Đảm bảo tốt đời sống cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Trường Sa
15/07/2020 - 14:23

TĐKT - Trong những năm qua, quân với dân đảo Trường Sa nói chung và đảo Trường Sa lớn nói riêng luôn nhận được sự quan tâm cả về vật chất lẫn tinh thần của Đảng, Nhà nước, quân đội, đồng bào cả nước. Đời sống của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân các lực lượng trên đảo được bảo đảm tốt. Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo, huyện đảo Trường Sa đã chủ động thực hiện tốt công tác hậu cần, nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe bộ đội, nhân dân đảo.

Y, bác sĩ Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa cấp cứu ngư dân bị nạn

Thiếu tá Trịnh Xuân Huân, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa lớn cho biết: Hiện tại, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo được bảo đảm tốt hơn thế hệ đi trước rất nhiều như nhà ở vững chắc hơn, thực phẩm tươi sống, nước ngọt đầy đủ và nhân dân được điều kiện sinh sống tập trung.

Hiện nay, các cơ sở quân y trên quần đảo Trường Sa được đầu tư, trang bị cơ bản tương đối đầy đủ, đồng bộ theo phân cấp. Riêng trung tâm y tế Trường Sa được xây dựng khang trang với nhiều phòng chức năng, bổ sung nhiều thiết bị hiện đại như máy chụp x-quang kỹ thuật số, máy siêu âm màu 4 chiều, máy gây mê…

Ngành hậu cần quân y đảm bảo kịp thời, chất lượng tốt về thuốc, trang bị về vật chất quân y sẵn sàng chiến đấu, khám, chữa bệnh thông thường, cấp cứu, có thể gây mê hồi sức và thực hiện trung phẫu, đại phẫu kịp thời, có trang bị chuyên ngành nội, ngoại, sản nhi.

Đặc biệt thời gian vừa qua, Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa đã đưa vào ứng dụng hệ thống y học từ xa Telemedicine luôn sẵn sàng kết nối với bệnh viện 175. Hệ thống truyền hình trực tuyến do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội và Tổng cục Hậu cần hỗ trợ.

“Thông qua hệ thống này, chúng tôi đã được các bác sĩ của cục quân y, Bệnh viện 175 chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, chi tiết về chuyên môn của từng ca, nhất là các trường hợp cấp cứu. Về cơ bản làm thay đổi mạnh mẽ về chất lượng chẩn đoán và điều trị của Trung tâm y tế thị trấn Trường Sa.”- đồng chí Huân cho biết.

Huyện đảo cũng tổ chức huấn luyện và làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, khám, chữa bệnh giúp đỡ nhân dân. Riêng đảo Trường Sa lớn 5 năm qua đã khám và điều trị cho gần 10.000 ca, trong đó hơn 7.000 ca về ngư dân; thực hiện 27 ca đại phẫu và mổ đẻ thành công 1 ca; phối hợp đảm bảo an toàn cho 36 chuyến bay cấp cứu, vận chuyện trên 50 lượt ca bệnh nặng trong đó 23 ca ngư dân vào đất liền.

Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa đã tích cực tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân những kiến thức về y tế, phương pháp vệ sinh phòng bệnh, phòng dịch, bảo đảm môi trường sống sạch sẽ, ăn chín, uống sôi; chủ động phun thuốc diệt côn trùng, ruồi, muỗi; tiêm phòng uốn ván, viêm não, bại liệt cho trẻ em; tổ chức huấn luyện 5 kỹ thuật cấp cứu cho chiến sĩ, huấn luyện các phương pháp cấp cứu người bị nạn trên biển cho Ðội tìm kiếm cứu nạn trên biển của đảo; phổ biến cách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho những người lao động ngoài trời, trong điều kiện thời tiết nắng nóng...

Đặc biệt, Trường Sa đã thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 với phương châm “chống dịch như chống giặc”.

Các tổ phòng, chống dịch Covid-19 được thành lập trên từng đảo; triển khai các biện pháp khống chế, dập dịch một cách nhanh nhất, không để lây lan trong đơn vị; khu cách ly cũng sẵn sàng để thực hiện nghiêm chế độ trực phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, các đơn vị tăng cường giám sát, quản lý tốt sức khỏe bộ đội, nhân dân và ngư dân khi lên đảo, để kịp thời phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19, sẽ có phương án tổ chức cách ly, điều trị hợp lý.

Nhờ các biện pháp tích cực, kịp thời nên không có ca bệnh lây nhiễm nào trên địa bàn huyện đảo; ngư dân vẫn được tạo điều kiện đi đánh bắt gần khu vực đảo Phan Vinh.

Theo Thiếu tá Trịnh Xuân Huân, thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng trên đảo sẽ nâng cao hơn nữa tinh thần đoàn kết một lòng, khắc phục mọi khó khăn, quán triệt và thực hiện nghiêm nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên, tập trung xây dựng đảo vững mạnh về phòng thủ, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về đoàn kết quân dân.

Huyện cũng sẽ thực hiện tốt chương trình “Hải quân Việt Nam là điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” làm tốt nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân dành cho quân và dân Trường Sa.

Tuệ Minh