Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang Quân khu 4 giai đoạn 2014 - 2019
19/06/2019 - 15:42

TĐKT - Sáng 18/6, tại Nghệ An, Quân khu 4 tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) lực lượng vũ trang (LLVT), giai đoạn 2014 - 2019. Đây là Đại hội được Bộ Quốc phòng chọn làm điểm trong toàn quân. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội

Dự Đại hội có các Ủy viên Trung ương Đảng: Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng; Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Hoàng Đăng Quang…

Cùng dự có: Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4; đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; đại biểu lãnh đạo các cơ quan chức năng Tổng cục Chính trị và Quân khu 4…

Trong 5 năm qua, phong trào TĐQT của LLVT Quân khu 4 đã được triển khai đồng bộ, thường xuyên, toàn diện có sự đột phá mới, hướng trọng tâm vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và địa phương đạt hiệu quả thiết thực.

Phong trào TĐQT 5 năm qua đã nở rộ nhiều phong trào, mô hình hay, cách làm sáng tạo. Tiêu biểu như phong trào: “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm”; “Luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, “Chính quy, mẫu mực, kỷ luật nghiêm minh, an toàn tuyệt đối”, “Ba bám, ba rèn, ba khắc phục”; “Dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt”; “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, “Nói thật nhiều lời hay, làm thật nhiều việc tốt”, “Mỗi người, mỗi ngày làm một việc tốt”, “Hũ gạo tiết kiệm”, “Ba nhất, ba không”, “Hai chủ động, ba trách nhiệm”; “Chiến sĩ quân y làm theo lời Bác Hồ dạy”; “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Giữ xe tốt, lái xe an toàn”, “Nhà kho kiểu mẫu”; “Tuổi trẻ LLVT Quân khu 4 xung kích, sáng tạo quyết thắng”; “Xanh, sạch, đẹp - an toàn vệ sinh lao động”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Phụ nữ Quân khu 4 đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”…

Các mô hình tiêu biểu: “Gắn kết yêu thương giữa lương và giáo”, “Tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân đi biển”, “Bệnh viện văn hóa”, “Bệnh xá văn hóa”…

Các phong trào thi đua đã tạo động lực to lớn cổ vũ động viên cán bộ, chiến sĩ nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu 4 được nâng lên. Nội bộ đoàn kết, thống nhất; dân chủ được phát huy; kỷ cương, kỷ luật được giữ nghiêm; xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Giai đoạn 2014 - 2019, LLVT Quân khu 4 có 64 tập thể, cá nhân được Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân trong các cuộc kháng chiến; 18.665 huân, huy chương các loại; 169 cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân khu và Ủy ban nhân dân các tỉnh; 1.258 Đơn vị Quyết thắng; 12.308 Chiến sĩ thi đua; 58.767 tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng, trên 3.000 điển hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh ở cấp cơ sở; trên 500 điển hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh ở cấp trên cơ sở; gần 100 điển hình tiến tiến được biểu dương, tôn vinh ở cấp Quân khu, 4 cá nhân được tôn vinh cấp Bộ Quốc phòng…

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng biểu dương và đánh giá cao kết quả phong trào TĐQT của LLVT Quân khu 4 trong 5 năm qua.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trực thuộc Quân khu tiếp tục quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị.

Gắn kết chặt chẽ phong trào TĐQT với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Tinh thần thi đua phải được thể hiện ở công việc hàng ngày, bằng năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất, hướng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; đồng thời khắc phục có hiệu quả các khâu yếu, mặt yếu còn tồn tại; thông qua phong trào thi đua để xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ thật sự gương mẫu, tận tụy, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân...

Bộ Tư lệnh Quân khu đã tặng Cờ thi đua cho 12 tập thể có nhiều thành tích xuất sắc.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cần tiếp tục nghiên cứu, đổi mới các khâu, các bước tổ chức thi đua và tiến hành công tác khen thưởng, tạo bước chuyển biến mới về chất, bảo đảm tính thường xuyên, liên tục, bền vững, sâu rộng trong hoạt động thi đua, khen thưởng.

Làm tốt công tác xây dựng, nhân điển hình tiên tiến; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng xây dựng nhân điển hình tiên tiến gắn với xây dựng các mô hình thi đua, lấy điển hình toàn diện làm trung tâm, điển hình từng mặt để thúc đẩy; phấn đấu mỗi ngành, mỗi đơn vị có nhiều mô hình, điển hình tiên tiến với sức lan tỏa rộng, được phổ biến, học tập trong LLVT Quân khu 4 và toàn quân, toàn quốc.

Công tác khen thưởng phải thực chất, công khai, chính xác, kịp thời, hướng về cơ sở; chú trọng khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ và lập được thành tích xuất sắc, đột xuất; tập thể, cá nhân làm nhiệm vụ nơi khó khăn, gian khổ…

Tại Đại hội, Bộ Tư lệnh Quân khu đã trao Cờ thi đua của Bộ Tư lệnh Quân khu tặng 12 tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng của LLVT Quân khu giai đoạn 2014 - 2019.

Đức Anh