Đưa vào sử dụng ứng dụng “Gương sáng thanh niên”
15/05/2018 - 15:24

TĐKT - Chiều 14/5, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức họp báo chương trình Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V. Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn chủ trì họp báo.

Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 18 - 20/5 tại TP Hồ Chí Minh. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các đại biểu sẽ tham dự nhiều hoạt động tuyên dương, giao lưu sôi nổi: Lễ báo công dâng Bác và trao huy hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; triển lãm “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”; tham dự Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V; tham gia 5 nhóm hoạt động giao lưu, an sinh xã hội; giao lưu trực tuyến các gương mặt tiêu biểu xuất sắc của Đại hội...

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn trả lời câu hỏi của báo chí

Tham dự Đại hội có 336 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên, thanh niên có thành tích xuất sắc, có công trình phần việc, phát minh, sáng kiến trong lĩnh vực đang học tập, lao động, công tác; đại diện tiêu biểu nhất trong tập thể thanh niên ở các địa phương, đơn vị; là tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có đạo đức tốt, tích cực tham gia các hoạt động, công tác xã hội; có uy tín và ảnh hưởng tốt trong đoàn viên, thanh niên; được cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và xã hội ghi nhận.

Cụ thể: có 231 đại biểu nam chiếm 68,75%, 105 đại biểu nữ chiếm 31,25%; tuổi bình quân là: 28,8 tuổi. Đại biểu cao tuổi nhất là 35 tuổi (31 đồng chí); đại biểu trẻ tuổi nhất là 16 tuổi (5 đồng chí); 52 đại biểu dân tộc thiểu số (chiếm 15,5%); 18 đại biểu tôn giáo (chiếm 5,4%).

 Đại biểu là cán bộ Đoàn, Hội, Đội: 48 đồng chí; đại biểu thanh niên nông thôn: 38 đồng chí; đại biểu thanh niên công nhân: 26 đồng chí; đại biểu thanh niên công chức, viên chức: 61 đông chí; đại biểu thanh niên học sinh, sinh viên: 48 đồng chí (trong đó có 27 học sinh và 21 sinh viên).

 Đại biểu là nhà khoa học, trí thức trẻ: 30 đồng chí; đại biểu là văn nghệ sĩ trẻ, vận động viên trẻ: 15 đồng chí (trong đó có 9 vận động viên trẻ và 6 nghệ sĩ trẻ). Đại biểu là chiến sĩ, sĩ quan trẻ tiêu biểu: 46 đồng chí (trong đó có 25 đại biểu quân đội và 21 đại biểu công an). Đại biểu là doanh nhân trẻ tiêu biểu: 24 đồng chí; có 3 đại biểu nước ngoài.

Ban tổ chức Đại hội cho biết, có một số điểm mới tại Đại hội lần này đó là: Các đại biểu sẽ tham quan, trải nghiệm thực tế tại các địa điểm văn hóa, lịch sử; các khu công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao; giao lưu với các mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi; thực hiện công trình vườn cây của đại biểu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác…

Đặc biệt, nhằm phổ biến, tuyên truyền cũng như theo dõi, đánh giá về những điển hình thanh niên tiên tiến được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tôn vinh tại Đại hội, ban tổ chức đã xây dựng và đưa vào sử dụng ứng dụng Gương sáng thanh niên trên điện thoại di động. Theo đó, tất cả các đại biểu tham dự đại hội hoặc bất kỳ ai quan tâm đến những tấm gương sáng của thanh niên đều có thể tải ứng dụng này về sử dụng và theo dõi.

Phát biểu tại buổi họp báo, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương cho biết: Xuất phát từ thực tiễn hoạt động khen thưởng của Trung ương Đoàn, hàng năm tổ chức nhiều giải thưởng ý nghĩa, qua đó tôn vinh được số lượng lớn thanh thiếu niên tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, việc đánh giá, theo dõi sự phát triển của các thanh niên điển hình còn nhiều hạn chế. Ứng dụng công nghệ Gương sáng thanh niên được xây dựng và phát triển với mong muốn trở thành cơ sở dữ liệu về các tấm gương thanh niên trên các lĩnh vực được Trung ương Đoàn tuyên dương.

Mong rằng, ứng dụng không chỉ là kênh tuyên truyền đến toàn xã hội những tấm gương người tốt, việc tốt, mà con là kênh theo dõi, đánh giá sự phát triển của các điển hình; đồng thời là diễn đàn để những thanh niên tiêu biểu được trao đổi, học hỏi lẫn nhau.

Mai Thảo