Dòng họ không ma túy ở Thụy An
29/03/2017 - 00:00

TĐKT – Dòng họ Nguyễn Duy ở thôn Liễu Đông, xã Thụy An (huyện Ba Vì, Hà Nội) vốn nổi tiếng ở địa phương là một dòng họ luôn duy trì được nền nếp gia phong, đặc biệt thành công trong việc xây dựng dòng họ không ma túy.

Ông Nguyễn Duy Uy, đại diện dòng họ Nguyễn Duy cho biết: “Dòng họ Nguyễn Duy sống chủ yếu ở thôn Liễu Đông, có 60 khẩu, 213 nhân khẩu, ngoài việc phát triển kinh tế nông nghiệp ở quê, thì đối tượng thanh niên đi làm ăn xa luôn tiềm ẩn những nguy cơ về việc bị ma túy cám dỗ. Để có thể giữ vững dòng họ không ma túy, chúng tôi luôn quán triệt sâu sắc đến mỗi hộ gia đình, mỗi thành viên trong dòng họ gìn giữ nền nếp gia phong, nhất là nam giới, nếu dính vào ma túy thì đừng bao giờ đi họp họ, bước chân vào nhà thờ dòng họ.”  Nền nếp gia phong dòng họ luôn được giữ, vai nào, vế đó, phải tôn trọng vai vế trong dòng họ cũng như là tôn trọng người có tuổi. Hàng năm dòng họ đều tổ chức mừng thọ cho các cụ tuổi tròn vào mùng 4 tết. Việc tổ chức lễ mừng thọ không chỉ thể hiện việc kính lão đắc thọ, mà còn gìn giữ một nét đẹp văn hóa trong dòng họ, ngày tết tụ hội để cùng nhau chúc nhau năm mới nhiều may mắn, hạnh phúc.

Các ông Trưởng chi luôn được phân công để theo dõi và chấn chỉnh nền nếp, gia phong của từng gia đình trong dòng họ. Để tăng tình đoàn kết, dòng họ Nguyễn Duy còn xây dựng quỹ dòng họ, với mỗi một đinh một năm đóng là 10 nghìn đồng, số tiền này để xây dựng nhà thờ dòng họ; mỗi khẩu 10 nghìn đồng để làm quỹ khuyến học, hàng năm trao thưởng cho các cháu học sinh giỏi. Quỹ khuyến học dòng họ được dùng để trao thưởng cho các cháu học sinh giỏi các cấp: 50 nghìn đồng cho học sinh giỏi cấp Tiểu học, 100 nghìn đồng cho học sinh giỏi cấp Trung học cơ sở, 150 nghìn đồng cho học sinh giỏi Trung học phổ thông.

Active Image

Đại diện dòng họ Nguyễn Duy

Dòng họ Nguyễn Duy luôn duy trì họp họ vào đêm tất niên cuối năm, 30 tết. Khi đó, toàn thể các gia đình đến nhà thờ họ để họp, kiểm điểm những việc đã làm được, những việc chưa làm được. Việc tuyên truyền phòng, chống các tệ nạn xã hội cũng được lồng ghép vào trong ngày này.  Điều mà dòng họ luôn nhấn mạnh và có tính răn đe cao là nếu ai mà dính vào tệ nạn xã hội, đặc biệt là ma túy thì tự khai trừ ra khỏi Họ. Đặc biệt từ năm 2012, ngay sau khi có hướng dẫn của Công an huyện Ba Vì và xã Thụy An xây dựng phong trào dòng họ tự quản về an ninh trật tự, dòng họ đã tổ chức họp họ cùng thảo luận về tình hình an ninh trật tự địa phương. Sau đó các gia đình thảo luận, đóng góp xây dựng quy chế hoạt động và ký cam kết thực hiện. Cũng trong thực hiện việc này, dòng họ đã luôn chủ động cùng với Công an viên thôn tiến hành việc bảo ban con cháu, kiên quyết đấu tranh với con cháu nào có biểu hiện đánh bài ăn tiền trong các đám ma, đám cưới, mừng thọ hay các việc vui trong mỗi gia đình. Song song với những việc làm trên là việc theo dõi lẫn nhau của những thanh niên đi làm ăn xa luôn được dòng họ chú ý. Các thành viên đi làm ăn xa đều phải gắn kết với nhau theo từng khu vực, thông báo cho nhau biết về địa điểm làm việc, nơi ở, cũng như thường xuyên đến với nhau. Từ đó, tình hình các thành viên đi làm ăn xa đều được nắm kỹ, những biểu hiện xấu đều được phát hiện, uốn nắn kịp thời.

Với những cố gắng của mỗi thành viên trong dòng họ, dòng họ Nguyễn Duy vẫn trắng về ma túy, xây dựng dòng họ nếp, làm ăn kinh tế ngày một phát triển, gia đình yên ấm, hạnh phúc.

Trần Phương