Công đoàn Dệt may Việt Nam kỷ niệm 20 năm thành lập
14/09/2016 - 00:00

TĐKT - Sáng 14/9, tại Hà Nội, Công đoàn Dệt may Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (14/9/1996 - 14/9/2016) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tới dự, có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường.

Với đặc thù là ngành đông lao động nhất trên cả nước, trong suốt 20 năm qua, Công đoàn Dệt may Việt Nam đã không ngừng vượt khó, đồng hành cùng Tập đoàn Dệt may Việt Nam tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hiện Công đoàn Dệt may Việt Nam đang quản lý gần 120 tổ chức công đoàn cơ sở, chủ yếu thuộc các doanh nghiệp cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, liên doanh với nước ngoài, công ty tư nhân và 120 nghìn đoàn viên/ 130 nghìn công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Mức thu nhập bình quân  người lao động của các đơn vị thuộc công đoàn ngành Dệt may đạt 6.000.000 đồng/người/tháng.

Active Image

Tại buổi lễ, Công đoàn Dệt may Việt Nam đã tôn vinh người lao động Dệt may tiêu biểu xuất sắc, người lao động dệt may sáng tạo.

Những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước của ngành Dệt may luôn được quan tâm tổ chức, phát triển theo chiều rộng và chiều sâu, vận động được đông đảo CNVCLĐ tham gia. Tiêu biểu là các phong trào: “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Đồng hành cùng doanh nghiệp dệt - may Việt Nam vì đồng bào biển đảo Tổ quốc”; phong trào “Năng suất, chất lượng, hiệu quả”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Luyện tay nghề thành thợ giỏi”, “Nữ CNVCLĐ giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phối hợp với chuyên môn tổ chức hội thi thợ giỏi cấp ngành 5 năm 1 lần và nhiều phong trào khác.

Trong 20 năm qua, ngành Dệt may có 78 lượt chiến sĩ thi đua cấp Tập đoàn Dệt may Việt Nam và Bộ Công thương, 17 Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 23 lao động đạt danh hiệu Bàn tay vàng, 135 lao động đoạt giải nhất, nhì, ba hội thi thợ giỏi cấp ngành, 13.489 sáng kiến cải tiến và đề tài nghiên cứu khoa học, 34 cá nhân được cấp Bằng Lao động sáng tạo cấp ngành, cấp thành phố và cấp Tổng Liên đoàn; 3 cá nhân được cấp Bằng  Lao động sáng tạo cấp toàn quốc, hàng chục ngàn lượt lao động tiên tiến, lao động giỏi, 135.478 lượt nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”… Gần 250 tỷ đồng đã được các cấp công đoàn của ngành chi, quyên góp ủng hộ cho các hoạt động xã hội, từ thiện: phụng dưỡng suốt đời 100 Mẹ Việt Nam Anh hùng, hỗ trợ nuôi 89 trẻ mồ côi, hỗ trợ xây 1.926 căn nhà tình thương, ủng hộ đồng bào các vùng thiên tai, lũ lụt; ủng hộ các chương trình vì biển đảo quê hương; phối hợp với Tập đoàn Dệt may Việt Nam tuyên truyền, vận động các đơn vị tham gia giúp đỡ huyện nghèo Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) theo Nghị quyết 30a/2008 của Chính phủ với số tiền 50,86 tỷ đồng... và nhiều hoạt động từ thiện xã hội khác.

Với những kết quả đạt được trong 20 năm qua, Công đoàn Dệt may Việt Nam đã được tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2000, Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2005, Huân chương Độc Lập hạng Ba năm 2011.

Tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Công đoàn Dệt may Việt Nam.

Mai Thảo