Đoàn Thanh niên Bộ Công an đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì
24/03/2021 - 15:25

TĐKT - Chiều 23/3, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Bộ Công an tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 65 năm truyền thống Đoàn Thanh niên Bộ Công an và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Dự Lễ kỷ niệm, có các đồng chí: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND), Tổng cục Chính trị CAND, Cục Công tác đảng và công tác quần chúng, Cục Công tác đảng và công tác chính trị.

Trung tá Đồng Đức Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an cho biết: Cách đây 65 năm, từ một Liên Chi đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Lao động các cơ quan trung ương với vài trăm đoàn viên, đến nay Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã trưởng thành, lớn mạnh với 63 đầu mối trực thuộc, gồm 12 tổ chức đoàn cấp huyện và tương đương, 243 tổ chức cơ sở đoàn, 1.411 chi đoàn và trên 45.000 đoàn viên, thanh niên.

http://image.congan.com.vn/thumbnail/CATP-600-2021-3-24/img-8635.jpg

Đại tướng Tô Lâm trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công an

Với những thành tích xuất sắc trong 65 xây dựng, cống hiến và trưởng thành, Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã vinh dự được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: 1 Huân chương Hồ Chí Minh (2001); Huân chương Độc lập hạng Nhất (2016); 2 Huân chương Quân công hạng Nhất (1996, 2006); Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (2012); Huân chương Lao động hạng Ba (2019); 5 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Trung ương Đoàn và các bộ, ban, ngành trung ương, địa phương tặng nhiều Bằng khen; Đoàn Thanh niên Bộ Công an nhiều năm liền được tặng “Cờ đơn vị xuất sắc công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi”; nhiều tập thể, cá nhân của các tổ chức Đoàn trực thuộc cũng vinh dự được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý với những chiến công xuất sắc trên các lĩnh vực công tác...

Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 65 năm truyền thống Đoàn Thanh niên Bộ Công an, cán bộ, đoàn viên, thanh niên Bộ Công an được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì vì thành tích xuất sắc trong chiến đấu và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao vai trò và những đóng góp to lớn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an và đoàn viên, thanh niên Công an qua các thời kỳ cách mạng; chúc mừng những kết quả mà Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an đã đạt được trong thời gian qua.

 Đại tướng Tô Lâm đề nghị các bạn đoàn viên, thanh niên cùng nhau rèn đức, luyện tài, tự hào về truyền thống vẻ vang của lực lượng, ra sức học tập, rèn luyện, tiếp thu tinh hoa văn hóa, khoa học, công nghệ hiện đại của nhân loại để trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao, là động lực quan trọng thúc đẩy quá trình xây dựng đất nước phát triển nhanh và bền vững, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm mong muốn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an tiếp tục đóng vai trò là hạt nhân chính trị, nòng cốt trong phong trào thanh niên CAND, xứng đáng là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, xung kích đi đầu trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

Mai Thảo