Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ
20/11/2017 - 13:23

TĐKT - Sáng 20/11, tại Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (GTVT) tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, 72 năm thành lập trường (15/11/1945 - 15/11/2017) và 56 năm Ngày Bác Hồ về thăm trường (29/11/1961 - 29/11/2017). Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể dự và trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Đại học Công nghệ GTVT.

Trong diễn văn kỷ niệm, PGS, TS. Đào Văn Đông, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT cho biết: sau 72 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay, cơ ngơi và vị thế của nhà trường đang ngày một đổi khác. Cơ sở vật chất ở cả 3 cơ sở đào tạo của trường ngày càng khang trang, hiện đại. Đội ngũ cán bộ, giảng viên ngày càng chuẩn về trình độ, hội nhập quốc tế về năng lực. Trong điều kiện tuyển sinh khó khăn, số lượng sinh viên nhập học vẫn duy trì ổn định cả ở bậc đại học và sau đại học. Chất lượng đào tạo ngày càng được xã hội và doanh nghiệp đánh giá cao. Sản phẩm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, hợp tác sản xuất ngày càng tăng về số lượng, hiệu quả về chất lượng. Nhờ đó, uy tín và vị thế của nhà trường được khẳng định cả trong nước cũng như quốc tế.

Đội ngũ giảng viên của trường hiện có 7 giáo sư, phó giáo sư, 71 tiến sĩ; 80 nghiên cứu sinh, 366 thạc sĩ, tập trung vào các ngành nghề thế mạnh truyền thống của ngành GTVT. Hàng năm trường đào tạo gần 3.000 sinh viên đại học chính quy, 22 chuyên ngành đại học, 8 chuyên ngành đào tạo sau đại học với tổng số hơn 12.300 học viên, sinh viên.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Đại học Công nghệ GTVT

Trường Đại học Công nghệ GTVT phấn đấu đến năm 2020 trở thành trường trọng điểm quốc gia theo hướng ứng dụng, đến năm 2030 đạt trình độ ngang bằng với các trường đại học có uy tín trong khu vực và thế giới đào tạo về lĩnh vực GTVT. Đến năm 2030, có 7 lĩnh vực có tầm ảnh hưởng ở Việt Nam và khu vực, gồm: công nghệ vật liệu - mặt đường; đường sắt - Metro; kết cấu công trình; cơ khí động lực; logistics và vận tải đa phương thức; ứng phó với biến đổi khí hậu và tác động môi trường GTVT; quy hoạch, quản lý giao thông và giao thông thông minh.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể nhiệt liệt biểu dương và khen ngợi những thành tích đã đạt được của các thầy giáo, cô giáo, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức làm công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của ngành GTVT nói chung và của Trường Đại học Công nghệ GTVT nói riêng. Kết quả đào tạo, nghiên cứu khoa học của trường đã góp phần to lớn trong việc phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của ngành.

Lãnh đạo nhà trường trao tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học 2016 - 2017 cho các tập thể

Bộ trưởng đề nghị thời gian tới, nhà trường cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, ưu tiên đào tạo sinh viên theo hướng chú trọng phát triển năng lực sáng tạo và kỹ năng khởi nghiệp để có thể tiếp thu và làm chủ những tiến bộ công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Gắn kết chặt chẽ đào tạo với thị trường lao động, việc làm bền vững và an sinh xã hội. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, tăng tỷ lệ nhà giáo có khả năng giảng dạy tích hợp, áp dụng thành thạo, điêu luyện phương pháp giảng dạy theo năng lực thực hiện. Các thầy cô giáo cần không ngừng học hỏi, tiếp tục năng cao trình độ nghiệp vụ, lương tâm nghề nghiệp để hoàn thành xuất sắc hai nhiệm vụ: trồng người và nghiên cứu khoa học…

Nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Đại học Công nghệ GTVT. Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng.

Phương Thanh