyển biến tích cực những khâu yếu, mặt yếu, việc khó, nhất là trong huấn luyện, phòng, chống đại dịch COVID-19, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, học tập và nghiên cứu khoa học, lao động, sản xuất, kinh doanh. Nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả tiếp tục được nhân rộng và phát huy.

Phong trào Sáng tạo trẻ và “Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội” được phát triển cả về quy mô và chất lượng; có 535 công trình thuộc 39 đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng tham gia, trong đó 280 công trình được trao giải.

Từ các hoạt động, các phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực và được các cấp khen thưởng. Năm 2020, cấp trên trực tiếp cơ sở đã tuyên dương gần 2.000 gương mặt trẻ tiêu biểu; cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tuyên dương 313 gương mặt trẻ tiêu biểu; Hội đồng cấp toàn quân đã bình chọn 10 gương mặt trẻ tiêu biểu và 18 gương mặt trẻ triển vọng (trong đó 1 đồng chí được bình chọn Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu; 2 đồng chí được bình chọn Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng).

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhiệt liệt chúc mừng thành tích xuất sắc của 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu, 18 Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân được bình chọn, tôn vinh; đồng thời gửi tới tuổi trẻ toàn quân lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Theo Đại tướng Ngô Xuân Lịch, năm 2021 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025, năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, Quân đội, trong đó có việc kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và chuẩn bị kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thanh niên Quân đội. Đây là điều kiện, thời cơ thuận lợi để tuổi trẻ cả nước, trong đó có tuổi trẻ quân đội rèn luyện, cống hiến, đóng góp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Lương Cường trao hoa và quà của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tặng các Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2020.

Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng yêu cầu cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy cơ quan chính trị, tổ chức Đoàn các cấp và tuổi trẻ toàn quân tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong Quân đội thời kỳ mới một cách toàn diện, hiệu quả và thiết thực; tập trung quán triệt, thực hiện tốt các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Trung ương Đoàn về công tác thanh niên; phát huy tốt trách nhiệm quản lý, điều hành, chăm lo xây dựng, tổ chức Đoàn vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, đúng chức năng, nhiệm vụ và quan tâm giải quyết nguyện vọng chính đáng và sự tiến bộ, trưởng thành của thanh niên. Chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác; phấn đấu năm 2021 có nhiều cá nhân tiêu biểu được để cử, bình chọn, tuyên dương, với thành tích xuất sắc, vượt trội hơn những năm qua.

Tổ chức Đoàn các cấp cần tăng cường bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng, tự giác tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, sức khỏe, tri thức khoa học, trình độ quân sự, nếp sống văn minh, trọng danh dự, nghĩa tình, đoàn kết, dân chủ, kỷ luật nghiêm; thực sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm chủ, thích ứng nhanh với thực tiễn; triển khai hiệu quả phong trào “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, các phong trào do Trung ương Đoàn phát động và các phong trào Thi đua Quyết thắng…

“Các gương mặt trẻ được vinh danh lần này phải tiếp tục phấn đấu, giữ vững vai trò hạt nhân, nòng cốt trong phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ quân đội, tuyệt đối không được thỏa mãn, dừng lại. Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn đặt niềm tin và mong muốn tuổi trẻ toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, có hoài bão lớn, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng trong mọi tình huống, lập nhiều thành tích, chiến công, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” - Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu.

Tại buổi gặp mặt, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã trao quyết định thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn và tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp đối với 4 đồng chí đạt danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2020; Đại tướng Lương Cường và Thượng tướng Phan Văn Giang trao hoa và quà của Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng tặng các Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2020.

Phương Thanh – Nguyên Hải