Cục Chính trị Binh chủng Thông tin liên lạc đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba
08/11/2019 - 20:21

TĐKT - Ngày 8/11, tại Hà Nội, Cục Chính trị Binh chủng Thông tin liên lạc (TTLL) tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (10/11/1949 - 10/11/2019) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Dự Lễ kỷ niệm có: Đại tá Trần Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng TTLL; Thiếu tướng Khúc Đăng Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh chủng TTLL.

Thiếu tướng Khúc Đăng Tuấn, Tư lệnh Binh chủng TTLL trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Cục Chính trị.

Ngày 31/7/1949, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Tổng Tư lệnh ra Nghị định thành lập Cục TTLL thuộc Bộ Tổng tư lệnh Quân đội quốc gia và dân quân Việt Nam. Ngày 10/11/1949, Tổng Chính ủy quyết định thành lập Ban Công tác Chính trị Cục TTLL, là cơ quan của Chi bộ Đảng và Chỉ huy Cục TTLL, hạt nhân quan trọng trong vận động cách mạng, giáo dục chính trị tư tưởng; rèn luyện tinh thần kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ; phổ biến nâng cao kiến thức mọi mặt; tổ chức phong trào thi đua lập công; chăm lo xây dựng các mặt, hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, làm tốt công tác dân vận và đảm bảo an toàn trong cơ quan, đơn vị. Ngày 10/11/1949 được lấy làm ngày truyền thống của Cục Chính trị Binh chủng TTLL.

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu, phát triển và trưởng thành, Cục Chính trị Binh chủng TTLL đã trải qua những thay đổi về cơ cấu, tổ chức và tên gọi. Nhưng dù trong hoàn cảnh nào, giai đoạn nào, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Chính trị vẫn luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng. Sự phát triển trưởng thành của Cơ quan Chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị gắn liền với sự phát triển trưởng thành của Đảng bộ và Binh chủng.

Ngày nay, Cục Chính trị đã là một cơ quan có đầy đủ chức năng, nhiệm vụ; đội ngũ cán bộ, nhân viên có bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực tốt, đáp ứng được yêu cầu tham mưu công tác đảng, công tác chính trị cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng trong tình hình mới.

Với những thành tích đạt được, Cơ quan Chính trị Binh chủng đã trao tặng Huân chương Quân công hạng Ba, 5 Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác. Ban Tổ chức (nay là Phòng Tổ chức), Phòng Tuyên huấn, Báo Thông tin (nay là Thông tin TTLLqs) được tặng 4 huân chương chiến công hạng Nhì, hạng Ba.

Trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống, Cục Chính trị Binh chủng đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Đại tá Trần Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng TTLL phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Đại tá Trần Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng TTLL ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Chính trị đạt được trong 70 năm qua. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Cục Chính trị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết TW8, (khóa XI) “Về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Phát huy truyền thống “Kiên định - đoàn kết - đổi mới - phát triển”; chủ động, nhạy bén, sáng tạo trong tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. Xây dựng Đảng bộ Cục Chính trị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ đối với mọi hoạt động của cơ quan. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên có phẩm chất, năng lực đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phương Thanh - Huy Phương