Đại tá Mai Hòa Bình - Tấm gương sáng trên mặt trận phòng, chống tội phạm
23/12/2020 - 14:14

TĐKT - 30 năm gắn bó với công tác điều tra tội phạm hình sự, thường xuyên đối mặt với khó khăn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng nhưng Đại tá Mai Hòa Bình (Trưởng phòng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Kiên Giang) luôn giữ vững tinh thần, bản lĩnh của người chiến sĩ công an, tham gia triệt phá thành công nhiều vụ án hình sự, góp phần mang lại sự bình yên cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ước mơ trở thành chiến sĩ công an từ nhỏ, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, cậu bé Mai Hòa Bình đã quyết định thi vào ngành Trinh sát, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân. Đến năm 1990, anh ra trường và được phân công nhiệm vụ tại Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Kiên Giang). Năm 2002, anh được chuyển công tác ra làm Phó Trưởng Công an huyện Phú Quốc và phụ trách về hình sự. Năm 2011, anh lại được chuyển về làm Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự tỉnh Kiên Giang. Dù ở cương vị nào, với bản lĩnh và tinh thần chiến đấu của người cảnh sát nhân dân, anh không ngại khó khăn, nguy hiểm, luôn phấn đấu hết mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại tá Mai Hòa Bình (thứ 2 từ phải qua) trực tiếp tham gia phá án

Chia sẻ về nhiệm vụ của chiến sĩ cảnh sát hình sự, Đại tá Mai Hòa Bình cho biết: Khi nhắc đến những người lính hình sự, người ta thường nghĩ ngay đến đó là những người “Ăn không trọn bữa, ngủ không trọn giấc, nghỉ không trọn ngày”, đối với bản thân tôi quả đúng như vậy. Bởi những chuyến công tác đột xuất, rồi cả những chuyên án dài ngày, chuyện bản thân cùng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị phải “ăn bờ, ngủ bụi” đã trở thành chuyện... thường ngày.

Với cương vị là Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng, anh đã chủ động tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, ngành về phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời phối hợp các sở, ban, ngành thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch, quy chế phối hợp trong phòng, chống tội phạm; chủ động xây dựng, triển khai, thực hiện các chủ trương, kế hoạch công tác; các chương trình, đề án đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội phù hợp với tình hình thực tiễn.

Bên cạnh đó, anh cùng cán bộ, chiến sĩ phòng cảnh sát hình sự đã kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp nổi lên tại các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, kiên quyết không để tồn tại các điểm nóng về hình sự và tệ nạn xã hội, không để tội phạm hoạt động manh động, gây bức xúc trong nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ và công tác điều tra, xử lý tội phạm. Chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng cảnh sát hình sự gắn với công tác quản lý cư trú, nắm hộ, nắm người, nắm đối tượng trên các tuyến, địa bàn theo kế hoạch Công an tỉnh để chủ động phòng ngừa, giải quyết các vấn đề về trật tự, an toàn xã hội ngay từ khi mới phát sinh tại địa bàn cơ sở.

“Là người chỉ huy trực tiếp, điều lo lắng và căng thẳng nhất đối với tôi là khi bắt tay vào phá một vụ án, chuyên án, tôi luôn suy nghĩ phải làm sao để phá án nhanh nhất, không được để lọt tội phạm nhưng tuyệt đối cũng không được bắt oan sai người vô tội. Niềm vui chỉ đến với những người lính hình sự khi vụ án, chuyên án được làm rõ, đối tượng bị bắt giữ, đưa ra xét xử trước pháp luật.” - Đại tá Bình chia sẻ.

Với những đóng góp của anh cùng đồng đội, suốt 5 năm qua, một số loại tội phạm được kiềm chế và kéo giảm mỗi năm từ 10 - 12%; tỷ lệ điều tra, khám phá án luôn đạt trên 90%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 98% trở lên. Trong đó, một số vụ án anh đã trực tiếp tham mưu Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác lập và chỉ đạo điều tra, khám phá thành công như: Chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt 6 đối tượng gây ra 35 vụ lừa đảo, thu hồi 35 xe mô tô các loại trả lại cho người bị hại.

