BTĐKT - Sáng 20/8, tại Hà Nội, Đoàn Nghi lễ Quân đội long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống đơn vị (20/8/1945 - 20/8/2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.
Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Đoàn Nghi lễ Quân đội
Cách đây 80 năm, ngay sau cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội thắng lợi, ngày 20/8/1945, đồng chí Vương Thừa Vũ đã đến trại Bảo an binh để vận động những người lính kèn, trong đội kèn “lính khố xanh” đi theo cách mạng. Theo tiếng gọi của Đảng và Bác Hồ, những người lính này được giác ngộ và đã gia nhập hàng ngũ cách mạng với tên gọi “Ban Âm nhạc Giải phóng quân” (tiền thân của Đoàn Nghi lễ Quân đội ngày nay). Ngày 20/8/1945 trở thành ngày Truyền thống của Đoàn Nghi lễ Quân đội.
Trải qua 80 năm xây dựng, phục vụ, chiến đấu và trưởng thành, Đoàn Nghi lễ Quân đội đã không ngừng lớn mạnh, luôn hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ phục vụ nghi lễ của Đảng, Nhà nước, quân đội và tham gia các hoạt động biểu diễn nghệ thuật nhạc kèn phục vụ các tổ chức chính trị - xã hội; sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân.
Đặc biệt, trong 5 năm trở lại đây, vượt qua những khó khăn, thử thách, nhất là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Đoàn Nghi lễ đã thực hiện hơn 100 lễ đón nguyên thủ các quốc gia, các đoàn quân sự cấp cao các nước sang thăm và làm việc tại Việt Nam; đón hơn 80 lượt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, làm việc với các đơn vị; phục vụ hơn 900 nhiệm vụ nghi lễ của các ban, bộ, ngành trung ương, các cơ quan, đơn vị trong quân đội. Đồng thời, Đoàn Nghi lễ đã trực tiếp phục vụ các sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng, Nhà nước và quân đội, các hoạt động đối ngoại quốc phòng song phương và đa phương; thực hiện và hoàn thành tốt gần 2.000 nhiệm vụ lễ tang các cấp, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc... Các nhiệm vụ đó đều được thực hiện với chất lượng chuyên môn cao, nghi thức đẹp, có tính nghệ thuật độc đáo, để lại ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế, với cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và nhân dân cả nước.
Đoàn đã được Đảng, Nhà nước và quân đội ghi nhận, trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống (20/8/1945 - 20/8/2025), Đoàn Nghi lễ Quân đội vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” đang đặt ra những yêu cầu mới rất cao cho tất cả các lực lượng toàn quân, trong đó có lực lượng danh dự và quân nhạc. Hoạt động nghi lễ của Đảng, Nhà nước, quân đội đòi hỏi phải được thực hiện chính quy, trang nghiêm, chuẩn mực hơn bao giờ hết.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Đoàn Nghi lễ Quân đội chủ động đề ra nội dung, biện pháp lãnh đạo tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ nghi lễ của Đảng, Nhà nước, quân đội. Trước mắt, tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống Bộ Tổng Tham mưu. Đồng thời tích cực nghiên cứu, tham mưu với Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng để đổi mới, chuẩn hóa, hoàn thiện nghi thức, nghi lễ quốc gia và quân đội; kết hợp kế thừa truyền thống văn hoá dân tộc với tinh hoa văn hóa nhân loại, bảo đảm tính hiện đại, trang trọng và bản sắc Việt Nam. Không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện; đổi mới tư duy, phương pháp của đội ngũ cán bộ chỉ huy, nhạc trưởng, đội trưởng, khối trưởng. Xây dựng đơn vị huấn luyện giỏi về nghiệp vụ nghi lễ, huấn luyện khá và giỏi toàn diện về quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, chuyên môn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh xây dựng đơn vị “Tiêu biểu về nền nếp chính quy, mẫu mực về điều lệnh”, trở thành điểm sáng trong Bộ Tổng Tham mưu và toàn quân.
Phương Thanh