Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì
30/08/2016 - 00:00

TĐKT- Sáng 30/8, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và phát động phong trào thi đua “Thanh niên công an nhân dân (CAND) học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy giai đoạn 2016 - 2018”.

Những năm qua, thanh niên Công an TP Hà Nội luôn phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua. Các hoạt động thi đua luôn bám sát các nội dung phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, với phương châm: đổi mới cách làm, chọn lọc nội dung, coi trọng chất lượng, đầu tư chiều sâu, phát huy cơ sở.
 
Active Image

Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Phi Long trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an TP Hà Nội

Bằng những cách làm hay và những phong trào thi đua thiết thực,  Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, khéo léo đưa công tác này gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, qua đó nâng cao nhận thức về lý tưởng, ý nghĩa cách mạng, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của 6 điều Bác Hồ dạy CAND, về những giá trị văn hóa truyền thống, về tinh thần trách nhiệm trước cộng đồng. Đồng thời phát huy tốt vai trò sáng tạo, chủ động tham mưu đề xuất lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị nhiều chủ trương, giải pháp hay trong phòng, chống tội phạm, xây dựng lực lượng, xây dựng Đảng, nghiên cứu khoa học….  Đoàn viên, thanh niên Công an TP Hà Nội ngày càng trưởng thành về nhiều mặt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn năng động, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, có ý chí phấn đấu, cống hiến, vượt mọi khó khăn, thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, lập nhiều chiến công xuất sắc trên mặt trận bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự xã hội của Thủ đô.

Tiêu biểu là các phong trào thi đua: đội hình “Ba sẵn sàng vì nhân dân phục vụ”, công trình “Thanh niên Công an Thủ đô xung kích tham gia hỗ trợ, hướng dẫn nhân dân giải quyết các thủ tục hành chính”, “Thanh niên Công an Thủ đô xung kích tham gia bắt truy nã”, “Tuyến phố văn minh; nhà ga, bến xe an toàn, thân thiện”, Hành trình Thắp lửa tình nguyện - Vì nhân dân phục vụ”,…

Active Image

Các tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và Tổng cục Chính trị CAND

Qua các phong trào thi đua, xuất hiện nhiều tấm gương thanh niên công an tiêu biểu, lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, học tập, nghiên cứu và công tác Đoàn. Nhiều lượt đoàn viên thanh niên có hành động nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ, giúp đỡ nhân dân được các cấp chính quyền và nhân dân đánh giá cao. Hàng năm, trên 97% các cơ sở Đoàn được phân loại thi đua vững mạnh, 100% các cơ sở đoàn đạt danh hiệu “Chi đoàn văn hóa, kiểu mẫu về điều lệnh CAND”.

Năm 2012, Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội đã vinh dự được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 5 năm liền, được nhận Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu khối lực lượng vũ trang Thủ đô; ngoài ra có 318 giải thưởng, bằng khen, giấy khen các cấp.

Ghi nhận những thành tích đó, năm 2016, Chủ tịch nước đã có quyết định tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Đoàn Thanh niên Công an Hà Nội.

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, Tổng cục Chính trị CAND và Giấy khen của Công an TP Hà Nội.

Cũng tại buổi lễ, Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội đã phát động phong trào thi đua “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy giai đoạn 2016 - 2018” tới toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Công an Thủ đô xung kích, tình nguyện vì nhân dân phục vụ”.

Mai Thảo