Đưa khoa học công nghệ giao thông vận tải đi trước một bước
14/12/2016 - 00:00

TĐKT – Sáng 14/12, tại Hà Nội, Viện Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải (Bộ Giao Thông Vận tải) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Tới dự, có: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa.

Viện Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải (KHCN GTVT) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ GTVT, tiền thân là Viện Thí nghiệm vật liệu, được thành lập vào ngày 4/10/1956 theo Nghị định số 96 – NĐ của Bộ Giao thông và Bưu điện, có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo và hoạt động tư vấn.

Active Image

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Viện KHCN GTVT

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Viện đã không ngừng lớn mạnh, luôn xứng đáng với vị trí tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học – kỹ thuật vào phục vụ sản xuất, chiến đấu, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành và xã hội. Viện luôn thực hiện tốt vai trò đầu tàu với phương châm “Khoa học – công nghệ luôn đi trước một bước”, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Những sản phẩm KHCN của Viện qua từng thời kỳ được hình thành từ ý tưởng sáng tạo, thiết kế độc đáo, chuẩn mực, độ bền, thẩm mỹ, tiện ích và đảm bảo bằng công nghệ tiên tiến, hiện đại, ngày càng được áp dụng rộng rãi trong ngành GTVT.

Nhiều đề tài cấp Nhà nước, hàng nghìn đề tài cấp Bộ, rất nhiều nhiệm vụ KHCN đột xuất theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước, các địa phương, các chủ đầu tư, các nhà thầu trong và ngoài nước đã được các nhà khoa học của Viện nghiên cứu thành công. Hàng trăm tiêu chuẩn quốc gia do Viện chủ trì biên soạn được ban hành và được ứng dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả kỹ thuật – kinh tế rõ rệt. Cùng với công tác nghiên cứu, Viện đã thành công trong việc đưa vào ứng dụng phục vụ sản xuất của ngành GTVT các loại vật liệu mới, công nghệ mới trong xây dựng, quản lý, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng GTVT. Viện đã chủ động và tích cực tham gia thực hiện các hoạt động dịch vụ tư vấn kỹ thuật, quản lý chất lượng các dự án của ngành trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và sân bay.

Những thành tích nghiên cứu khoa học của Viện đã góp phần không nhỏ cho sự phát triển nhanh chóng của ngành GTVT, góp phần hiện thực hóa Nghị quyết của Đảng về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Với những thành tích đã đạt được, Viện đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba. Tại Lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tập thể Viện KHCN GTVT.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng thành tích xuất sắc của Viện KHCN GTVT trong suốt 60 năm qua. Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh: để đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước trong những năm tới, ngành GTVT cần tiếp tục nỗ lực tạo đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông một cách đồng bộ ở tất cả các lĩnh vực đường bộ, hàng không, đường sắt, hàng hải và đường thủy nội địa. Với vai trò là cơ quan nghiên cứu KHCN hàng đầu của ngành, Viện cần tập trung vào các lĩnh vực ứng dụng tiến bộ KHCN phục vụ phát triển, quản lý khai thác, bảo trì hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ, hiện đại, chất lượng, đạt tiêu chuẩn quốc tế, bền vững, thân thiện môi trường; hiện đại hóa vận tải, tổ chức giao thông hiệu quả, chống ùn tắc, đảm bảo an toàn giao thông; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ điều hành, quản lý nhà nước của ngành.

Phương Thanh