Cựu chiến binh dành cả phần đời còn lại để tri ân đồng đội
20/04/2021 - 15:44

TĐKT - Là một cựu chiến binh vào sinh ra tử, ông Nguyễn Văn Quản, sinh năm 1964, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, hiện là Phó Trưởng ban, Ban quản lý Nghĩa trang Quốc gia Đường 9 và đón tiếp thân nhân liệt sĩ (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị), đã quyết định dành phần đời còn lại nguyện một lòng chăm lo phần mộ cho các liệt sĩ đã ngã xuống vì bình yên của Tổ quốc.

Ông Quản cho biết, ông vào ngành từ năm 1995, thời gian công tác đến nay là 26 năm. Ông không ngừng rèn luyện, học tập, phấn đấu để trở thành một cán bộ quản lý, lãnh đạo của Ban. Thực hiện nhiệm vụ tại Nghĩa trang Quốc gia Đường 9, ông là người tổ chức, tiếp đón, phục vụ các đoàn khách; quản lý, chăm sóc 10.700 phần mộ liệt sĩ; tổ chức lao động, cắt cỏ, phát quang trong khuôn viên nghĩa trang với tổng diện tích 15 ha; bảo vệ trật tự, an toàn trong khuôn viên nghĩa trang. Đồng thời, ông tiếp nhận mộ liệt sĩ, mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ, chấp hành và thực hiện các quyết định của Ban Giám đốc Sở.

Ông Nguyễn Văn Quản tại Nghĩa trang Quốc gia Đường 9

Trong nhiều năm qua, ông không ngừng nỗ lực, đem hết khả năng, trình độ, năng lực chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan. Ông đã tham mưu, đề xuất chương trình, nội dung, kế hoạch cho đơn vị, triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, thời gian, chất lượng hiệu quả.

Tuy nhiệm vụ chính là thế, nhưng ông cùng đồng nghiệp phải trải qua nhiều nỗi gian truân vất vả. Những công việc không tên. Ngày ngày, ông trực tiếp phục vụ lễ viếng, đón tiếp thân nhân liệt sĩ chu đáo, tận tình, trân trọng để lại những ấn tượng tốt đẹp với khách thăm viếng. Đặc biệt vào những dịp lễ kỷ niệm ngày trọng đại của quê hương, đất nước, ông luôn sắp xếp thời gian làm việc không có ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật, kể cả làm việc ngoài giờ với tinh thần “làm hết việc, không làm hết giờ”. Hàng năm, ông tiếp không biết bao nhiêu khách tham quan, góp phần tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về chính sách “Đền ơn, đáp nghĩa” của Đảng và Nhà nước.

Là người gắn bó với Nghĩa trang Quốc gia Đường 9, ông luôn mong muốn nơi đây sẽ là điểm đến văn hóa tâm linh của nhân dân cả nước. Ngày ngày ông cùng cán bộ, viên chức, người lao động tại nghĩa trang chăm sóc cây, tổ chức trồng mới hàng ngàn cây xanh, cây cảnh, cây hoa, đảm bảo cây sống, kịp thời vụ, hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đơn vị đề ra. Tại đây, hàng năm còn ươm hàng ngàn cây giống để phục vụ cho việc trồng cây hoa, cây cảnh. Ông triển khai chăm sóc các lô mộ, cắt cỏ, phát quang vệ sinh khuôn viên nghĩa trang, đảm bảo thường xuyên xanh, sạch, đẹp. Đồng thời, ông triển khai hợp đồng với người lao động lau chùi 10.000 vỏ mộ/năm, viết sơn mặt bìa bị mờ trên 2.200 cái/năm; thay cát, thắp hương đầy đủ 10.700 phần mộ liệt sĩ vào dịp Tết Nguyên đán, Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 đảm bảo thời gian, hoàn thành tốt theo chỉ tiêu kế hoạch…

Cùng với đó, ông và các cán bộ, viên chức, người lao động nhận chăm sóc 1.000 phần mộ, quét dọn. vệ sinh, nhổ cỏ các lô mộ; kịp thời thay thế bình hoa, lư hương bị vỡ… Đối với ông, việc chăm sóc nghĩa trang như một phần cuộc sống nên ông chăm chút, hết mình.    

Phát huy tinh thần tự giác, tinh thần sáng tạo, vận dụng vào điều kiện thực tế  hoạt động của đơn vị, ông đã điều hành quản lý nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công việc. Cụ thể, ông đã có sáng kiến về giải pháp sử dụng mạch nước ngầm phục vụ tưới tiêu tại chỗ, chăm sóc cây xanh tại các khu mộ liệt sĩ có hiệu quả, tiết kiệm nhân công và kinh phí. Công tác chăm sóc đàn bồ câu trắng tại nghĩa trang cũng được ông quan tâm, chú trọng, đem lại hiệu quả trong việc phục vụ, đón tiếp các tổ chức, cá nhân, thân nhân liệt sĩ khi đến thăm viếng nghĩa trang.

Là người không ngừng phấn đấu và học hỏi, những năm qua, ông Quản đã tham gia tích cực các cuộc thi và được giải Nhì cuộc thi “Tìm hiểu chính sách pháp luật về trẻ em và bình đẳng giới”; giải Nhất cuộc thi “Gia đình hạnh phúc, yêu thương và chia sẻ”. Ông được trao nhiều Bằng khen, Giấy khen của Công đoàn Viên chức tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Với những cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ, ông Nguyễn Văn Quản vinh dự là 1 trong 50 cá nhân tiêu biểu được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực an sinh xã hội và tích cực tham gia hoạt động vì cộng đồng tại Lễ tuyên dương "Những tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng".

Hồng Thiết