Đại tá Mai Hòa Bình được tuyên dương tại Hội nghị Điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020 tỉnh Kiên Giang

Chuyên án thời gian gần đây mà anh vẫn nhớ đó là chuyên án trộm cắp ngư lưới cụ. Khi đó, một số vùng biển trên địa bàn tỉnh xuất hiện liên tiếp nhiều vụ mất trộm ngư lưới cụ - phương tiện kiếm sống của ngư dân, khiến cuộc sống người dân rơi vào cảnh khó khăn, gây bức xúc và lo lắng trong nhân dân.

Trước thực trạng đó, anh đã tham mưu và trực tiếp tham gia chỉ đạo điều tra, khám phá chuyên án trộm cắp ngư lưới cụ. Sau nhiều ngày đêm kiên trì lênh đênh trên biển, tuần tra, mật phục, anh và đồng đội đã bắt giữ 19 đối tượng, thu giữ tài sản trị giá trên 2 tỷ đồng trả lại cho người dân.

Một chuyên án lớn khác phải kể đến mà anh và đồng đội đã phá án thành công đó là chuyên án trộm cắp tài sản liên tỉnh. Với chuyên án này, phòng Cảnh sát Hình sự Công an Kiên Giang đã phối hợp Cục C02 - Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố miền Tây, Đông Nam Bộ điều tra, khám phá thành công, bắt giữ 5 đối tượng gây ra 5 vụ cướp và 20 vụ trộm khắp các tỉnh miền Tây và Đông Nam Bộ, tang vật thu giữ trên 1,8 tỷ đồng. Chuyên án này được Bộ Công an gửi thư khen và thưởng nóng cho phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Kiên Giang 10 triệu đồng.

Nhưng có lẽ vụ án để lại ấn tượng sâu sắc nhất với Đại tá Mai Hòa Bình chính là vụ bắt giữ đối tượng Sóc Tha trong chuyên án giết người, cướp tài sản, xảy ra trên địa bàn huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

Chia sẻ về vụ án này, anh cho biết: Lợi dụng tâm lý hiền lành, chịu thương, chịu khó của người tài xế xe ôm muốn kiếm thêm thu nhập để lo cho vợ con, tên Sóc Tha đã cố tình giăng bẫy, điều người tài xế xe ôm chở hắn đi với lời hứa khi đến nơi sẽ trả tiền hậu hĩnh. Không chút nghi ngờ, người tài xế liền nhận lời. Khi đến nơi vắng vẻ, tên Sóc Tha đã ra tay giết chết người tài xế xe ôm và cướp đi toàn bộ tài sản của anh.

Trước nỗi đau quá lớn của người nhà nạn nhân, sức ép của dư luận và cả những day dứt, trăn trở khi nghĩ đến đối tượng còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, anh đã cùng cán bộ, chiến sĩ ngày đêm nghiên cứu, xem xét cặn kẽ từng chi tiết vụ án, quyết tâm truy bắt đối tượng trong thời gian sớm nhất.

“Việc xác định được hung thủ đã khó, bắt giữ hắn càng khó khăn hơn khi đối tượng có quốc tịch Campuchia và đang lẩn trốn trên địa bàn nước bạn Campuchi.”- Đại tá Bình chia sẻ.

Nhưng khó khăn không những làm các anh không chùn bước mà càng thôi thúc sự quyết tâm của những người lính hình sự. Phương án truy bắt đối tượng Sóc Tha được anh và đồng đội tính toán cặn kẽ, chi tiết; đồng thời, nhờ sự phối hợp tích cực từ cảnh sát hình sự các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia, đối tượng Sóc Tha đã bị bắt giữ khi hắn đang lẩn trốn trong một casino.

Với những thành tích nổi bật trong công tác, 5 năm qua, Đại tá Mai Hòa Bình đã liên tiếp đạt danh hiệu đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. Năm 2017, 2020 anh đạt “Chiến sĩ thi đua cơ sở toàn lực lượng công an nhân dân”; được Thủ tướng Chính phủ tặng 1 Bằng khen, Bộ Công an tặng 7 Bằng khen, Chủ tịch UBND tỉnh tặng 4 Bằng khen và Giám đốc Công an tỉnh tặng 6 Giấy khen trong thực hiện chuyên đề và đột xuất.

Tùng Chi