Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa): Ngăn chặn tội phạm sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản công dân
06/12/2021 - 21:20

TĐKT - Nhận diện được xu thế chuyển biến, phát triển của tội phạm trong tình hình mới, Công an huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa) trong những năm gần đây đã tăng cường công tác phòng ngừa và đấu tranh với loại tội phạm lợi dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản của công dân.

Trao thưởng thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm

Những năm gần đây, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để phạm tội đang có chiều hướng gia tăng và phát triển mạnh mẽ, với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Chúng  hoạt động trên không gian mạng, phạm vi, quy mô rộng lớn, sử dụng các ứng dụng, phương tiện, trang thiết bị công nghệ thông tin, khai thác các yếu kém, sơ hở, thiếu sót trong cung cấp, quản lý thông tin, dịch vụ của các ngân hàng, nhà mạng internet, mạng xã hội, dịch vụ viễn thông di dộng… như tài khoản ngân hàng rác, tài khoản mạng xã hội rác, số thuê bao rác… để thực hiện phạm tội, gây rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra.

Nhận diện được xu thế chuyển biến, phát triển của tội phạm trong tình hình mới, Công an huyện Như Xuân trong những năm gần đây đã tăng cường công tác phòng ngừa và đấu tranh với loại tội phạm này.

Cụ thể một số thủ đoạn phạm tội: Hack tài khoản facebook để giả danh nhắn tin cho người thân bạn bè hỏi vay tiền, nhờ chuyển tiền hộ rồi chiếm đoạt; giả nhân viên ngân hàng nhắn tin, gọi điện thông báo tài khoản bị trục trặc, sau đó hướng dẫn đăng nhập đường link, lừa chiếm đoạt mã OTP rồi chiếm rút tiền trong tài khoản; giả mua bán hàng qua mạng để chiếm đoạt tài sản; giả cho vay tiền qua APP sau đó lừa bị  hại chuyển tiền đóng phí rồi chiếm đoạt; giả người nước ngoài tặng quà rồi yêu cầu đóng tiền nhận hàng để chiếm đoạt………

Trên cơ sở nhận diện đó, Công an huyện Như Xuân đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Lãnh đạo công an huyện đã chỉ đạo in và ra hàng chục văn bản tuyên truyền để quần chúng nhân dân nhận diện phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội trên không gian mạng như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tín dụng đen cho vay qua APP, đánh bạc, sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông.. chiếm đoạt tài sản, rửa tiền gửi đến các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, các thôn bản… Đồng thời, Công an huyện Như Xuân cũng chỉ đạo bộ phận tuyên truyền không những đi sâu vào từng khối phố, xã, thôn, bản hướng dẫn cho bà con hiểu mà còn lập trang Facebook đăng các bài tuyên truyền, cảnh báo, thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi và tương tác…

Cùng với tuyên truyền là công tác đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa tội phạm gây án. Thời gian qua, Công an huyện luôn luôn đẩy mạnh công tác đấu tranh, bắt, xử lý các loại đối tượng hoạt động phạm tội sử dụng công nghệ cao tại nhiều tỉnh trên cả nước như Hà Nội, Quảng Trị, Quảng Nam, Đà Nẵng, Phú Yên, TP Hồ Chí Minh…

Tính từ đầu năm 2021 đến nay, Công an huyện Như Xuân đã điều tra làm rõ 9 vụ án sử dụng công nghệ cao để phạm tội, trong đó có 6 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 2 vụ sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, rửa tiền; 2 vụ đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và game bài đổi thưởng. Bắt xử lý 23 đối tượng (trong đó có nhiều đối tượng có trình độ cao về công nghệ thông tin) trong đó có cả các đối tượng là người Trung Quốc; thu giữ trên 5 tỷ đồng, 233 sim điện thoại, 95 tài khoản ngân hàng, 68 điện thoại di dộng, 16 bộ máy vi tính và nhiều công cụ phương tiện khác phục vụ hành vi phạm tội của các đối tượng; thu hồi tài sản cho hàng trăm bị hại trên khắp cả nước…

Mặc dù Như Xuân là huyện miền núi với nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện công tác, đặc biệt là trong tình hình đại dịch Covid -19 diễn biến rất phức tạp… nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ công an huyện Như Xuân trong những năm qua đã thu được nhiều kết quả cao trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là lĩnh vực đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, góp phần đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân trong huyện nói riêng và cả nước nói chung, củng cố thêm niềm tin cho nhân dân trước mọi khó khăn do đại dịch Covid-19 đang còn diễn ra hết sức phức tạp.

Minh Quang