Điểm sáng trong công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân
19/10/2017 - 13:12

TĐKT - Sáng 19/10, Công an TP Hà Nội tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 45 năm truyền thống lực lượng Tổ chức cán bộ Công an Thủ đô (19/10/1972 - 19/10/2017) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND) dự và phát biểu ý kiến.

Toàn cảnh buổi gặp mặt

Cách đây 45 năm, ngày 19/10/1972, Ủy ban Hành chính TP Hà Nội ban hành Quyết định đồng ý cho Sở Công an tách Phòng Chính trị thành hai phòng là Phòng Tổ chức cán bộ (TCCB) và Phòng Công tác Chính trị.

Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, tuy còn nhiều khó khăn, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm công tác TCCB đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phòng đã tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố ban hành nhiều văn bản nhằm cụ thể hóa các chủ trương, kế hoạch của Bộ, Thành ủy Hà Nội về công tác TCCB: nắm tình hình tổ chức, biên chế, đề xuất về tổ chức bộ máy; phân bố sử dụng biên chế; đề xuất việc cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác quản lý, sử dụng, đề bạt cán bộ; tuyển sinh, tuyển dụng, đề xuất đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ công tác, sức chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ; thực hiện công tác chính sách, đãi ngộ cán bộ theo quy định…

Trong những năm gần đây, công tác TCCB của Công an thành phố thực sự nổi bật, là điểm sáng trong công tác xây dựng lực lượng CAND. Phòng đã tham mưu xây dựng và triển khai tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ các đơn vị phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, được nhiều địa phương học tập. Đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác quản lý cán bộ, chủ động xây dựng và triển khai các Đề án về công tác cán bộ để chủ độ chuẩn bị nhân sự giới thiệu ứng cử Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trải qua 45 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ làm công tác TCCB Công an Thủ đô đã có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành  xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ghi nhận thành tích của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ làm công tác TCCB Công an Thủ đô, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng Phòng TCCB Huân chương Chiến công hạng Nhất,  Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba,  Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; Thủ tướng Chính phủ 2 lần tặng Bằng khen.

Liên tục từ năm 2014-2016, đơn vị được Bộ Công an tặng Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở; UBND thành phố 2 lần tặng Cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua. Nhân dịp kỷ niệm 45 năm truyền thống, Phòng TCCB Công an TP Hà Nội vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Chính trị CAND nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ làm công tác TCCB Công an Thủ đô Hà Nội.  Đồng chí tin tưởng rằng, trong thời gian tới, lực lượng TCCB Công an Thủ đô tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Công an thành phố, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nguyệt Hà