Đại học Thái Nguyên đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
03/04/2019 - 10:47

TĐKT - Ngày 2/4, tại TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên), Đại học Thái Nguyên đã tổng kết 25 năm xây dựng, phát triển, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tới dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ; lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cùng đông đảo các thế hệ cán bộ, sinh viên của Đại học Thái Nguyên.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng ĐH Thái Nguyên

Thành lập ngày 4/4/1994 theo Nghị định số 31/CP của Chính phủ trên cơ sở sắp xếp lại các trường đại học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đến nay, Đại học (ĐH) Thái Nguyên cơ bản hoàn thiện theo mô hình của một đại học vùng, đa ngành, bao gồm các trường thành viên: Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Trường ĐH Sư phạm, Trường ĐH Y Dược, Trường ĐH Nông Lâm, Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Trường ĐH Khoa học, Phân hiệu ĐH Thái Nguyên tại Lào Cai, Trường cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật, Khoa Ngoại ngữ và Khoa Quốc tế.

Đến nay, tất cả bảy trường đại học thành viên của ĐH Thái Nguyên đều đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. ĐH Thái Nguyên  đào tạo 285 ngành, chuyên ngành ở các trình độ đào tạo, trong đó có 32 ngành trình độ tiến sĩ, 59 ngành thạc sĩ, 24 chuyên ngành bác sĩ chuyên khoa cấp I, II và bác sĩ nội trú; 9 ngành đào tạo chương trình tiên tiến từ các nước Mỹ, Anh, Hà Lan; bốn chương trình đào tạo chất lượng cao.

Quy mô đào tạo năm 2018 là hơn 62 nghìn người, trong đó đào tạo sau đại học là gần 4.700 người (chiếm gần 10%); đặc biệt là có gần 700 lưu học sinh nước ngoài đang theo học, trong đó có 137 học viên sau đại học. Sự gia tăng các ngành nghề đào tạo, quy mô tuyển sinh, quy mô đào tạo, đặc biệt là đào tạo sau đại học đã phản ánh sự phát triển và từng bước khẳng định uy tín, chất lượng đào tạo của ĐH Thái Nguyên .

Đến nay, ĐH Thái Nguyên đã đào tạo hơn 500 nghìn sinh viên hệ đại học, cao đẳng; hơn 15 nghìn thạc sĩ, tiến sĩ. Các cán bộ do ĐH Thái Nguyên  đào tạo đã phát huy tốt kiến thức chuyên môn, năng lực thực tiễn, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội vùng trung du, miền núi Bắc Bộ và cả nước. Nhiều người đã trở thành cán bộ lãnh đạo cấp Trung ương, cán bộ chủ chốt của nhiều địa phương, doanh nghiệp, các cán bộ cốt cán của nước bạn Lào và Campuchia.

Phát biểu buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá cao những kết quả mà ĐH Thái Nguyên đã đạt được trong đào tạo nguồn nhân lực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Để làm tốt vai trò của Đại học vùng, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị ĐH Thái Nguyên tiếp tục tăng cường dân chủ, đoàn kết, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, yêu chủ nghĩa xã hội, lòng nhân ái, tính cộng đồng và tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, giảng viên, sinh viên để đào tạo ra con người phát triển toàn diện, có sức khỏe đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của đất nước trong giai đoạn cách mạng mới.

Thực hiện nghiêm túc Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học có hiệu lực thi hành từ 1/7/2019, đổi mới cơ chế quản lý, thực hiện quyền tự chủ, đẩy mạnh phân cấp cho các đơn vị thành viên, tạo sự liên kết chặt chẽ, hữu cơ giữa ĐH Thái Nguyên với các đơn vị thành viên.

Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, tạo ra sản phẩm chất lượng, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường lao động trong nước cũng như quốc tế. Đặc biệt, phải có sự gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học với thực tiễn sản xuất, đời sống và nhu cầu sử dụng lao động của thị trường.

Tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng ĐH Thái Nguyên.

 Minh Nguyễn