Công ty cổ phần Than Sông Hồng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì
19/12/2016 - 00:00

TĐKT - Sáng 19/12, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Than Sông Hồng (thuộc Tổng công ty Đông Bắc, Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống công ty (19/12/1996 - 19/12/2016) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

 

 

Tiền thân là Chi nhánh của Tổng công ty Đông Bắc tại Hà Nội, sau 20 năm thành lập, Công ty cổ phần Than Sông Hồng đã trở thành một trong những đơn vị mạnh về kinh doanh than cuối nguồn của Tổng công ty Đông Bắc... Hiện nay, công ty là một đối tác tin cậy của các đơn vị, tổng công ty, các tập đoàn, hộ sản xuất, chế biến tiêu thụ than lớn trên địa bàn miền Bắc.

Active Image

Thiếu tướng Phạm Ngọc Tuyển, Chủ tịch Hội đồng quàn trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Đông Bắc trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Công ty cổ phần Than Sông Hồng

Hiện công ty có 14 trạm chế biến, kinh doanh than, 1 công trường, 4 phòng chức năng, với số lượng khách hàng thường xuyên khoảng hơn 300 đầu mối, trải khắp các tỉnh phía Bắc. Công ty luôn phát huy sức mạnh của cả tập thể, tinh thần kỷ luật, đồng tâm của người thợ mỏ, đoàn kết, nhất trí trong thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành tốt các kế hoạch, chỉ tiêu tổng công ty giao. Những năm đầu thành lập, sản lượng than tiêu thụ của công ty chỉ khoảng 200.000 tấn/năm, thu nhập bình quân đạt gần 1,5 triệu đồng/người/tháng, đến nay, có những năm sản l­ượng tiêu thụ than của công ty đạt 2,2 triệu tấn/năm, tăng gần 50 lần so với lúc công ty mới thành lập, thu nhập bình quân người lao động đạt hơn 10 triệu đồng/người/tháng.

Với những thành tích đạt được trong 20 năm qua, Công ty đã vinh dự được Nhà nước, Bộ Công thương, Tập đoàn Vinacomin, Tổng Công ty Đông Bắc tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba năm 2011, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2009, danh hiệu đơn vị Quyết thắng cùng nhiều bằng khen khác.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, Công ty vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và Bằng khen của lãnh đạo Tổng Công ty Đông Bắc; Đại tá Nguyễn Đức Nguyên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ .

Nguyệt Hà